Facebook Zalo youtube Tiktok

Dấu ấn đặc biệt trong quan hệ Việt Nam-Nhật Bản năm 2017

Chính trị
Đại sứ Nguyễn Quốc Cường: Có thể khẳng định, năm 2017 là năm mang dấu ấn lịch sử trong quan hệ hai nước.
aa

Việt Nam-Nhật Bản đã trở nên thân thiết gần gũi hơn bao giờ hết, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình phồn vinh của khu vực và thế giới. Năm 2017 đã qua, năm 2018 đã đến, hứa hẹn sự phát triển mới và tốt đẹp trong quan hệ Việt Nam, Nhật Bản.

Nhân dịp này, Phóng viên VOV tại Tokyo, Nhật Bản phỏng vấn ông Nguyễn Quốc Cường - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Nhật Bản về quan hệ hai nước trong thời gian qua và những định hướng chiến lược trong thời gian tới.

dau an dac biet trong quan he viet nam nhat ban nam 2017
Đại sứ Nguyễn Quốc Cường

PV: Có thể nói quan hệ Việt Nam-Nhật Bản đang ở thời kỳ phát triển tốt đẹp nhất. Xin Đại sứ đánh giá về mối quan hệ hai nước trong thời gian qua?

Đại sứ Nguyễn Quốc Cường: Đúng như vậy, trong thời gian qua, quan hệ Việt Nam-Nhật Bản phát triển rất tốt đẹp. Đặc biệt, có thể khẳng định, năm 2017 là năm mang dấu ấn lịch sử trong quan hệ hai nước.

Thứ nhất, trong lịch sử chưa có năm nào mà hai bên trao đổi nhiều đoàn cấp cao như vậy. Cuối tháng 2, đầu tháng 3 lần đầu tiên, Nhà Vua và Hoàng Hậu thăm Việt Nam kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao cách đây 44 năm. Thủ tướng Abe trong năm cũng hai lần thăm Việt Nam, thăm chính thức vào tháng 1 và tham dự Hội nghị cấp cao APEC vào cuối tháng 11 được tổ chức tại Đà Nẵng, Việt Nam. Cũng trong năm 2017, Chủ tịch Hạ viện Oshima chính thức thăm Việt Nam sau 15 năm.

Về phía Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có chuyến thăm chính thức Nhật Bản vào tháng 6, và nhiều đoàn đại biểu cấp cao khác cũng thực hiện các chuyến thăm.

Thứ hai, ngoài việc trao đổi đoàn cấp cao, quan hệ hai nước đã được thúc đẩy theo chiều sâu và có hiệu quả hơn. Cụ thể, về quan hệ kinh tế, trong chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vào tháng 6/2017, rất nhiều hợp đồng, biên bản, giấy phép đầu tư đã được ký kết với con số lên tới 22 tỷ USD. Đây là con số kỷ lục.

Hơn thế, chỉ tính riêng 11 tháng năm 2017, đầu tư trực tiếp của Nhật Bản vào Việt Nam đạt gần 9 tỷ USD. Với con số này, sau nhiều năm, Nhật Bản trở lại là nhà đầu tư lớn số 1 ở Việt Nam. Về quan hệ thương mại hai nước cũng có những bước phát triển ngoạn mục đạt gần 30 tỷ USD trong 11 tháng đầu năm 2017.

Giao lưu nhân dân giữa hai nước có những bước phát triển mới. Số người Việt Nam sang Nhật Bản ngày càng tăng. Theo số liệu chính thức của Nhật Bản, 6 tháng đầu năm 2017, số người Việt Nam sang Nhật Bản lên tới 230.000 người, tăng 2,5 lần so với thời điểm giữa năm 2015. Số thực tập sinh ở Việt Nam cũng lên tới hơn 100.000 người, trở thành số thực tập sinh nước ngoài lớn nhất tại Nhật Bản, vượt Trung Quốc. Số lượng du học sinh tại Nhật Bản cũng liên tục tăng, trung bình mỗi năm vài chục phần trăm, đưa con số lưu học sinh hiện nay lên hơn 70.000 người.

Ngoài ra, khách du lịch cũng tăng đáng kể. Dự kiến trong năm 2017, số khách du dịch Nhật Bản thăm Việt Nam vào khoảng 800.000-900.000 lượt người, và ngược lại, khách du lịch Việt Nam sang Nhật Bản dự kiến khoảng 300.000 lượt người. Như vậy, cứ 3 khách du lịch Nhật Bản tới Việt Nam có 1 du khách Việt Nam tới Nhật Bản.

