Facebook Zalo youtube Tiktok

Thái Nguyên quan tâm bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống vùng dân tộc thiểu số

Văn hóa
Tỉnh Thái Nguyên hiện có 51 dân tộc cùng sinh sống, trong đó có 8 cộng đồng có dân số lớn. Thời gian qua, việc bảo tồn các giá trị văn hóa của cộng đồng các dân tộc thiểu số đã được chú trọng từ cả 2 phía: Nhà nước và người dân. Việc bảo tồn bằng các hình thức thiết thực ở Thái Nguyên không chỉ góp phần xây dựng đời sống văn hóa mà còn đóng góp vào quá trình xây dựng nông thôn mới và sự phát triển kinh tế ở mỗi địa phương.
aa
Thái Nguyên quan tâm bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống vùng dân tộc thiểu số
CLB giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Dao xã Hợp Tiến, huyện Đồng Hỷ trong 1 buổi luyện tập

Được thành lập từ đầu năm 2021, đến nay, câu lạc bộ Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Dao xã Hợp Tiến, huyện Đồng Hỷ đã có 300 hội viên. Tham gia luyện tập, trình diễn các tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc là niềm vui cũng như sự tự hào về truyền thống dân tộc của những bà con người Dao ở đây. Câu lạc bộ là một điểm sáng trong hoạt động bảo tồn văn hóa người Dao ở cơ sở.

Ngoài hỗ trợ phát triển kinh tế của mỗi gia đình, câu lạc bộ còn là nơi tập hợp và tuyên truyền cho người Dao hiểu về giá trị, lợi ích của việc giữ gìn tiếng nói, chữ viết, các hoạt động sinh hoạt hàng ngày, các hoạt động tín ngưỡng, phong tục, tập quán, các nghi lễ truyền thống đúng bản sắc, cùng nhau thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hóa. Được biết, thành viên câu lạc bộ cũng có những hạt nhân văn hóa văn nghệ được lựa chọn tham gia trình diễn tại ngày hội văn hóa người Dao toàn quốc lần thứ nhất năm 2017 diễn ra tại tỉnh Tuyên Quang và đang tiếp tục luyện tập để tham dự ngày hội lần thứ 2 dự kiến tổ chức tại tỉnh Thái Nguyên vào năm 2022.

Chị Dương Thị Thảo, Câu lạc bộ Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Dao xã Hợp Tiến, huyện Đồng Hỷ chia sẻ suy nghĩ: “Chúng tôi ở đây thường tập với nhau những điệu múa như múa chuông, múa ngày mùa. Hát dân ca, hát tiếng dân tộc ca ngợi về người Dao cùng nhau phát triển sản xuất. Khi đi nương, khi ra vườn chúng tôi cùng nhau”.

Ông Triệu Văn Phương, Chủ nhiệm câu lạc bộ Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Dao xã Hợp Tiến, huyện Đồng Hỷ thông tin: “Trong Ban chủ nhiệm câu lạc bộ có 12 người, có mặt ở 9 xóm. Khi cần tập thì chỉ cần thông tin đến các thành viên phụ trách thì bà con sẽ có mặt đầy đủ tham gia hoạt động của câu lạc bộ tích cực”.

Cũng như cộng đồng người Dao ở xã Hợp Tiến, cộng đồng dân tộc Sán Dìu trên địa bàn tỉnh trong những năm qua cũng đã thành lập nhiều câu lạc bộ bảo tồn văn hóa, đặc biệt là bảo tồn làn điệu Soọng Cô và các nghi lễ tín ngưỡng. Đến nay, người Sán Dìu ở Thái Nguyên đã có 2 di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia là nghi lễ cấp sắc Đại Phan và dân ca Soọng Cô.

Thái Nguyên quan tâm bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống vùng dân tộc thiểu số
Một buổi tập hát dân ca Soọng Cô của người Sán Dìu ở Thái Nguyên

Theo số liệu thống kê đợt tổng điều tra dân số năm 2019, dân tộc Sán Dìu ở Thái Nguyên có khoảng 5 vạn người, sinh sống tập trung thành cộng đồng ở các huyện Đồng Hỷ, Phú Bình, Đại Từ, Phú Lương, thị xã Phổ Yên, thành phố Thái Nguyên. Số lượng người dân tộc Sán Dìu ở Thái Nguyên đông nhất so với các tỉnh thành trong cả nước, chiếm khoảng 30%. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của thời kỳ hội nhập, nhiều giá trị văn hóa bị mai một, nhất là về ngôn ngữ, trang phục, phong tục tập quán, đặc biệt là trong thế hệ trẻ dân tộc Sán Dìu.

