Facebook Zalo youtube Tiktok

Vai trò của phụ nữ trong xã hội hiện nay

Xã hội
Phụ nữ ngày nay luôn khẳng định bản lĩnh phái đẹp, nỗ lực tạo ra bản sắc riêng từ trí tuệ đến bản sắc bên ngoài. Giỏi việc nước, đảm việc nhà, họ luôn vừa là người giữ lửa trong gia đình, đồng thời vừa có những đóng góp tích cực trên các lĩnh vực. Thực tế, ngày càng có nhiều phụ nữ tham gia các hoạt xã hội hơn cả nam giới và họ đã mạnh dạn ứng cử, xung phong làm những công việc mà từ trước đến nay chỉ dành cho nam giới. Họ đã thật sự thoát khỏi những định kiến về giới để phát huy vai trò của mình và có nhiều đóng góp hơn cho gia đình và xã hội.
aa

Trong suốt chiều dài lịch sử, phụ nữ Việt Nam đã có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước ngàn năm văn hiến, tạo dựng nên truyền thống bản sắc của người Việt nói chung và truyền thống riêng của phụ nữ Việt Nam “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”. Trong xu thế hội nhập và phát triển của đất nước, phụ nữ Việt Nam tiếp tục vượt qua mọi thành kiến và thử thách, vươn lên đóng góp tích cực vào các hoạt động xã hội, duy trì ảnh hưởng của mình trên nhiều lĩnh vực như: tham gia quản lý nhà nước, tham gia xóa đói giảm nghèo, xây dựng gia đình no ấm hạnh phúc,… Ngày càng có nhiều người trở thành chính trị gia, nhà khoa học nổi tiếng, nhà quản lý năng động, nữ doanh nhân tiêu biểu đóng góp không nhỏ vào sự phát triển của kinh tế - xã hội.

Vai trò của phụ nữ trong xã hội hiện nay
Chị Bùi Thị Tuyết, Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ xã Bảo Lý, huyện Phú Bình luôn nỗ lực cố gắng để đưa hoạt động của hội ngày càng sôi nổi và vững mạnh

Được biết đến là một nữ cán bộ hội tiêu biểu, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, chị Bùi Thị Tuyết, Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ xã Bảo Lý, huyện Phú Bình luôn nỗ lực cố gắng để đưa hoạt động của hội ngày càng sôi nổi và vững mạnh. Nổi bật là các hoạt động xây dựng quỹ vòng tay nhân ái, hỗ trợ hội viên nghèo, giúp họ có thêm giống, vốn để vươn lên ổn định cuộc sống. Trong năm 2022 đã có gần 40 hội viên phụ nữ thoát nghèo, hơn 30 gia đình hội viên được tiếp cận với nguồn vốn của ngân hàng chính sách để phát triển kinh tế.

Bà Thân Thị Quyên, Chủ tịch Hội LHPN huyện Phú Bình nhận xét: “Nhắc đến chị Bùi Thị Tuyết, Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ xã Bảo Lý là nhắc đến một người cán bộ giỏi, chị rất năng động, nhiệt tình, trách nhiệm trong triển khai công việc, đặc biệt là linh động trong triển khai nhiệm vụ chính trị của địa phương. Do vậy, trong những năm qua công tác hội và phòng trào phụ nữ của Hội liên hiệp phụ nữ xã Bảo Lý đã gặt hái được nhiều thành công; bản thân chị Tuyết cũng là một cán bộ hội giỏi và cũng là hội viên sản xuất kinh tế giỏi”.

Dù công tác xã hội có nhiều bận rộn, song chị Tuyết luôn cân đối công việc để vun vén tổ ấm của mình. Chị luôn là sợi dây gắn kết tình cảm của các thành viên trong gia đình, luôn là người bạn đồng hành và chia sẻ vui buồn, chăm lo đời sống tinh thần cho chồng con và cũng từ sự hỗ trợ, động viên của các thành viên trong gia đình chị mới có thể hoàn thành tốt công việc của mình.

Chị Bùi Thị Tuyết, Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ xã Bảo Lý, huyện Phú Bình chia sẻ: “Chồng mình rất ủng hộ và là hậu phương vững chắc để mình yên tâm công tác và khi về thì vợ chồng đồng vai sát cánh để làm kinh tế. Là Chủ tịch Hội phụ nữ tôi vẫn phải cân bằng giữa công việc gia đình và xã hội”.

Hiện nay, số lượng phụ nữ tham gia vào hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ ngày một tăng lên, phụ nữ ngày càng có những đóng góp lớn lao trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế đất nước. Thông qua hoạt động nghiên cứu KH&CN, nữ giới ngày một khẳng định được vị thế, vai trò của mình, họ đã được Nhà nước, xã hội, cộng đồng tôn vinh và ghi nhận.