Một điều đáng chú ý là năm 2017 cũng đánh dấu một bước phát triển trong quan hệ giữa các địa phương hai nước. Theo con số sơ bộ, có khoảng 30 đoàn lãnh đạo các địa phương Việt Nam thăm và học tập kinh nghiệm tại Nhật Bản, trao đổi các vấn đề hợp tác cụ thể giữa các địa phương. Ngược lại, 7 Thống đốc các địa phương Nhật Bản mang theo nhiều doanh nghiệp lớn cũng đã thăm Việt Nam với mục đích tìm kiếm những cơ hội đầu tư tại Việt Nam. Bên cạnh đó, giao lưu văn hóa, hợp tác quốc phòng an ninh, hợp tác trong các vấn đề quốc tế cũng được đẩy mạnh. Nhìn chung, năm 2017 là năm quan hệ hai nước có những bước phát triển mang dấu ấn đặc biệt.

PV: Năm 2018, hai nước sẽ tiến hành kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Xin Đại sứ cho biết những hoạt động cụ thể được hai nước quan tâm thực hiện?

Đại sứ Nguyễn Quốc Cường Năm 2018, Nhật Bản và Việt Nam sẽ kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao 1973-2018. Lãnh đạo hai nước, các Bộ ngành đã bàn bạc, trao đổi, thống nhất kế hoạch để triển khai hoạt động này. Hai bên đã nhất trí cần có những hoạt động cụ thể trong năm 2018, nhiều lễ hội Nhật Bản sẽ đươc tổ chức tại các thành phố lớn của Việt Nam như Hồ Chí Minh, Hà Nội và các địa phương khác, cũng như nhiều lễ hội Việt Nam sẽ được tổ chức tại Tokyo, Kanagawa, Aichi, Nhật Bản. Bên cạnh đó, nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân giữa hai nước cũng sẽ được tiến hành.

Theo tôi, quan trọng hơn là hai nước sẽ tiếp tục tăng cường trao đổi các đoàn cấp cao để tăng cường hiệu quả hơn nữa quan hệ hai nước. Và chắc chắn rằng các đoàn cấp cao Việt Nam-Nhật Bản sẽ tiếp tục trao đổi trong năm 2018.

PV: Xin Đại sứ cho biết những định hướng chiến lược cụ thể nhằm phát triển quan hệ hai nước trong thời gian tới?

Đại sứ Nguyễn Quốc Cường: Hiện nay hai nước chúng ta đã thiếp lập khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và phồn vinh của khu vực Châu Á -Thái Bình Dương. Bởi vậy theo tôi, định hướng lớn nhất là làm sao cho quan hệ đó ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả hơn nữa.

Quan hệ Việt Nam-Nhật Bản hiện nay đang phát triển trên tất cả các lĩnh vực vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hoà bình, ổn định, phồn vinh của khu vực và thế giới. Có rất nhiều lĩnh vực mà chúng có thể thúc đẩy hơn nữa như chính trị, kinh tế, ngoại giao, an ninh, quốc phòng, thương mại… Nhật Bản vẫn là nhà cung cấp ODA lớn nhất, là bạn hàng, đối tác thương mại quan trọng hàng đầu của Việt Nam trong những năm qua mà còn trong nhiều năm tới.

Tiếp tục nữa là hợp tác về trao đổi phát triển nguồn nhân lực, hợp tác giữa các địa phương hai nước. Mặt khác phát triển nông nghiệp chất lượng cao, công nghiệp, công nghiệp phụ trợ là những lĩnh vực mà Nhật Bản có nhiều kinh nghiệm có thể giúp Việt Nam trong thời gian tới, góp phần tăng cường quan hệ hai nước phát triển.

PV:Xin trân trọng cảm ơn Đại sứ./.

Theo Bùi Hùng/VOV-Tokyo

Tin mới hơn

Nhà vua Nhật Bản và Hoàng hậu bắt đầu thăm cấp Nhà nước Việt Nam

Góp phần khẳng định những đóng góp to lớn của tỉnh Thái Nguyên trong suốt chiều dài lịch sử