Để tăng cường và thống nhất các hoạt động bảo tồn, sau một thời gian dài chuẩn bị, được sự cho phép của UBND tỉnh Thái Nguyên, tháng 10 vừa qua, những nghệ nhân và bà con Sán Dìu đã tổ chức đại hội thành lập Hội bảo vệ và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc Sán Dìu tỉnh Thái Nguyên. Tổ chức hội là tập hợp những người có kiến thức về văn hóa dân tộc, nhiệt tình tham gia hoạt động bảo tồn.

Nghệ nhân ưu tú Diệp Minh Tài, xóm Tam Thái, xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ cho biết về hoạt động bảo tồn ở địa phương mình: “Ngoài tập luyện các làn điệu và sưu tầm các tài liệu Soọng Cô thì chúng tôi sưu tầm tất cả tài liệu liên quan đến dân tộc mình”.

Ông Trần Bình Dưỡng, Chủ tịch Hội bảo vệ và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc Sán Dìu tỉnh Thái Nguyên cho biết tổng quát: “Để bảo tồn tiếng nói của mình là quan trọng hàng đầu. Kết hợp với đó chúng tôi tổ chức các lớp dạy cho các cháu thiếu niên, giao lưu nội bộ, giao lưu với tỉnh bạn. Như vậy, tiếng nói, làn điệu của dân tộc được bảo tồn”.

Cùng với các hoạt động bảo tồn ngay trong cộng đồng các dân tộc thiểu số, trong thời gian qua, các cấp ngành tỉnh Thái Nguyên đã triển khai nhiều đề án, chương trình nhằm hỗ trợ khôi phục các giá trị văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời tôn vinh các hạt nhân, nghệ nhân đồng bào dân tộc thiểu số, có nhiều đóng góp cho hoạt động bảo tồn. Tiêu biểu trong số các giải pháp này là hoạt động xây dựng mô hình, mẫu hình làng bản văn hóa ở cơ sở.

Theo đó, từ năm 2010 đến nay, Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên đã liên tục tổ chức các mô hình này, trong đó tập trung hỗ trợ khôi phục những làn điệu dân ca, dân vũ, các phong tục tập quán của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Riêng năm 2021, Trung tâm thực hiện 5 mô hình ở các xóm bản có đông đồng bào Tày, Nùng, đồng bào Dao sinh sống.

Chị Triệu Thị Thủy, xóm Đồng Muốn, xã Phúc Thuận, thị xã Phổ Yên nhận xét: “Tôi được tham gia lớp tập huấn thấy rất phong phú và đặc sắc”.

Ông Triệu Văn Hiền, xóm Lau Sau, xã La Bằng, huyện Đại Từ cho rằng: “Nhà nước đã hỗ trợ để tổ chức thực hiện những mô hình như thế này là chúng tôi rất vui mừng và thấy là bản thân phải học hỏi nhiều hơn nữa”.

Ông Nguyễn Anh Khôi, Phó Chủ tịch UBND xã Phúc Thuận, thị xã Phổ Yên cho biết: “Chính quyền, nhân dân Phúc Thuận và đặc biệt là đồng bào dân tộc Dao rất phấn khởi và hưởng ứng. Đến nay, chúng tôi đã hoàn thiện mô hình”.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên chia sẻ: “Vào đến xóm, bà con đều rất yêu quý mô hình. Chúng tôi là những người đi xây dựng phong trào, chỉ cộng tác với bà con. Chủ yếu là bà con ở đây duy trì niềm đam mê, yêu thích rất đáng quý”.

Cùng với xây dựng mô hình văn hóa, đến nay, ngành văn hóa Thái Nguyên đã kiểm kê, lập danh mục lập danh mục theo quy định pháp luật được 550 di sản văn hóa phi vật thể. Trong đó, có 17 di sản tiêu biểu, đặc sắc đã được đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Đặc biệt, thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam, trong đó có Thái Nguyên đã được UNESCO ghi danh tại danh sách Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại năm 2019.

