Ngày 2-5-1988, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ký Quyết định số 115/QĐ-QP về việc thành lập Trung tâm nghiên cứu khoa học và thử nghiệm nhiệt đới hỗn hợp Việt Nam-Liên Xô (gọi tắt là Trung tâm Nhiệt đới Việt - Xô) trên cơ sở Hiệp định liên Chính phủ được đại diện hai Nhà nước ký vào ngày 7-3-1987.

chi nhanh ven bien trung tam nhiet doi viet nga don nhan bang khen cua thu tuong chinh phu
Đại diện Chi nhánh Ven Biển, Trung tâm Nhiệt đới Việt – Nga đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Từ khi thành lập đến nay, giữa Chính phủ hai nước đã 3 lần ký Nghị định thư bổ sung Hiệp định vào các năm 1989, 1993 và 2004. Theo Nghị định thư bổ sung ký ngày 11-11-1993, Liên bang Nga kế thừa Liên Xô trong việc thực hiện các trách nhiệm ghi trong Hiệp định ký ngày 7-3-1987, đổi tên Trung tâm Nhiệt đới Việt - Xô thành Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga. Chi nhánh Ven Biển đứng chân trên địa bàn Nha Trang, Khánh Hòa, là một đơn vị đại diện của Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga tại khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên.

Nhiệm vụ của Chi nhánh Ven Biển là thực hiện nghiên cứu khoa học trên hai hướng chính: Độ bền Nhiệt đới và Sinh thái Nhiệt đới.

30 năm xây dựng, trưởng thành, Chi nhánh Ven Biển đã triển khai và hoàn thành hàng trăm đề tài, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học đồng thời tham gia, phối hợp các tổ chức nghiên cứu của Việt Nam, Liên bang Nga thực hiện ứng dụng chuyển giao công nghệ, dịch vụ khoa học, kỹ thuật có hiệu quả, góp phần thiết thực phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế.

Tại buổi lễ, Chi nhánh Ven Biển đã đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.