Sáng ngày 13/3, tại Thái Nguyên, Tỉnh ủy Thái Nguyên phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học “Góp ý nội dung bản thảo Lịch sử tỉnh Thái Nguyên Tập 2 (1945 - 2025)”. Tiến sĩ Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên và PGS. TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ nhiệm Đề tài, đồng chủ trì hội thảo. Tham dự hội thảo có đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương của tỉnh; thành viên Ban chủ nhiệm, Ban soạn thảo, Ban biên tập đề tài; các nhà khoa học; chuyên gia lịch sử thuộc các viện nghiên cứu lịch sử trong nước và các nhà nghiên cứu lịch sử của tỉnh Thái Nguyên.
Nhà vua Nhật Bản và Hoàng hậu bắt đầu thăm cấp Nhà nước Việt Nam

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 91, khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025

Chiều 13/3, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 91, khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025 để thảo luận, cho ý kiến vào các nội dung về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội. Dự hội nghị có đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Huy Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; đại diện các ban Đảng Trung ương cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương liên quan.
Nhà vua Nhật Bản và Hoàng hậu bắt đầu thăm cấp Nhà nước Việt Nam

Thống nhất nội dung Kỳ họp thứ hai mươi bảy (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh

Sáng 12/3, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị liên tịch thống nhất nội dung Kỳ họp thứ hai 27 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự Hội nghị có đồng chí Đỗ Đức Công, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đồng chí Dương Văn Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo HĐND và các Ban của HĐND tỉnh, các sở, ban, ngành liên quan.
Nhà vua Nhật Bản và Hoàng hậu bắt đầu thăm cấp Nhà nước Việt Nam

Thành ủy Thái Nguyên: Tiếp nhận Tổ chức cơ sở đảng và đảng viên

Thực hiện Quyết định của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên về việc tiếp nhận, chuyển giao Tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, Thành ủy Thái Nguyên vừa tổ chức tiếp nhận Đảng bộ Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên và Đảng bộ Công ty Cổ phần Kim loại màu – Vimico từ trực thuộc Tỉnh ủy về trực thuộc Thành ủy.
Nhà vua Nhật Bản và Hoàng hậu bắt đầu thăm cấp Nhà nước Việt Nam

Phiên họp thứ 41 UBND tỉnh Thái Nguyên

Chiều ngày 11/3, đồng chí Nguyễn Huy Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì Phiên họp thứ 41 để đánh giá tình hình KT-XH tháng 2, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2025 và cho ý kiến vào một số nội dung trình xin ý kiến Tỉnh ủy và HĐND tỉnh. Tham dự phiên họp có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, UB MTTQ tỉnh và đại diện các sở, ban, ngành liên quan.

Tin bài khác

Thủ tướng Chính phủ chủ trì phiên họp thứ 3 Ban Chỉ đạo Trung ương triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát

Thủ tướng Chính phủ chủ trì phiên họp thứ 3 Ban Chỉ đạo Trung ương triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát

Chiều ngày 10/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương đã chủ trì phiên họp thứ ba Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước nhằm đánh giá tiến độ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, phấn đấu đến hết năm 2025 xóa toàn bộ nhà tạm, nhà dột nát trên cả nước. Phiên họp được tổ chức trực tuyến đến 63 tỉnh, thành trong cả nước. Dự tại điểm cầu của tỉnh Thái Nguyên có đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát tỉnh; đồng chí Nguyễn Huy Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực; cùng các thành viên Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát của tỉnh.
Công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc công an tỉnh Thái Nguyên

Công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc công an tỉnh Thái Nguyên

Công an tỉnh Thái Nguyên vừa tổ chức công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Huy Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Đại tá Bùi Đức Hải, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị.
Tăng cường công tác chỉ đạo trong phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Tăng cường công tác chỉ đạo trong phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Sáng 7/3, tại trụ sở Tỉnh uỷ, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh Thái Nguyên chủ trì Hội nghị tháng 02/2025 của Thường trực Ban Chỉ đạo. Dự hội nghị có các đồng chí thành viên cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo.
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hướng tới kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước và 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, chiều ngày 6/3, đoàn công tác của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng do Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn đã đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà tưởng niệm Người trên đỉnh Đèo De, xã Phú Đình, huyện Định Hóa. Cùng tham gia đoàn có Trung tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tư lệnh QK1; lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên có đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy.
Ra quân huấn luyện năm 2025: “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”

Ra quân huấn luyện năm 2025: “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”

Bám sát chủ đề năm 2025 “Tăng tốc, bứt phá, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XXI”, sáng 3/3, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã diễn ra Lễ ra quân huấn luyện năm 2025 và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba. Tham dự buổi lễ có Thiếu tướng La Công Phương, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 1. Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên có đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đồng chí Mai Thị Thúy Nga, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.
Xem thêm

