Facebook Zalo youtube Tiktok

Làng nghề - Mô hình phát triển kinh tế ở huyện Phú Bình

Thái Nguyên
(Thainguyentv.vn)- Những năm trở lại đây, trên địa bàn huyện Phú Bình nghề tiểu thủ công nghiệp tại các làng nghề đã có những bước đi vững chắc. Những làng nghề này không chỉ góp phần tích cực vào sự chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn, mà còn góp phần tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.
aa

Tính đến thời điểm này, trên địa bàn huyện Phú Bình đã có 2 làng nghề mộc, mỹ nghệ được UBND tỉnh công nhận đó là làng nghề mộc mỹ nghệ tại 2 xã Xuân Phương và Kha Sơn, hiện tại mỗi làng nghề thu hút từ 700 đến 800 lao động tại địa phương. Thêm vào đó là giá trị sản xuất hàng năm mà những làng nghề này mang lại đạt từ 20 đến 30 tỷ đồng chiếm 10% tổng thu nhập trên toàn huyện. Ngoài 2 làng nghề mộc đã được UBND tỉnh công nhận làng nghề, thì hiện nay trên địa bàn xã Nga My làng nghề mộc mỹ nghệ cũng đang trên đà phát triển, hiện làng nghề này đang chờ UBND tỉnh ra quyết định công nhận làng nghề.

Sản phẩm của cơ sở đồ gỗ mỹ nghệ cao cấp Giang Sơn

Chúng tôi đến thăm cơ sở đồ gỗ mỹ nghệ cao cấp Giang Sơn ở Thôn Nam Hương 3 xã Thanh Ninh huyện Phú Bình. Tại đây, được thấy tiếng máy cưa, máy xẻ, công việc hối hả chúng tôi đã cảm nhận được không khí làm việc náo nhiệt. Cơ sở đồ gỗ mỹ nghệ cao cấp Giang Sơn được thành lập từ năm 1996, với 2 thành viên cùng số vốn ít ỏi chỉ vài triệu đồng. Bằng sự cần cù và thừa hưởng sự khéo léo của người cha, anh Trần Thanh Sơn, chủ cơ sở đã cho biết: kế thừa và phát huy những tinh túy của thế hệ ông cha đi trước là những nghệ nhân về mộc. Hiện nay cơ sở Giang Sơn đang sản xuất các mặt hàng đồ gỗ chất lượng cao như: Bàn ghế; giường; tủ; khung cửa với nhiều kiểu dáng và mẫu mã đa dạng, các sản phẩm của cơ sở Giang Sơn được sản xuất và xuất đi nhiều tỉnh thành từ Hà Nội cho tới thành phố Hồ Chí Minh. Để cơ sở có được sự phát triển như ngày hôm nay là sự lao động không mệt mỏi của người chủ cơ sở và 11 lao động có tay nghề, với mức thu nhập từ 2,5 đến 6 triệu đồng/người/tháng. Trước khó khăn chung của nền kinh tế thị trường, song cơ sở Giang Sơn trong năm 2011 vừa qua doanh số đạt 2 tỷ đồng.

Là người mới vào cơ sở làm việc được gần 1 năm, Chị Nguyễn Thị Xuân vui vẻ chia sẻ với chúng tôi: điều kiện làm việc ở đây phù hợp, mức lương được trả thỏa đáng, ngoài ra tôi còn được cơ sở chỉ bảo tận tình cách thức làm, đến thời điểm này, tôi thấy công việc ở đây đã cho thu nhập cao hơn là làm nông nghiệp.

Chia sẻ với chúng tôi, Anh Trần Thanh Sơn – Chủ cơ sở đồ gỗ mỹ nghệ cao cấp Giang Sơn cho biết: “ Mặc dù tình hình kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, song cơ sở của tôi vẫn luôn trụ vững và ổn định, hàng hóa luôn đảm bảo chất lượng, được xuất đi nhiều nơi. Tuy nhiên, điều mà cơ sở chúng tôi mong muốn được các cấp, các ngành có liên quan tạo điều kiện được vay vốn để mở rộng nhà xưởng phát triển sản xuất tạo việc làm cho người lao động nhất là lực lượng lao động nông thôn trên địa bàn”.

