Mọi hình thức kỷ luật về Đảng và các vai trò khác của ông Thành vẫn đang được địa phương tiếp tục xem xét.

Mọi sai phạm của ông Thành đã được kết luận rõ tại thông báo số 241-TB/BTCTU của Ban tổ chức tỉnh uỷ Hải Dương ký hôm nay, ngày13/6. Văn bản này nêu rõ: Qua xác minh, Ban tổ chức Tỉnh uỷ Hải Dương đã xác định rõ ông Thành – Đảng uỷ viên, Chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ, Bí thư chi bộ, Trưởng phòng bảo vệ chính trị nội bộ không tốt nghiệp PTTH (cấp 3).

khong tot nghiep cap 3 truong phong bao ve chinh tri noi bo van co bang dai hoc

Ông Vũ Chí Quang Chánh văn phòng Ban tổ chức tỉnh ủy cung cấp thông tin cho báo Dân trí

Trước đó, ông Phạm Trung Thành (SN 1967) - Trưởng phòng bảo vệ chính trị nội bộ, Ban tổ chức tỉnh ủy Hải Dương bị tố cáo không có bằng cấp 3, nhưng vẫn tốt nghiệp Đại học Luật. Sau đó, ông Thành đã sử dụng bằng Đại học Luật (hệ tại chức) có được không hợp pháp để dự thi nâng ngạch công chức, đào tạo bổ nhiệm vào chức danh cán bộ quản lý cấp phòng.

Nhận được thông tin, Ban tổ chức Tỉnh ủy Hải Dương đã lập tổ công tác phối hợp với các ban ngành liên quan xác minh làm rõ vụ việc.

khong tot nghiep cap 3 truong phong bao ve chinh tri noi bo van co bang dai hoc

Văn bản kỷ luật cắt chức trưởng phòng nội bộ đối với ông Thành

Ông Vũ Trí Quang - Chánh văn phòng Ban tổ chức tỉnh ủy Hải Dương cho hay, vi phạm của ông Thành là rất nghiêm trọng và đáng tiếc, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của cơ quan nhà nước, địa phương và cá nhân.

Theo thông tin từ Tỉnh ủy Hải Dương, ông Thành cũng đã nộp đơn xin thôi việc vào đúng ngày bị cách chức.