Tình huống giả định là, bệnh viện dã chiến cấp 2 thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Nam Xu –Đăng. Theo đó, bệnh viện thực hành diễn tập xử trí các nội dung, gồm: Cấp cứu tổn thương hàng loạt do nổ mìn; theo dõi, điều trị bệnh nhân tả; bệnh nhân đang được theo dõi sốt rét; cứu chữa bệnh nhân chấn thương ngực kín tràn máu…

dien tap quy trinh tiep nhan xu ly benh nhan trong tham gia gin giu hoa binh cua lien hop quoc
Báo cáo kế hoạch trong diễn tập của lãnh đạo Bệnh viện dã chiến cấp 2.

Bệnh viện dã chiến cấp 2 đã xây dựng kế hoạch diễn tập sát thực tiễn, chuẩn bị chu đáo vật chất, phương tiện, dụng cụ y tế, thuốc men. Cán bộ, y, bác sĩ được quán triệt, huấn luyện, bồi dưỡng, nắm chắc nhiệm vụ. Quá trình diễn tập, đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ đã phối hợp hiệp đồng chặt chẽ, nhuần nhuyễn về chuyên môn, xử trí tốt các tình huống, hoàn thành tốt nhiệm vụ, chấp hành tốt kỷ luật, quy định, an toàn tuyệt đối về người và trang bị, phương tiện.

dien tap quy trinh tiep nhan xu ly benh nhan trong tham gia gin giu hoa binh cua lien hop quoc
Phổ biến kế hoạch, tình huống diễn tập của bệnh viện.
dien tap quy trinh tiep nhan xu ly benh nhan trong tham gia gin giu hoa binh cua lien hop quoc
Thực hành cấp cứu bệnh nhân bị thương do nổ mìn của y, bác sĩ Bệnh viện dã chiến cấp 2.

Thiếu tá, bác sĩ Bùi Đức Thanh, Giám đốc Bệnh viện dã chiến cấp 2, cho rằng: “Cuộc diễn tập là dịp để đơn vị kiểm nghiệm, đánh giá đúng thực chất kết quả huấn luyện, rèn luyện, chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, y bác sĩ. Qua đó, bệnh viện có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức huấn luyện, giáo dục, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, y bác sĩ, có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ khi tham gia gìn giữ hòa bình của Liên Hợp quốc…