Cùng chung trí hướng trong việc bảo tồn giữ gìn nghề cha ông, tránh thất truyền, gia đình anh Dương Nghĩa Thành -Chủ cơ sở đồ gỗ mỹ nghệ Thành Chinh xã Xuân Phương huyện Phú Bình hiện cũng được xem là một hộ tiêu biểu. Đi vào hoạt động từ năm 2004, đến nay cơ sở của anh cũng đã gây dựng được một cơ ngơi khang trang với đầy đủ thiết bị tiện nghi hiện đại đắt tiền từ đồ dùng sinh hoạt đến phương tiện đi lại. Cơ sở của anh cũng đã tạo được việc làm ổn định cho 7 công nhân lao động địa phương với mức thu nhập bình quân từ 3 đến 6 triệu/người/tháng. Năm 2011, trừ chi phí cơ sở của anh đã mang lại thu nhập 300 triệu đồng.

Là người tâm huyết, gắn bó với làng nghề từ khi mới thành lập Ông Đồng Xong Hào - Bí thư Đảng ủy xã Xuân Phương cho biết: “ Phát huy lợi thế nguồn nguyên liệu sẵn có tại địa phương, Đảng ủy xã kêu gọi các thợ về thành lập làng nghề vừa tạo điều kiện cho lao động dư thừa tại địa phương có việc làm đồng thời có thu nhập. Lúc đầu làng nghề có 60 hộ tham gia, nhưng sau một thời gian thì hàng sản xuất ra bán được nhiều. Làng nghề hiện nay đã có đến 80 hộ, hộ trung bình từ 4 đến 5 lao động, hộ đông thu hút 10 lao động. Để làng nghề có thể phát triển chúng tôi mong muốn các hộ trong làng nghề có thể được tạo điều kiện ưu đãi trong vay vốn…”

Có thể thấy, việc phát triển các làng nghề chính là lưu truyền, góp phần bảo tồn giá trị văn hóa, cũng như góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động nhất là lao động nông thôn. Song bên cạnh đó, các làng nghề cũng rất cần có sự chung tay vào cuộc của các cấp các nghành có liên quan giúp đỡ nhất là vấn đề tạo điều kiện cho các hộ được vay vốn ưu đãi để mở rộng sản xuất. Việc duy trì sự hoạt động của làng nghề chính là sử dụng được nguyên liệu đầu vào sẵn có, lực lượng lao động nông thôn của địa phương, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội huyện Phú Bình nói riêng và các địa phương khác của tỉnh Thái Nguyên nói chung.

Bài và ảnh: Trung Kiên

Tin mới hơn

[ Infographic] Lấy ý kiến Nhân dân về Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013

Thực hiện Kế hoạch số 05/KH-UBDTSĐBSHP ngày 05/5/2025 về Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân, các ngành, các cấp về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 của Ủy ban Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013.

Chuyện trồng rau ở Trường Sa

Trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt, thiếu nước ngọt, thiếu nguồn đất màu, lại thường xuyên bị ảnh hưởng bởi độ mặn cao và gió lớn, công tác tăng gia sản xuất trên đảo tưởng chừng sẽ rất khó khăn, nhưng cán bộ, chiến sĩ Trường Sa luôn tìm tòi sáng tạo, tích cực tăng gia sản xuất, bảo đảm khẩu phần rau xanh trong bữa ăn của bộ đội.

Phiên họp thứ 17 BCĐ Nhà nước các công trình dự án quan trọng quốc gia ngành GTVT

Sáng ngày 10/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành Giao thông Vận tải đã chủ trì Phiên họp thứ 17 của Ban Chỉ đạo. Phiên họp được tổ chức theo hình thức trực tuyến kết nối tới 49 tỉnh, thành phố trong cả nước. Dự tại điểm cầu Thái Nguyên có đồng chí Nguyễn Thị Loan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan

Phát huy vai trò tuổi cao gương sáng

Ngày 10/5, Hội Người cao tuổi tỉnh đã tổ chức kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Hội Người cao tuổi Việt Nam và tổng kết phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao - Gương sáng” giai đoạn 2021-2025. Tới dự và chúc mừng có đồng chí Dương Văn Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.