Vai trò của phụ nữ trong xã hội hiện nay
Tiến sỹ Bùi Thị Hương Giang, Phó trưởng ban Khoa học - Công nghệ và Đối ngoại, ĐH Thái Nguyên vừa giảng dạy vừa nghiên cứu khoa học

Sinh năm 1980 và trở thành Tiến sỹ từ năm 34 tuổi, Tiến sỹ Bùi Thị Hương Giang, Phó trưởng ban Khoa học Công nghệ và Đối ngoại, ĐH Thái Nguyên luôn dành tình yêu cho nghiên cứu khoa học. Trong quá trình công tác chị đã chủ trì và tham gia nhiều đề tài nghiên cứu khoa học, hơn 10 bài báo khoa học, báo cáo hội nghị khoa học đã công bố. Với các đề tài tập trung vào các phương pháp để nâng cao chất lương dạy và học Tiếng anh, các nghiên cứu về Bình đẳng giới, xóa bỏ định kiến về giới.

Tiến sỹ Bùi Thị Hương Giang chia sẻ: “Tôi nhận thấy, người phụ nữ thường gặp khá nhiều những khó khăn trong công tác nghiên cứu khoa học, vì ngoài công tác giảng dạy thì còn công tác về mặt chuyên môn cũng như là gia đình, thời gian giành cho nghiên cứu khoa học bị hạn chế. Chính vì vậy, sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, cũng như bản thân người phụ nữ cũng cần phải có sự hỗ trợ từ phía gia đình đặc biệt là sự chia sẻ từ người chồng trong công việc”.

Ngoài ra với vai trò là giám đốc Trung tâm Nghiên cứu phát triển phụ nữ dân tộc thiểu số và miền núi, Tiến sỹ Thu Giang đã cùng đội ngũ cán bộ Trung tâm tổ chức triển khai rất nhiều chương trình dự án với mục đích nâng cao vai trò, năng lực của phụ nữ trong cộng đồng, góp phần quan trọng trong việc thực hiện tốt các mục tiêu Quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030.

PGS.TS. Trần Viết Khanh, Phó Giám đốc Đại học Thái Nguyên nhận xét về Tiến sỹ Thu Giang: “Đồng chí Giang là một trong những Tiến sỹ trẻ được đào tạo ở Nhật Bản, đồng chí đã thể hiện được vai trò người phụ nữ trong giảng dạy cũng như trong nghiên cứu khoa học. Trong những năm vừa qua đồng chí đã thể hiện được sự cố gắng của mình trong việc vừa lên lớp giảng dạy, vừa nghiên cứu khoa học, chủ nhiệm một số đề tài nghiên cứu, đặc biệt rất quan tâm đến vai trò phụ nữ trong bình đẳng giới, cũng như là quan tâm đến hoạt động của người phụ nữ trong môi trường khoa học mà phải gánh vác cả công việc gia đình”.

Vai trò của phụ nữ trong xã hội hiện nay
Nhiều mô hình phụ nữ làm kinh tế giỏi
Vai trò của phụ nữ trong xã hội hiện nay
Năm 2022, các cấp hội và nhiều cá nhân phụ nữ đã nhận đỡ đầu cho 194 trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn

Thời gian qua phụ nữ Thái Nguyên đã không ngừng nêu cao tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn, hăng hái thực hiện các phong trào thi đua và đạt được nhiều thành tựu nổi bật. Từ bàn tay của chị em phụ nữ, hàng chục km đường hoa, cây xanh đã được trồng và chăm sóc, không chỉ tạo cảnh quan môi trường mà còn góp phần chung tay xây dựng nông thôn mới. Trong năm 2022, các cấp hội và nhiều cá nhân phụ nữ đã nhận đỡ đầu cho 194 trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ 15 nhà mái ấm tình thương cho hội viên phụ nữ nghèo… Ngoài ra chị em phụ nữ còn tích cực tham gia hoạt động chuyển đổi số, tuyên truyền về bình đẳng giới và các hoạt động an sinh xã hội khác…

Có thể thấy, người phụ nữ đã thể hiện rất rõ vai trò quan trọng của mình trong sự phát triển kinh tế xã hội, đóng góp của người phụ nữ trong xã hội đã được ghi nhận ở đa dạng các lĩnh vực ngành nghề. Tuy nhiên, hiện nay có một thực tế không thể phủ nhận, đó là nhiều chị em phụ nữ, có trình độ, có khả năng phát triển nhưng lại gặp phải nhiều rào cản khi tham gia các công việc xã hội bởi nhiều nguyên nhân khác nhau. Để phát huy tối vai trò của người phụ nữ trong xã hội cần có những giải pháp gì? Ngay sau đây, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với đồng chí Phạm Thị Thu Thủy, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Thái Nguyên.

