huong ung tet trong cay xuan dinh dau 2017
Toàn cảnh Lễ phát động tết trồng cây tại trường THCS Cao Ngạn, Thành phố Thái Nguyên

* Ngày 6/2, tại trường THCS Cao Ngạn, UBND thành phố Thái Nguyên đã tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”. Dự buổi lễ có Đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên; Đồng chí Hà Thị Bích Hồng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”, những năm qua, Thành phố Thái Nguyên đã tích cực tổ chức hoạt động trồng cây gây rừng, phủ xanh đất trống đồi trọc. Riêng năm 2016, toàn thành phố đã trồng mới được trên 194 nghìn cây keo lai tượng và 300 cây xanh đô thị. Hoạt động trồng cây, gây rừng, nhất là vào dịp đầu năm là một trong nhưng hoạt động có ý nghĩa thiết thực, hiệu quả, nhằm bảo vệ môi trường và tạo cảnh quan đô thị xanh, sạch, đẹp cho thành phố, qua đó góp phần vào sự phát triển toàn diện và khẳng định vị thế của thành phố Thái Nguyên là đô thị trung tâm vùng Việt Bắc.

huong ung tet trong cay xuan dinh dau 2017

Ngay sau Lễ phát động, các đại biểu cùng nhân dân địa phương đã trồng 4500 cây xanh đô thị, cây keo lai tại khuôn viên trường THCS Cao Ngạn; và 60 cây ăn quả tại tuyến đường Bắc Sơn, Minh Cầu kéo dài (thuộc địa bàn Phường Hoàng Văn Thụ). Sau buổi lễ, các địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn cũng sẽ đồng loạt hưởng ứng phong trào, đồng thời vận động nhân dân tham gia trồng cây gây rừng, tích cực bảo vệ môi trường, phấn đấu trồng mới trên 100ha ha rừng và 600 cây bóng mát tại các tuyến đường trên địa bàn.

* Dự lễ phát động Tết trồng cây tại Trường Tiểu học số 2 xã Linh Sơn, huyện Đồng Hỷ có sự tham dự của đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

huong ung tet trong cay xuan dinh dau 2017
Đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự lễ phát động Tết trồng cây tại Trường Tiểu học số 2 xã Linh Sơn, huyện Đồng Hỷ

Huyện Đồng Hỷ hiện có trên 21.000 ha đất lâm nghiệp, chiếm trên 47% tổng diện đất tự nhiên. Hằng năm, huyện trồng được trên 1.000 ha rừng tập trung, khai thác mỗi năm 700 ha, tương đương với 30.000 m3 gỗ, góp phần giúp nhiều hộ dân giảm nghèo và làm giàu từ rừng. Năm 2017, huyện phấn đấu trồng mới 1.000ha rừng trồng các loại, khai thác trên 50.000 m3 gỗ, độ che phủ rừng luôn đảm bảo ổn định và bền vững.

Lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm nay được triển khai tại huyện sẽ góp phần tạo ra phong trào trồng cây rộng khắp trong toàn huyện, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017, cũng như đề án tái cơ cấu nông, lâm nghiệp huyện Đồng Hỷ giai đoạn 2016 – 2017. Tại buổi lễ, các đại biểu, cùng thầy, cô giáo, học sinh Trường Tiểu học số 2 Linh Sơn đã trồng 1.200 cây keo và 20 cây gỗ lớn.

* Dự Lễ phát động trồng cây tại xã Yên Đổ huyện Phú Lương có đồng chí Đoàn Văn Tuấn, Phó chủ tịch UBND tỉnh, cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Hàng năm nhờ có sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng, Chính quyền địa phương, cùng sự hưởng ứng của nhân dân, các địa phương trong huyện Phú Lương đã trồng được 600 ha rừng tập trung và hàng chục nghìn cây phân tán các loại. Mặc dù thời tiết diễn biến phức tạp nhưng năm 2016 toàn huyện đã giữ được ổn định 47% diện tích độ che phủ rừng.

Trong đợt phát động này, huyện Phú Lương phấn đấu trồng trên 30.000 cây tại các địa phương. Ngay trong Lễ phát động các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh Thái Nguyên, các sở, ban, ngành của tỉnh, đã tiến hành trồng trên 100 cây xanh tại sân UBND xã Yên Đổ gồm các loại cây như Trám, Sấu, Dổi...

* Trong những năm qua, thực hiện lời dạy của Bác Hồ, nhân dân các dân tộc huyện Phú Bình đã tích cực tổ chức trồng rừng, phủ xanh đất trống đồi núi trọc.

Trung bình mỗi năm, Phú Bình thực hiện trồng mới trên 300 ha rừng, đưa tổng diện tích rừng của địa phương hiện nay đạt hơn 6.000 ha, ổn định độ che phủ đạt 25%. Năm 2017, Phú Bình phấn đấu thực hiện kế hoạch trồng 350 ha rừng tập trung và gần 40 ha cây phân tán, nhằm góp phần cải thiện môi trường, tạo việc làm, xóa đói giảm nghèo ở nông thôn, đồng thời cung cấp nguyên liệu lâm sản cho nhu cầu sản xuất, kinh doanh.

Ngay sau Lễ phát động, lãnh đạo địa phương cùng đại diện các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng đoàn viên thanh niên, học sinh của huyện Phú Bình đã tham gia hoạt động trồng cây trên địa bàn xóm Đồng Vĩ, xã Bàn Đạt.