Nạn nhân là ông Vũ Thái Bảo (70 tuổi, Việt kiều Mỹ, hiện ngụ tại TP Bảo Lộc, Lâm Đồng). Ông Bảo được xác định là hành khách đi trên xe BKS 51B-214.77 loại Limousine của nhà xe Thịnh Thái.

8 nạn nhân bị thương còn lại trong vụ tai nạn gồm: Dương Thị Thê (58 tuổi), Dương Thị Hường (65 tuổi, cùng ngụ tỉnh Lâm Đồng); Nguyễn Minh Hoàng (6 tuổi), Nguyễn Ly Ly (9 tuổi), Nguyễn Thị Bảo Trân (17 tuổi), Nguyễn Thị Ngọc Trúc (41 tuổi), Nguyễn Thị Diệu (30 tuổi), cùng ngụ tại TPHCM và Nguyễn Văn Hớn (66 tuổi, quê Đồng Tháp).

vu o to tong nhau nhieu nguoi vang ra duong mot viet kieu my tu vong

Hiện trường vụ tai nạn xảy ra chiều qua trên quốc lộ 20 khiến 1 người chết và 8 người bị thương

Trước đó, lúc 13h ngày 5/6, tài xế Nguyễn Trọng Đương điều khiển xe chở 11 người theo hướng từ TPHCM về Bảo Lộc trên quốc lộ 20, khi đến đoạn qua thị trấn Mađaguôi, huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng thì tông trực diện vào xe ôtô 7 chỗ chạy theo chiều ngược lại, trên xe có 8 người.

Cú tông mạnh khiến 9 người trên cả hai xe bị thương, trong đó có 3 người bị thương rất nặng. Tất cả các nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Thống Nhất (TP Biên Hòa, Đồng Nai), Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai và Bệnh viện đa khoa huyện Định Quán (Đồng Nai).

Theo thông tin từ Bệnh viên đa khoaThống Nhất, trong tối qua, 3 nạn nhân bị thương nhẹ đã được xuất viện.