Phóng viên: Chào chị, cảm ơn chị đã nhận lời tham gia chương trình. Như chúng tôi đề cập vai trò của người phụ nữ đã được ghi nhận trên các lĩnh vực của xã hội. Tuy nhiên không phải chị em phụ nữ nào có cơ hội và điều kiện để tham gia các hoạt động xã hội. Vậy chị có thể những nguyên nhân nào dẫn đến sự hạn chế của chị em phụ nữ khi tham gia các hoạt động xã hội

Đồng chí Phạm Thị Thu Thủy, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Thái Nguyên: “Trước tiên là định kiến giới, phụ nữ luôn phải chịu gánh nặng trách nhiệm với gia đình và thực tế phụ nữ gặp khó khăn trong việc duy trì cân bằng giữa công việc với gia đình do phụ nữ thường được mặc định là người phải gánh vác việc chăm sóc con cái, nội trợ và các công việc gia đình khác và những định kiến trong xã hội cho rằng phụ nữ chỉ nên chăm lo tốt cho con cái và gia đình không cần phấn đấu để bằng nam giới đã trở thành gánh nặng tâm lý đối với phụ nữ. Bên cạnh đó với tâm lý tự ti, an phận thì nhiều chị em phụ nữ cũng cảm thấy bằng lòng với những gì mình đang có và ngại phấn đấu vươn lên, ngại tham gia các hoạt động xã hội”.

Vai trò của phụ nữ trong xã hội hiện nay

Phóng viên: Được biết thời gian qua Hội LHPN tỉnh đã có rất nhiều hoạt động ý nghĩa, tạo điều kiện cho chị em tham gia các hoạt động xã hội, như hỗ trợ phát triển kinh tế, xây dựng các mô hình, các phong trào, qua đó đã thúc đẩy chị em nhiều hơn vào các hoạt động xã hội góp phần thúc đẩy bình đẳng giới. Vậy để chị em phụ nữ có thể tham gia được nhiều hơn vào các hoạt động xã hội thì Hội LHPN tỉnh Thái Nguyên đã có những giải pháp như thế nào trong thời gian tới.

Đồng chí Phạm Thị Thu Thủy, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Thái Nguyên: “Trong thời gian tới Hội LHPN tỉnh tiếp tục quán triệt, chỉ đạo các cấp Hội đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức về bình đẳng giới trong cộng đồng nhằm thay đổi nhận thức, hành vi liên quan đến giới, bình đẳng giới, xóa bỏ định kiến khuân mẫu giới và bên cạnh đó Hội cũng sẽ tập trung mở các lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hỗ trợ cho phụ nữ phát triển kinh tế, chăm sóc gia đình, quản lý lãnh đạo, công nghệ số và tổ chức các sự kiện, các diễn đàn, các sân chơi bổ ích cho phụ nữ và đồng thời Hội cũng sẽ tiếp tục tuyên truyền vận động phụ nữ tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống, xây dựng người phụ nữ Việt nam thời đại mới”.

Để phát huy vai trò, vị thế của phụ nữ đối với sự phát triển của xã hội, ngoài những chính sách và các giải pháp thiết thực, chị em phụ nữ rất cần được sự ủng hộ, hỗ trợ tích cực từ phía gia đình và xã hội. Đặc biệt, để phát huy được hết khả năng bản thân, yếu tố tự thân của mỗi người phụ nữ là rất quan trọng. Chỉ khi nào tính tích cực, chủ động của người phụ nữ được khơi dậy, phụ nữ mới có thể đảm đương tốt công việc ngoài xã hội, vừa duy trì được mối quan hệ gia đình bền chặt, một tổ ấm hạnh phúc./.

00:00
00:00

Linh Nhâm - Quốc Hưng - Đức Triển
Ý kiến bạn đọc

* Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin mới hơn

Phú Bình đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng

Theo Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trên địa bàn huyện Phú Bình có 8 cụm công nghiệp được quy hoạch với tổng diện tích dự kiến trên 510ha. Cùng với toàn tỉnh, hiện nay Phú Bình đang tập trung triển khai các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB) các dự án cụm công nghiệp. Đây là nhiệm vụ trọng tâm nhằm tạo quỹ đất sạch phục vụ thi công hạ tầng, vừa góp phần nâng cao năng lực thu hút đầu tư, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở địa phương.