Giai đoạn 2021 – 2025 , tỉnh Thái Nguyên tiếp tục triển khai Đề án “Hỗ trợ hoạt động quản lý, đầu tư bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh”. Việc triển khai Đề án sẽ góp phần đẩy mạnh và thực hiện hiệu quả Nghị quyết 33 về xây dựng và phát triển văn hóa. Điều đó sẽ góp phần giảm nghèo nhanh, bền vững, thu hẹp dần khoảng cách về mức sống, thu nhập bình quân của vùng dân tộc thiểu số so với bình quân chung của cả nước.

Thái Nguyên quan tâm bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống vùng dân tộc thiểu số
Thái Nguyên đang tập trung phục dựng các phong tục, lễ hội truyền thống thành lập nhiều CLB trình diễn văn hóa dân gian

Ông Nguyễn Minh Tú, Chủ tịch UBND huyện Định Hóa khẳng định: “Đợt tới chúng tôi tiếp tục hỗ trợ người dân cải tạo lại nhà cải tạo khu vệ sinh; tập huấn nhóm cộng đồng nấu nướng các món ăn truyền thống hay trang phục, đạo cụ, đội văn nghệ để phục vụ theo cộng đồng".

Bà Nguyễn Thị Mai, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh: "Trong lĩnh vực du lịch, chúng tôi sẽ gắn kết chặt chẽ giữa việc phát huy các giá trị văn hóa đặc sắc của tỉnh Thái Nguyên như các di sản văn hóa phi vật thể, các hệ thống di tích lịch sử, danh thắng trên địa bàn để gắn với phát triển du lịch bền vững".

Ông Hoàng Văn Chính, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên cho biết: “Trong thời gian tới, chúng tôi đề nghị đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh sẽ hết sức quan tâm chú trọng đến việc bảo tồn văn hóa nói chung và văn hóa phi vật thể nói riêng của dân tộc mình”.

Di sản văn hóa các dân tộc của Thái Nguyên rất phong phú, đa dạng và mang đậm bản sắc vùng miền. Thời gian qua, công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hoá phi vật thể là một trong những nhiệm vụ được các cấp ngành, nhất là ngành văn hóa của tỉnh quan tâm thực hiện tốt, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh. Tuy nhiên, di sản văn hóa phi vật thể liên quan trực tiếp đến con người cụ thể.

Khi cộng đồng thay đổi, quy định tập quán, phương thức sống của từng địa phương thay đổi thì di sản văn hóa phi vật thể cũng thay đổi theo. Do vậy, việc tích cực triển khai nhiều hoạt động văn hóa trong cộng đồng dân cư. Nhất là phục dựng các phong tục, lễ hội truyền thống; thành lập nhiều câu lạc bộ để luyện tập, giao lưu và trình diễn văn hóa dân gian; tổ chức nhiều lớp truyền dạy cho thế hệ trẻ, tôn vinh nghệ nhân, những “báu vật sống” lưu giữ di sản văn hóa là giải pháp cần được tiếp tục quan tâm. Điều quan trọng hơn là các hoạt động tuyên truyền, nâng cao ý thức phải đẩy mạnh để người dân cảm thấy tự hào, gắn bó và tiếp tục duy trì, phát triển các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể của cộng đồng, dân tộc mình như một nhu cầu tự thân.

Triệu Thuần

Tin mới hơn

Hội thi Tiếng hát người khuyết tật lần thứ 3 năm 2025, khu vực miền Bắc

Tối 12/5, tại Nhà hát Ca múa nhạc dân gian Việt Bắc, Hội Bảo trợ Người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội thi Tiếng hát người khuyết tật lần thứ 3 năm 2025 khu vực miền Bắc với chủ đề “Tiếng hát từ trái tim”. Dự hội thi có đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy.

Phấn đấu đưa du lịch Thái Nguyên trở thành ngành kinh tế quan trọng

Tối 26/4, tại Quảng trường Vạn Xuân, TP Phổ Yên, UBND tỉnh đã tổ chức Khai mạc Mùa Du lịch Thái Nguyên năm 2025. Tham dự chương trình có Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong; lãnh đạo Tổng Cục Du lịch Việt Nam. Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên có đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Huy Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương trong và ngoài tỉnh cùng đông đảo nhân dân và du khách.

Triển lãm chuyên đề “Thái Nguyên - Ký ức thời chiến”

Thiết thực chào mừng 50 năm Giải phóng Miền nam, thống nhất đấy nước, sáng 25/4, Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên đã khai mạc triển lãm chuyên đề "Thái Nguyên - Ký ức thời chiến".