Đọc nhiều

Cách dịch biển số xe xấu-đẹp tại Việt Nam

Cách dịch biển số xe xấu-đẹp tại Việt Nam

Có rất nhiều cách luận biển số tại Việt Nam, trong đó dựa trên phát âm và giá trị là hai cách phổ biến nhất. Quan niệm xấu, đẹp về biển số tại Việt Nam có ...
Tự soi mình theo Nghị quyết Trung ương 4 để liên hệ, kiểm điểm, khắc phục

Tự soi mình theo Nghị quyết Trung ương 4 để liên hệ, kiểm điểm, khắc phục

Vì sinh mệnh chính trị của Đảng, vì sự nghiệp đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, các cấp ủy đảng từ Trung ương ...
[Megastory] Phát hiện 11 ca nhiễm COVID-19, Thái Nguyên nâng cao các giải pháp ứng phó

[Megastory] Phát hiện 11 ca nhiễm COVID-19, Thái Nguyên nâng cao các giải pháp ứng phó

Trong 3 ngày qua, Thái Nguyên phát hiện 11 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, gồm 3 trường hợp tại huyện Đồng Hỷ (ngày 31/10, cách ly từ khi trở về Thái Nguyên), 8 trường ...
Khu cách ly tập trung đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẵn sàng hoạt động

Khu cách ly tập trung đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẵn sàng hoạt động

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona gây ra,cùng với cả nước, tỉnh Thái Nguyên đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ ...
Thái Nguyên: 99 ca nghi nhiễm Covid-19, ghi nhận 57 ca mắc Covid-19 (ngày 30/11)

Thái Nguyên: 99 ca nghi nhiễm Covid-19, ghi nhận 57 ca mắc Covid-19 (ngày 30/11)

Thái Nguyên công bố 99 ca nhiễm Covid-19 mới, cập nhật sáng 30/11. Tổng số ca mắc Covid-19 lũy tích từ 01/01/2021 đến nay: 410 ca
Xem trên
[Infographic] Các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đột phá thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2025

[Infographic] Các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đột phá thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2025

Chỉ thị số 06/CT-UBND thể hiện quyết tâm cao của UBND tỉnh Thái Nguyên trong việc đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế đột phá vào năm 2025. Chỉ thị 06 đưa ra một khung ...
[Infographics] Phát triển năng lực số tỉnh Thái Nguyên năm 2025

[Infographics] Phát triển năng lực số tỉnh Thái Nguyên năm 2025

Nhằm đưa Thái Nguyên trở thành trung tâm chuyển đổi số của khu vực Trung du và miền núi phía Bắc, thực hiện các mục tiêu tại Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 31/12/2020 của Ban ...
[Photo] Khai mạc Lễ hội Lồng Tồng ATK Định Hóa năm 2025

[Photo] Khai mạc Lễ hội Lồng Tồng ATK Định Hóa năm 2025

Lễ hội Lồng Tồng
[Infographics] Cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy - đưa đất nước vào kỷ nguyên mới

[Infographics] Cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy - đưa đất nước vào kỷ nguyên mới

Thực hiện Nghị quyết Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Kế hoạch số 07-KH/TW, ngày 27/11/2017 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần ...
[Infographics] Phương án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh Thái Nguyên

[Infographics] Phương án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh Thái Nguyên

Tỉnh ủy Thái Nguyên vừa ban hành Phương án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh Thái Nguyên theo Kết luận số 09-KL/BCĐ, ngày 24/11/2024 và các văn ...
[Megastory] Thái Nguyên: Triển vọng từ mô hình chăn nuôi lợn lấy thịt từ thức ăn tự nhiên có bổ sung  nguyên liệu chè xanh

[Megastory] Thái Nguyên: Triển vọng từ mô hình chăn nuôi lợn lấy thịt từ thức ăn tự nhiên có bổ sung nguyên liệu chè xanh

Với mong muốn phát triển một sản phẩm chăn nuôi mang thương hiệu của ngành nông nghiệp địa phương, tỉnh Thái Nguyên đã triển khai Đề tài Nghiên cứu xây dựng quy trình nuôi lợn ...
[Megastory] Ký ức Lễ trình quốc thư đầu tiên

[Megastory] Ký ức Lễ trình quốc thư đầu tiên

70 năm đã trôi qua, ký ức về những ngày chuẩn bị tiếp quản thủ đô vẫn vẹn nguyên giá trị lịch sử trên ATK Đại Từ, Thái Nguyên. Một sự kiện ngoại giao quan ...