Siết chặt các quy định về dược, an toàn thực phẩm

Ngày 07/5, Bộ Y tế đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai kiểm tra việc chấp hành các quy định về dược, an toàn thực phẩm. Tại điểm cầu Bộ Y tế có đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế chủ trì hội nghị; đại diện lãnh đạo C05 (Bộ CA), một số cơ quan trung ương và lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Y tế. Tham dự Hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh Thái Nguyên có đồng chí Nguyễn Linh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Sở Y tế; đại diện một số sở, ngành của tỉnh và các đơn vị trực thuộc Sở Y tế.

Điện Biên Phủ - 56 ngày đêm chấn động địa cầu

Hơn 70 năm đã qua đi, nhưng chiến dịch Điện Biên Phủ vẫn in đậm trong ký ức của những người lính Cụ Hồ như một Bạch Đằng, một Chi Lăng hay một Đống Đa trong thế kỷ XX. Chiến thắng vĩ đại của quân và dân ta ngày 7/5 của 71 năm về trước không những ghi vào lịch sử dân tộc Việt Nam như một mốc son rực sáng nhất trong thế kỷ XX mà ý nghĩa và tầm vóc của sự kiện lịch sử trọng đại này vẫn còn nguyên giá trị trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cụ thể hóa Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn

Thực hiện Nghị quyết số 08 ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy phát triển du lịch, hướng tới mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, đóng góp hiệu quả vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế của tỉnh phấn đấu đạt 10,5% trở lên trong năm 2025; tỉnh Thái Nguyên đã đang nỗ lực bằng nhiều giải pháp thiết thực, tăng tốc phát triển du lịch; từng bước xây dựng được các sản phẩm du lịch đặc trưng, tạo dấu ấn riêng trong lòng du khách.

Thái Nguyên tiếp tục là 1 trong 30 tỉnh, thành phố có chất lượng điều hành tốt nhất cả nước

Sáng 6/5, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã tổ chức công bố Báo cáo PCI năm 2024. Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Loan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Tin bài khác

Thái Nguyên: Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ môi trường

Thái Nguyên: Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ môi trường

Trong những năm qua, công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã đạt được nhiều kết quả tích cực như việc: hệ thống văn bản pháp lý được hoàn thiện, nhận thức của cấp ủy, chính quyền và người dân về bảo vệ môi trường được nâng cao, nhiều phong trào bảo vệ môi trường được triển khai hiệu quả. Tuy nhiên, công tác quản lý nhà nước về môi trường vẫn còn bất cập tại một số địa phương và tình trạng ô nhiễm môi trường tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề vẫn chưa được giải quyết triệt để.
Đổi mới ngành đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội

Đổi mới ngành đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội

Trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ, các cơ sở giáo dục đại học tại Thái Nguyên đang thay đổi linh hoạt, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động và sự phát triển của xã hội.
Tình hình giao thông ngày cuối kỳ nghỉ lễ

Tình hình giao thông ngày cuối kỳ nghỉ lễ

Ngày 4/5 - ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 kéo dài 5 ngày. Một trong những vấn đề được người dân quan tâm là tình hình giao thông trên các tuyến đường ra vào thành phố Thái Nguyên. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự trong chiều 4/5.
Không để dịch bệnh trên đàn vật nuôi

Không để dịch bệnh trên đàn vật nuôi

Với tổng đàn trên 95 nghìn con trâu, bò, 620 nghìn con lợn và khoảng 17,5 triệu con gia cầm, Thái Nguyên đang tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm trên đàn vật nuôi.
Hội chợ triển lãm “Công thương - OCOP Thái Nguyên 2025” đạt doanh số 18 tỷ đồng

Hội chợ triển lãm “Công thương - OCOP Thái Nguyên 2025” đạt doanh số 18 tỷ đồng

Hội chợ triển lãm “Công Thương - OCOP Thái Nguyên” là hoạt động thường niên nhằm xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch, dịch vụ, góp phần quảng bá thành tựu phát triển kinh tế - xã hội giữa tỉnh Thái Nguyên với các tỉnh/thành phố trong cả nước.
Xem thêm

Đọc nhiều

Cách dịch biển số xe xấu-đẹp tại Việt Nam

Cách dịch biển số xe xấu-đẹp tại Việt Nam

Có rất nhiều cách luận biển số tại Việt Nam, trong đó dựa trên phát âm và giá trị là hai cách phổ biến nhất. Quan niệm xấu, đẹp về biển số tại Việt Nam có ...
Tự soi mình theo Nghị quyết Trung ương 4 để liên hệ, kiểm điểm, khắc phục

