Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm HTX chè Hảo Đạt, xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên
Đồng chí Tổng Bí thư tặng quà cho Ban giám đốc và người lao động HTX chè Hảo Đạt.

Đến thăm nói chuyện với Ban giám đốc và người lao động HTX chè Hảo Đạt, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vui mừng trước sự phát triển không ngừng của sản phẩm cũng như thương hiệu chè tỉnh Thái Nguyên nói chung, các HTX trồng, chế biến trà trên địa bàn thành phố Thái Nguyên trong đó có vùng chè nổi tiếng Tân Cương. Tổng bí thư cho rằng với việc xác định cây chè, sản phẩm trà là loại cây trồng mũi nhọn, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chế biến, đẩy mạnh phát triển thương mại, xây dựng thương hiệu đã góp phần nâng cao chất lượng, vị thế, giá trị chè của Thái Nguyên của Việt Nam trên thị trường trong và ngoài nước. Đây cùng là hướng đi đúng đắn phát huy thế mạnh sẵn có của địa phương, nâng cao đời sống thu nhập cho người dân góp phần xây dựng nông thôn mới.

Đánh giá cao kết quả sản xuất, kinh doanh của HTX chè Hảo Đạt, Tổng Bí thư cho rằng đây là mô hình kinh tế phù hợp, hiệu quả. Mặc dù mới được thành lập từ năm 2016 tiền thân là một tổ hợp tác sản xuất, kinh doanh chè với 41 thành viên. Nhưng đến nay HTX đã có được vùng nguyên liệu lên hơn 10ha, đầu tư dây chuyền sản xuất khép kín và tự động hóa đến 70% công đoạn, hàng năm cung cấp ra thị trường khoảng 300 tấn chè búp khô, trong đó nhiều sản phẩm đã đạt tiêu chuẩn Ocop 5 sao. Ngoài đầu tư sản xuất, kinh doanh những năm gần đây, HTX còn đẩy mạnh đầu tư phát triển du lịch trải nghiệm, thu hút đông đảo du khách trong và tỉnh đến thăm quan, mở ra hướng đi mới trong phát triển du lịch địa phương. Tham quan quy trình sản xuất chè đặc sản của HTX, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ân cần hỏi thăm đời sống, thu nhập của các thành viên, người lao động. Nhân dịp này, Tổng Bí thư đã tặng quà và chúc các thành viên, người lao động của HTX chè Hảo Đạt đón Tết Nguyên đán Quỹ Mão 2023 an vui, đầm ấm...