Cụ thể, khoảng 7h40, sáng nay (3/11), tàu BĐ 98079 TS của ông Đỗ Văn Dũng (ở Bình Định) đã gọi Đài Thông tin duyên hải Nha Trang trên tần số 7903 kHz, yêu cầu trợ giúp khẩn cấp do tàu bị hỏng hộp số, không khắc phục được.

Vị trí tàu bị nạn tại vị trí có tọa độ 12°22'00N 109°50'00E, cách Nha Trang khoảng 37 hải lý về hướng Đông Bắc, trên tàu đang có 13 thuyền viên. Hiện tàu đang thả trôi theo hướng 120 độ, tốc độ trôi 1 hải lý/ giờ, trong khi thời tiết trong khu vực có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7.

Ở một diễn biến khác, cũng trên tần số 7903 kHz, Đài Thông tin duyên hải Đà Nẵng nhận được yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp từ tàu cá mang số hiệu KH 91559 TS.

Tàu thông báo bị hỏng máy thả trôi tại vị trí có tọa độ 15°44'00N 110°26'00E, cách Đà Nẵng khoảng 126 hải lý về hướng Tây Bắc. Trên tàu có 11 ngư dân và đang thả trôi với tốc độ tốc độ 1,5-2 hải lý/giờ theo hướng 270 độ. Thời tiết trong khu vực tàu bị nạn có gió cấp 7-8, sóng to.

24 ngu dan gap nan tren duong di cua tam bao so 12

Khu vực bị nạn của các tàu đang cần trợ giúp khẩn cấp

Sau khi tiếp nhận thông tin, Hệ thống Thông tin Duyên hải Việt Nam đã chuyển tiếp thông tin tới các đơn vị tìm kiếm cứu nạn liên quan và phát thông báo để các phương tiện hoạt động gần khu vực nói trên biết và hỗ trợ cho tàu bị nạn.

Hệ thống Thông tin duyên hải yêu cầu 2 tàu cá duy trì liên lạc trên tần số 7903 kHz, thường xuyên theo dõi thông tin để trợ giúp kịp thời cho tàu.

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hồi 7h sáng nay, vị trí tâm bão số 12 ở vào khoảng 12,8 độ Vĩ Bắc, 113,6 độ Kinh Đông, cách bờ biển Khánh Hòa-Ninh Thuận khoảng 450km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (100-135 km/giờ), giật cấp 15.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Đến 19 giờ ngày 03/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,4 độ Vĩ Bắc; 111,4 độ Kinh Đông, cách bờ biển Khánh Hòa-Ninh Thuận khoảng 220km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (100-135km/giờ), giật cấp 15.