Thay đổi phương thức sản xuất và chế biến để phù hợp với phát triển Nông nghiệp bền vững

Đưa khoa học kỹ thuật, công nghệ số vào sản xuất nông nghiệp là xu thế tất yếu, giúp giảm chi phí, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Bám sát định hướng phát triển nông nghiệp của tỉnh, các doanh nghiệp, HTX đã và đang tăng cường ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất nhằm khai thác hiệu quả những giá trị, tiềm năng, lợi thế sẵn có.

Tin bài khác

Lấy khoa học công nghệ, chuyển đổi số làm nền tảng phát triển

Lấy khoa học công nghệ, chuyển đổi số làm nền tảng phát triển

Sáng ngày 10/5, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia trong toàn ngành Nông nghiệp và Môi trường. Dự hội nghị tại điểm cầu Thái Nguyên có lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị của tỉnh.
Lan tỏa phong trào "Người cao tuổi làm kinh tế giỏi"

Lan tỏa phong trào "Người cao tuổi làm kinh tế giỏi"

Thái Nguyên hiện có trên 180.000 người cao tuổi, chiếm gần 14% dân số toàn tỉnh. Dù tuổi đã cao, song nhiều người cao tuổi vẫn tích cực mang trí tuệ, sức lực cống hiến cho gia đình và xã hội. Họ đã trở thành những tấm gương sáng để con cháu noi theo trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là lao động sản xuất, phát triển kinh tế.
Khi người dân cố ý vi phạm

Khi người dân cố ý vi phạm

Tuyến đường Vành đai V đi qua địa phận tỉnh Thái Nguyên, đoạn giáp nối giữa huyện Phú Bình và tỉnh Bắc Giang đã cơ bản được hoàn thành. Nhiều vị trí trên tuyến vẫn đang thi công, chưa được nghiệm thu, chủ đầu tư đã chủ động rào chắn, lắp đặt biển cảnh báo nguy hiểm tại nhiều vị trí trên tuyến đường này để cảnh báo người dân. Tuy nhiên, một số người dân vấn cố ý vi phạm gây nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông.
Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công

Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công

Ngày 8/5, UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Công văn số 3307 về việc nâng cao trách nhiệm, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2025.
Chuẩn bị tổ chức Đại hội các Chi, Đảng bộ trực thuộc đảm bảo kế hoạch đề ra

Chuẩn bị tổ chức Đại hội các Chi, Đảng bộ trực thuộc đảm bảo kế hoạch đề ra

Ngày 9/5, tại Trụ sở Tỉnh ủy, đồng chí Dương Văn Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh lần thứ 3, khóa I, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc, đại diện Công đoàn Khối các cơ quan Đảng tỉnh.
Xem thêm

Đọc nhiều

Cách dịch biển số xe xấu-đẹp tại Việt Nam

Cách dịch biển số xe xấu-đẹp tại Việt Nam

Có rất nhiều cách luận biển số tại Việt Nam, trong đó dựa trên phát âm và giá trị là hai cách phổ biến nhất. Quan niệm xấu, đẹp về biển số tại Việt Nam có ...
Tự soi mình theo Nghị quyết Trung ương 4 để liên hệ, kiểm điểm, khắc phục

Tự soi mình theo Nghị quyết Trung ương 4 để liên hệ, kiểm điểm, khắc phục

Vì sinh mệnh chính trị của Đảng, vì sự nghiệp đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, các cấp ủy đảng từ Trung ương ...
[Megastory] Phát hiện 11 ca nhiễm COVID-19, Thái Nguyên nâng cao các giải pháp ứng phó

[Megastory] Phát hiện 11 ca nhiễm COVID-19, Thái Nguyên nâng cao các giải pháp ứng phó

