khach trung quoc luc do cua khach nhat khi may bay chuan bi cat canh

Hành khách Trung Quốc liên tục bị phát hiện trộm đồ trên máy bay (ảnh minh hoạ)

Chuyến bay VN230 có giờ khởi hành dự kiến lúc 10h ngày 24/2, từ TPHCM đi Hà Nội. Khi hành khách vừa lên máy bay và đang ổn định chỗ ngồi thì tổ tiếp viên nhận được thông báo của một hành khách người Nhật Bản về việc bị mất tiền.

Trong khi tổ tiếp viên kiểm tra khu vực hành khách người Nhật Bản ngồi tại khoang Phổ thông, một hành khách có ghế ngồi gần đó cho biết đã nhìn hành khách người Trung Quốc ngồi ở ghế 23G lục lọi túi đồ của hành khách báo mất tiền.

Lúc này, tổ tiếp viên đã lập biên bản và thông báo cho nhà chức trách sân bay Tân Sơn Nhất có biện pháp đưa cả 3 hành khách rời máy bay, cả 3 hành khách đã phải ở lại sân bay Tân Sơn Nhất để giải quyết sự việc.

Chuyến bay VN230 sau đó đã khởi hành đi Hà Nội và bị muộn 25 phút so với giờ khởi hành dự kiến.

Được biết, hành khách Trung Quốc liên tục bị phát hiện có hành vi trộm đồ trên máy bay, sau khi xử phạt vi phạm hành chính, hành khách “tắt mắt” đều bị trục xuất về nước. Để ngăn chặn tình trạng này, Hãng hàng không đã đề nghị Cục Hàng không Việt Nam, Cảng vụ Hàng không miền Nam và Công an cửa khẩu Tân Sơn Nhất có biện pháp mạnh.