Đoàn công tác Thông tấn xã Việt Nam làm việc tại tỉnh Thái Nguyên

Ngày 26/4, đồng chí Vũ Việt Trang, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam và đoàn công tác đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên nhằm tiếp tục tăng cường phối hợp trong hoạt động thông tin, tuyên truyền trong thời gian tới. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tiếp và làm việc với đoàn.

Khai mạc triển lãm ảnh “Trường Sa ngày mới”

Ngày 22/4, đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đã dự Khai mạc triển lãm ảnh với chủ đề "Trường Sa ngày mới", do Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh tổ chức. Triển lãm trưng bày, giới thiệu đến các vị đại biểu, nhân dân và du khách 52 tác phẩm là thành quả sáng tạo nghệ thuật của nghệ sĩ nhiếp ảnh Trịnh Việt Hùng.

Tin bài khác

Hành trình về nơi ra đời Hội Nhà báo Việt Nam

Hành trình về nơi ra đời Hội Nhà báo Việt Nam

Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam (21/4/1950 - 21/4/2025), hướng tới Kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, ngày 20/4, đoàn công tác của Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam do đồng chí Lê Quốc Minh, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng Biên tập báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam làm trưởng đoàn, đã tổ chức về nguồn, thăm một số di tích gắn liền với lịch sử hình thành của nền báo chí cách mạng Việt Nam tại tỉnh Thái Nguyên. Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Thị Loan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
Văn học, nghệ thuật Thái Nguyên tiếp tục phát huy vai trò, cùng đất nước bước vào kỷ nguyên mới

Văn học, nghệ thuật Thái Nguyên tiếp tục phát huy vai trò, cùng đất nước bước vào kỷ nguyên mới

Ngày 15/4, Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức Hội nghị Tổng kết 50 năm thành tựu văn học, nghệ thuật Thái Nguyên sau ngày đất nước thống nhất (30/4/1975-30/4/2025); trao Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021-2025. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Huy Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực HĐND tỉnh; đại diện các sở, ngành, địa phương và các văn nghệ sĩ, các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm đoạt giải thưởng.
Nét đẹp tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương trong tâm thức người Việt

Nét đẹp tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương trong tâm thức người Việt

“Dù ai đi ngược về xuôi. Nhớ ngày Giỗ Tổ mùng mười tháng Ba”… Câu ca dao đã in sâu trong tâm thức mỗi người con đất Việt, dù đi đâu, làm gì, thì đến ngày Giỗ Tổ cũng đều thành kính hướng về Đất Tổ, hướng về nguồn cội. Từ bao đời nay, Giỗ Tổ Hùng Vương đã trở thành nét đẹp văn hóa trong tâm thức người Việt, thể hiện truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam.
Trang nghiêm Lễ Giỗ Tổ tại đình Hùng Vương, TP Thái Nguyên

Trang nghiêm Lễ Giỗ Tổ tại đình Hùng Vương, TP Thái Nguyên

Cùng với nhân dân trên cả nước, sáng 7/4 (ngày 10/3 âm lịch năm Ất Tỵ), tại Di tích lịch sử văn hóa Đình Hùng Vương, tại phường Trưng Vương, TP Thái Nguyên đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.
Gìn giữ nét đẹp Tết Hàn thực

Gìn giữ nét đẹp Tết Hàn thực

Tết Hàn thực, hay còn gọi là Tết bánh trôi bánh chay, diễn ra vào ngày mùng 3 tháng 3 Âm lịch hàng năm. Đây là ngày Tết truyền thống, mang đậm dấu ấn văn hóa của người Việt, là dịp để con cháu hướng về cội nguồn, thể hiện truyền thống “uống nước nhớ nguồn”. Cùng với thời gian, nét đẹp của ngày Tết bánh trôi bánh chay vẫn được lưu giữ và phát huy trong từng nếp nhà của người dân Việt Nam.
Xem thêm

Đọc nhiều

Cách dịch biển số xe xấu-đẹp tại Việt Nam

Cách dịch biển số xe xấu-đẹp tại Việt Nam

Có rất nhiều cách luận biển số tại Việt Nam, trong đó dựa trên phát âm và giá trị là hai cách phổ biến nhất. Quan niệm xấu, đẹp về biển số tại Việt Nam có ...
Tự soi mình theo Nghị quyết Trung ương 4 để liên hệ, kiểm điểm, khắc phục

