Sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã: Bước tiến quan trọng trong tinh gọn bộ máy
Những ngày gần đây, thông tin về phương án hợp nhất, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp tỉnh và sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã để xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp đang thu hút sự quan tâm, chú ý rất lớn của đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Đặc biệt, sau khi Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất cao với Dự thảo phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Thái Nguyên, với phương án giảm 68% đơn vị cấp xã của tỉnh tức là từ 172 xã, phường, thị trấn hiện nay, giảm xuống còn 55 xã, phường, thực hiện nghiêm chỉ đạo của trung ương là giảm từ 60 đến 70% đơn vị hành chính cấp xã, trên diễn đàn báo chí và mạng xã hội, hầu hết người dân đều bày tỏ sự phấn khởi, đồng tình, ủng hộ về chủ trương lớn này.
![]() |
Dự thảo phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Thái Nguyên, với phương án giảm 68% đơn vị cấp xã của tỉnh tức là từ 172 xã, phường, thị trấn hiện nay, giảm xuống còn 55 xã, phường |
Dự thảo phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Thái Nguyên được xem là phương án tối ưu trên cơ sở cân nhắc, tính toán một cách khoa học, kỹ lưỡng vừa đảm bảo phù hợp với bối cảnh, xu hướng phát triển chung của cả nước vừa đáp ứng yêu cầu quản trị địa phương trong kỷ nguyên vươn mình thịnh vượng của đất nước. Từng vùng, từng không gian đều được xây dựng trên cơ sở cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu, định hướng lớn với tư duy mới, giá trị mới, tạo không gian, động lực mới cho địa phương tiếp tục phát triển bứt phá. Điển hình như thành phố Thái Nguyên, sau khi sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã, phường sẽ hình thành không gian để phát triển.
Đồng chí Dương Văn Lượng, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên cho biết: "Việc sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã của thành phố Thái Nguyên không chỉ bó gọn trong không gian của thành phố mà đã có sự kết hợp với các địa phương lân cận để tạo ra một không gian phát triển mới, một động lực tăng trưởng mới, đây là một yêu cầu trong giai đoạn hiện nay. Đối với thành phố Thái Nguyên sẽ hình thành các khu vực, khu vực trung tâm có mật độ đô thị cao và là nơi tập trung của các cơ quan hành chính của tỉnh, của trung ương, các trường đại học. Khu vực này sẽ định hướng phát triển các không gian về thương mại dịch vụ, đô thị để đảm bảo có một đô thị hiện đại của tỉnh Thái Nguyên trong thời gian tới. chúng tôi cũng hình thành các khu vực để phát triển các khu đô thị, khu dân cư mới đồng bộ, hiện đại và phát triển các dịch vụ về du lịch".
Nhiều ý kiến của cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là các cán bộ lãnh đạo tỉnh có kinh nghiệm trong công tác tổ chức, việc xắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã, phường với tư duy mới, tầm nhìn mới còn giải quyết được các rào cản trước đây về địa giới hành chính giữa các địa phương, đồng thời tận dụng, phát huy được ưu thế, tiềm năng, thuận tiện trong quản lý lại mở rộng không gian cho sự phát triển.
Ông Đinh Quang Ấn, Nguyên Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Thái Nguyên cho biết: "Trước đây Hồ Núi Cốc có đến 4 xã quản lý, bây giờ gọn lại vào một xã lấy một tên mới là Đại Phúc, tôi nghĩ không gian phát triển kinh tế có điều kiện hơn; mục tiêu dịch vụ phục vụ nhân dân lại gần hơn".
Một trong những bước tiến quan trọng phải kể đến là việc sáp nhập sẽ giảm đáng kể số lượng đơn vị hành chính cấp xã, từ đó tinh gọn bộ máy, giảm chi phí hành chính. Các xã sau sáp nhập có quy mô lớn hơn, sẽ tăng cường năng lực quản lý của chính quyền địa phương. Đặc biệt, sự lựa chọn vị trí trung tâm hành chính của các xã sau sáp nhập được xem xét kỹ lưỡng về điều kiện cơ sở kết cấu hạ tầng, bảo đảm kết nối giao thông, kết nối vùng và phù hợp với tình hình phân bố dân cư, giáo dục, y tế.
Đồng chí Hà Thị Bích Hồng, Bí thư Huyện ủy Võ Nhai thông tin: "Chúng tôi đã tiến hành tuyên truyền về mục đích ý nghĩa tầm quan trọng và những lợi ích khi sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã và kết thúc tổ chức chính quyền cấp huyện đến cán bộ đảng viên và nhân dân; cung cấp đầy đủ thông tin về sát nhập và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, từ đó tạo sự tin tưởng đồng thuận trong cán bộ đảng viên và nhân dân. Chúng tôi cũng tiến hành rà soát thống kê số lượng, chất lượng đội vụ cán bộ công chức cấp huyện, cấp xã, dự thảo lên phương án sắp xếp và khi tỉnh có yêu cầu".
Bày tỏ sự quan tâm, đồng thuận, tin tưởng trước chủ trương của Đảng và Nhà nước, đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên cho rằng, cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, trong đó bỏ cấp huyện, sáp nhập một số tỉnh, thành và sáp nhập các xã, phường có ý nghĩa to lớn đối với sự phát triển chung của đất nước và của từng địa phương. Trong đót, đối với cấp xã, phường khi được sáp nhập với quy mô rộng lớn, tổ chức bộ máy sắp xếp tinh gọn, khoa học, đội ngũ cán bộ được lựa chọn kĩ càng theo các tiêu chí chính quyền, cán bộ sẽ gần dân, sát dân hơn.
Chị Đỗ Thị Thu Phương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Quang Trung, TP Thái Nguyên cho biết: "Qua nắm bắt tình hình của nhân dân, chúng tôi thấy nhân dân rất ủng hộ về chủ trương đề án, cử chi phường Quang Trung mong muốn đề án sẽ sớm được đi vào thực hiện".
Bà Lê Thị Cậy, Tổ 8, phường Quang Trung, TP Thái Nguyên mong muốn: "Chúng tôi rất mong muốn sau khi sáp nhập sẽ giảm bộ máy cồng kềnh và giảm các thủ tục hành chính để giúp cho người dân đỡ vất vả hơn".
Anh Lưu Như Ý, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Thành Công, TP Phổ Yên chia sẻ: "Đây là một trong những chủ trương rất đúng đắn được toàn thể bà con nhân dân ủng hộ, nâng cao hiệu lực hiệu quả đảm bảo trong công tác quản lý nhà nước nhằm xây dựng phát triển kinh tế xã hội của địa phương".
Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, sự đồng thuận cao của cán bộ, đảng viên và nhân dân, chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã được xem là bước tiến quan trọng trong tiến trình đổi mới và hoàn thiện bộ máy, xây dựng một nền hành chính hiện đại, phục vụ Nhân dân và sự phát triển của đất nước./.
Tin mới hơn