Trong 3 ngày qua, Thái Nguyên phát hiện 11 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, gồm 3 trường hợp tại huyện Đồng Hỷ (ngày 31/10, cách ly từ khi trở về Thái Nguyên), 8 trường ...
Khu cách ly tập trung đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẵn sàng hoạt động

Khu cách ly tập trung đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẵn sàng hoạt động

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona gây ra,cùng với cả nước, tỉnh Thái Nguyên đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ ...
Thái Nguyên: 99 ca nghi nhiễm Covid-19, ghi nhận 57 ca mắc Covid-19 (ngày 30/11)

Thái Nguyên: 99 ca nghi nhiễm Covid-19, ghi nhận 57 ca mắc Covid-19 (ngày 30/11)

Thái Nguyên công bố 99 ca nhiễm Covid-19 mới, cập nhật sáng 30/11. Tổng số ca mắc Covid-19 lũy tích từ 01/01/2021 đến nay: 410 ca
Xem trên
[Infographic] - Cảnh báo tình trạng lợi dụng nhóm hỗ trợ “Bình dân học AI” để lừa đảo, trục lợi cá nhân

[Infographic] - Cảnh báo tình trạng lợi dụng nhóm hỗ trợ “Bình dân học AI” để lừa đảo, trục lợi cá nhân

Thời gian qua, chương trình "Bình dân học AI" đã được tỉnh Thái Nguyên triển khai sâu rộng, thu hút sự tham gia tích cực của cán bộ, công chức, viên chức và người lao ...
[Photo] Người dân Thái Nguyên hướng về ngày Giải phóng miền nam - thống nhất đất nước

[Photo] Người dân Thái Nguyên hướng về ngày Giải phóng miền nam - thống nhất đất nước

Sáng ngày 30/4, nhiều địa điểm ở TP Thái Nguyên đã có nhiều hoạt động hưởng ứng không khí của Đại lễ kỷ niệm ngày Giải phóng miền nam - thống nhất đất nước.
[Photo] Hội chợ triển lãm 'Công Thương - OCOP Thái Nguyên 2025'

[Photo] Hội chợ triển lãm 'Công Thương - OCOP Thái Nguyên 2025'

Tối ngày 28/4, Hội chợ triển lãm 'Công Thương - OCOP Thái Nguyên 2025' đã chính thức khai mạc tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp (TP. Thái Nguyên).
[Photo] Ấn tượng Khai mạc mùa du lịch Thái Nguyên năm 2025

[Photo] Ấn tượng Khai mạc mùa du lịch Thái Nguyên năm 2025

Tối 26/4, tại Quảng trường Vạn Xuân, TP Phổ Yên, UBND tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Khai mạc Mùa Du lịch Thái Nguyên năm 2025 với chủ đề “Trải nghiệm xứ Trà đậm đà ...
"Sau giờ tan ca" - Gắn kết đồng nghiệp, lan tỏa năng lượng tích cực

"Sau giờ tan ca" - Gắn kết đồng nghiệp, lan tỏa năng lượng tích cực

Ngày 27/4, Gameshow “Sau giờ tan ca” năm 2025 dành cho công nhân, người lao động tỉnh Thái Nguyên tổ chức ghi hình và sẽ phát sóng số 5 trong Tháng Công nhân năm 2025. ...
Khai mạc Giải Đua thuyền truyền thống và Giải Ván chèo đứng Quốc gia năm 2025

Khai mạc Giải Đua thuyền truyền thống và Giải Ván chèo đứng Quốc gia năm 2025

Ngày 26-4, tại Khu Du lịch Hồ Núi Cốc, Cục Thể dục Thể thao Việt Nam (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch), Liên đoàn Đua thuyền Việt Nam phối hợp với UBND ...
[Photo] Thái Nguyên rực rỡ cờ hoa mừng đại lễ 30/4

[Photo] Thái Nguyên rực rỡ cờ hoa mừng đại lễ 30/4

Hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), những ngày này, khắp các tuyến phố, khu dân cư, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Thái ...