Theo nhà sản xuất, việc thu hồi ảnh hưởng tới 50.145 phương tiện tại Mỹ, đời xe từ 2003 đến 2006. Vì Porsche đã bán 55.210 chiếc Porsche Cayenne tại Mỹ trong 4 năm 2003 - 2006, nên chiến dịch này ảnh hưởng đến gần như toàn bộ số xe được bán ra thời kỳ đó.

hon 50000 xe porsche cayenne bi thu hoi vi ro ri nhien lieu tai my
Cayenne có nguy cơ rò rỉ nhiên liệu nên bị Porsche thu hồi trên toàn nước Mỹ.

Vấn đề nằm trên mép lọc của bơm nhiên liệu, có thể xảy ra nứt gãy sau “một thời gian dài sử dụng, do đó, một lượng nhiên liệu rất nhỏ có thể rỉ ra gây nên mùi hôi”, theo Porsche cho biết. Tuy nhiên, Porsche không đề cập đến bất kỳ nguy cơ bắt lửa nào, vốn là vấn đề nguy hiểm đối với lỗi rò rỉ nhiên liệu.

Các đại lý đang được hướng dẫn để thay thế lọc của bơm nhiên liệu trên những chiếc xe bị ảnh hưởng. Quá trình thay thế ước tính mất khoảng một tiếng rưỡi trên mỗi chiếc xe. Nếu tính tổng lại sẽ mất hơn 75.000 giờ làm việc./.

CTV Hoàng Thanh/VOV.VN