Sớm đưa vào sử dụng đường Bắc Sơn kéo dài

Khai mạc Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh lần thứ 4, nhiệm kỳ 2020-2025

Phát triển chăn nuôi an toàn dịch bệnh trên đàn gia cầm
Tin bài khác

Điểm sự kiện từ ngày 28/4 đến ngày 4/5/2025

Hướng tới phát triển nền kinh tế vận tải số

Cần tăng cường đảm bảo AT-VSLĐ tại các Khu công nghiệp

Đẩy nhanh GPMB các Dự án Cụm công nghiệp

Hoàn thành tiêm phòng vật nuôi đợt 1 trong tháng 4
Đọc nhiều

Cách dịch biển số xe xấu-đẹp tại Việt Nam

Tự soi mình theo Nghị quyết Trung ương 4 để liên hệ, kiểm điểm, khắc phục
![[Megastory] Phát hiện 11 ca nhiễm COVID-19, Thái Nguyên nâng cao các giải pháp ứng phó](https://thainguyentv.vn/stores/news_dataimages/phanletung/112021/02/10/medium/2612_d49d1cca37d4ff8aa6c5.jpg?rt=20211102102614?211102104719)
[Megastory] Phát hiện 11 ca nhiễm COVID-19, Thái Nguyên nâng cao các giải pháp ứng phó

Khu cách ly tập trung đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẵn sàng hoạt động

Thái Nguyên: 99 ca nghi nhiễm Covid-19, ghi nhận 57 ca mắc Covid-19 (ngày 30/11)
Multimedia
![[Photo] Ấn tượng Khai mạc mùa du lịch Thái Nguyên năm 2025](https://thainguyentv.vn/stores/news_dataimages/2025/042025/27/22/croped/medium/z6545516939579-2461e58882e9442779047235bbba6dd120250427222134.webp?rt=202505060605?250427104257)
[Photo] Ấn tượng Khai mạc mùa du lịch Thái Nguyên năm 2025

"Sau giờ tan ca" - Gắn kết đồng nghiệp, lan tỏa năng lượng tích cực

Khai mạc Giải Đua thuyền truyền thống và Giải Ván chèo đứng Quốc gia năm 2025
![[Photo] Thái Nguyên rực rỡ cờ hoa mừng đại lễ 30/4](https://thainguyentv.vn/stores/news_dataimages/2025/042025/24/16/croped/medium/dji-010720250424163045.webp?rt=202505060605?250424110816)