Tự soi mình theo Nghị quyết Trung ương 4 để liên hệ, kiểm điểm, khắc phục

Vì sinh mệnh chính trị của Đảng, vì sự nghiệp đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, các cấp ủy đảng từ Trung ương ...
[Megastory] Phát hiện 11 ca nhiễm COVID-19, Thái Nguyên nâng cao các giải pháp ứng phó

[Megastory] Phát hiện 11 ca nhiễm COVID-19, Thái Nguyên nâng cao các giải pháp ứng phó

Trong 3 ngày qua, Thái Nguyên phát hiện 11 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, gồm 3 trường hợp tại huyện Đồng Hỷ (ngày 31/10, cách ly từ khi trở về Thái Nguyên), 8 trường ...
Khu cách ly tập trung đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẵn sàng hoạt động

Khu cách ly tập trung đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẵn sàng hoạt động

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona gây ra,cùng với cả nước, tỉnh Thái Nguyên đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ ...
Thái Nguyên: 99 ca nghi nhiễm Covid-19, ghi nhận 57 ca mắc Covid-19 (ngày 30/11)

Thái Nguyên: 99 ca nghi nhiễm Covid-19, ghi nhận 57 ca mắc Covid-19 (ngày 30/11)

Thái Nguyên công bố 99 ca nhiễm Covid-19 mới, cập nhật sáng 30/11. Tổng số ca mắc Covid-19 lũy tích từ 01/01/2021 đến nay: 410 ca
Xem trên
[Infographic] - Cảnh báo tình trạng lợi dụng nhóm hỗ trợ “Bình dân học AI” để lừa đảo, trục lợi cá nhân

[Infographic] - Cảnh báo tình trạng lợi dụng nhóm hỗ trợ “Bình dân học AI” để lừa đảo, trục lợi cá nhân

Thời gian qua, chương trình "Bình dân học AI" đã được tỉnh Thái Nguyên triển khai sâu rộng, thu hút sự tham gia tích cực của cán bộ, công chức, viên chức và người lao ...
[Photo] Người dân Thái Nguyên hướng về ngày Giải phóng miền nam - thống nhất đất nước

[Photo] Người dân Thái Nguyên hướng về ngày Giải phóng miền nam - thống nhất đất nước

Sáng ngày 30/4, nhiều địa điểm ở TP Thái Nguyên đã có nhiều hoạt động hưởng ứng không khí của Đại lễ kỷ niệm ngày Giải phóng miền nam - thống nhất đất nước.
[Photo] Hội chợ triển lãm 'Công Thương - OCOP Thái Nguyên 2025'

[Photo] Hội chợ triển lãm 'Công Thương - OCOP Thái Nguyên 2025'

Tối ngày 28/4, Hội chợ triển lãm 'Công Thương - OCOP Thái Nguyên 2025' đã chính thức khai mạc tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp (TP. Thái Nguyên).
[Photo] Ấn tượng Khai mạc mùa du lịch Thái Nguyên năm 2025

[Photo] Ấn tượng Khai mạc mùa du lịch Thái Nguyên năm 2025

Tối 26/4, tại Quảng trường Vạn Xuân, TP Phổ Yên, UBND tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Khai mạc Mùa Du lịch Thái Nguyên năm 2025 với chủ đề “Trải nghiệm xứ Trà đậm đà ...
"Sau giờ tan ca" - Gắn kết đồng nghiệp, lan tỏa năng lượng tích cực

"Sau giờ tan ca" - Gắn kết đồng nghiệp, lan tỏa năng lượng tích cực

Ngày 27/4, Gameshow “Sau giờ tan ca” năm 2025 dành cho công nhân, người lao động tỉnh Thái Nguyên tổ chức ghi hình và sẽ phát sóng số 5 trong Tháng Công nhân năm 2025. ...
Khai mạc Giải Đua thuyền truyền thống và Giải Ván chèo đứng Quốc gia năm 2025

Khai mạc Giải Đua thuyền truyền thống và Giải Ván chèo đứng Quốc gia năm 2025

Ngày 26-4, tại Khu Du lịch Hồ Núi Cốc, Cục Thể dục Thể thao Việt Nam (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch), Liên đoàn Đua thuyền Việt Nam phối hợp với UBND ...
[Photo] Thái Nguyên rực rỡ cờ hoa mừng đại lễ 30/4

[Photo] Thái Nguyên rực rỡ cờ hoa mừng đại lễ 30/4

Hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), những ngày này, khắp các tuyến phố, khu dân cư, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Thái ...