Tự soi mình theo Nghị quyết Trung ương 4 để liên hệ, kiểm điểm, khắc phục

Vì sinh mệnh chính trị của Đảng, vì sự nghiệp đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, các cấp ủy đảng từ Trung ương ...
[Megastory] Phát hiện 11 ca nhiễm COVID-19, Thái Nguyên nâng cao các giải pháp ứng phó

[Megastory] Phát hiện 11 ca nhiễm COVID-19, Thái Nguyên nâng cao các giải pháp ứng phó

Trong 3 ngày qua, Thái Nguyên phát hiện 11 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, gồm 3 trường hợp tại huyện Đồng Hỷ (ngày 31/10, cách ly từ khi trở về Thái Nguyên), 8 trường ...
Khu cách ly tập trung đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẵn sàng hoạt động

Khu cách ly tập trung đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẵn sàng hoạt động

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona gây ra,cùng với cả nước, tỉnh Thái Nguyên đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ ...
Thái Nguyên: 99 ca nghi nhiễm Covid-19, ghi nhận 57 ca mắc Covid-19 (ngày 30/11)

Thái Nguyên: 99 ca nghi nhiễm Covid-19, ghi nhận 57 ca mắc Covid-19 (ngày 30/11)

Thái Nguyên công bố 99 ca nhiễm Covid-19 mới, cập nhật sáng 30/11. Tổng số ca mắc Covid-19 lũy tích từ 01/01/2021 đến nay: 410 ca
Xem trên
[Infographic] - Cảnh báo tình trạng lợi dụng nhóm hỗ trợ “Bình dân học AI” để lừa đảo, trục lợi cá nhân

[Infographic] - Cảnh báo tình trạng lợi dụng nhóm hỗ trợ “Bình dân học AI” để lừa đảo, trục lợi cá nhân

Thời gian qua, chương trình "Bình dân học AI" đã được tỉnh Thái Nguyên triển khai sâu rộng, thu hút sự tham gia tích cực của cán bộ, công chức, viên chức và người lao ...
[Photo] Người dân Thái Nguyên hướng về ngày Giải phóng miền nam - thống nhất đất nước

[Photo] Người dân Thái Nguyên hướng về ngày Giải phóng miền nam - thống nhất đất nước

Sáng ngày 30/4, nhiều địa điểm ở TP Thái Nguyên đã có nhiều hoạt động hưởng ứng không khí của Đại lễ kỷ niệm ngày Giải phóng miền nam - thống nhất đất nước.
[Photo] Hội chợ triển lãm 'Công Thương - OCOP Thái Nguyên 2025'

[Photo] Hội chợ triển lãm 'Công Thương - OCOP Thái Nguyên 2025'

Tối ngày 28/4, Hội chợ triển lãm 'Công Thương - OCOP Thái Nguyên 2025' đã chính thức khai mạc tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp (TP. Thái Nguyên).
[Photo] Ấn tượng Khai mạc mùa du lịch Thái Nguyên năm 2025

[Photo] Ấn tượng Khai mạc mùa du lịch Thái Nguyên năm 2025

Tối 26/4, tại Quảng trường Vạn Xuân, TP Phổ Yên, UBND tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Khai mạc Mùa Du lịch Thái Nguyên năm 2025 với chủ đề “Trải nghiệm xứ Trà đậm đà ...
"Sau giờ tan ca" - Gắn kết đồng nghiệp, lan tỏa năng lượng tích cực

"Sau giờ tan ca" - Gắn kết đồng nghiệp, lan tỏa năng lượng tích cực

Ngày 27/4, Gameshow “Sau giờ tan ca” năm 2025 dành cho công nhân, người lao động tỉnh Thái Nguyên tổ chức ghi hình và sẽ phát sóng số 5 trong Tháng Công nhân năm 2025. ...
Khai mạc Giải Đua thuyền truyền thống và Giải Ván chèo đứng Quốc gia năm 2025

Khai mạc Giải Đua thuyền truyền thống và Giải Ván chèo đứng Quốc gia năm 2025

Ngày 26-4, tại Khu Du lịch Hồ Núi Cốc, Cục Thể dục Thể thao Việt Nam (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch), Liên đoàn Đua thuyền Việt Nam phối hợp với UBND ...
[Photo] Thái Nguyên rực rỡ cờ hoa mừng đại lễ 30/4

[Photo] Thái Nguyên rực rỡ cờ hoa mừng đại lễ 30/4

Hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), những ngày này, khắp các tuyến phố, khu dân cư, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Thái ...