Facebook Zalo youtube Tiktok

Quan tâm giải quyết tranh chấp hợp đồng thuê đất ở xã Phúc Trìu, TP Thái Nguyên

Xã hội
Thời gian qua, Đài PT-TH Thái Nguyên đã nhận được đơn của ông Nguyễn Văn Quyền, Giám đốc Hợp tác xã chè Tân Cương - Phúc Linh phản ánh về việc HTX của ông có hợp đồng thuê đất để trồng chè với hộ gia đình bà Lại Thị Hồng ở xóm Chợ, xã Phúc Trìu, TP Thái Nguyên từ tháng 11/2020. Tuy nhiên đến nay, diện tích mà HTX chè Tân Cương - Phúc Linh trồng chè bị bà Lại Thị Hồng ra ngăn cản không cho chăm sóc và thu hái. Hơn nữa, phần tài sản trên đất cũng như cây trồng của HTX khi nhà nước thu hồi có đền bù nhưng HTX không nhận được tiền bồi thường. Phóng viên Đài PT-TH Thái Nguyên đã tìm hiểu sự việc.
aa
Quan tâm giải quyết tranh chấp hợp đồng thuê đất ở xã Phúc Trìu, TPTN
Phần đất Hợp tác xã chè Tân Cương - Phúc Linh thuê để trồng chè tại xã Phúc Trìu, TP Thái Nguyên

Theo đơn phản ánh, ngày 1/11/2020, bà Nguyễn Thị Hồng Phúc khi ấy là Giám đốc, người đại diện Hợp tác xã chè Tân Cương - Phúc Linh có hợp đồng thuê đất của hộ gia đình ông bà Trần Duy Toàn và Lại Thị Hồng cùng 4 người con với tổng diện tích 10.360m2, tại xóm Chợ, xã Phúc Trìu, TP Thái Nguyên. Giá tiền thuê đất là 173 triệu đồng, thời hạn thuê là 10 năm, mục đích thuê trồng chè. Khi nhà nước thu hồi đất để xây dựng Sân vận động tỉnh Thái Nguyên có lấy vào 1 phần đất của gia đình bà Hồng đã cho HTX thuê. Theo bà Phúc, nhà nước đã thực hiện bồi thường số tài sản trên đất là 94 triệu đồng, tuy nhiên, số tiền bồi thường này không được trả về cho HTX Tân Cương - Phúc Linh mà trả cho chủ đất là bà Lại Thị Hồng.

Bà Nguyễn Thị Hồng Phúc, HTX chè Tân Cương - Phúc Linh, TP Thái Nguyên cho biết về việc HTX chưa nhận được tiền bồi thường đất và việc bị cản trở hoạt động trồng chè trên mảnh đất HTX đã thuê: "Theo khoản 1, Điều 4 của hợp đồng thỏa thuận giữa hai bên là trong thời hạn chúng tôi thuê đất nếu như diện tích đất bị buộc phải trả cho Nhà nước, thì tiền bồi thường tài sản trên đất sẽ thuộc về bên thuê đất, tài sản của tôi trên đất lúc đó là khoảng 300 cây quất, giá trị bồi thường của Nhà nước là 94 triệu đồng, hiện tại gia đình bà Hồng chưa hề trả lại cho chúng tôi, tôi đề nghị gia đình nhà bà Hồng trả lại số tiền đền bù tài sản trên đất cho tôi".

Khi làm việc với chủ cho thuê đất là bà Lại Thị Hồng được biết, hộ gia đình bà Hồng cho thuê đất với giá 173 triệu đồng, thời hạn thuê 10 năm theo hợp đồng là có thật. Tuy nhiên, khi bà Nguyễn Thị Hồng Phúc làm hợp đồng thuê đất xong có làm đơn ký nhận vay lại của bà Hồng toàn bộ số tiền 173 triệu đồng để lấy vốn sản xuất. Thời hạn vay là 1 năm, tức là đến ngày 1/11/2021 sẽ trả lại bà Hồng. Tuy nhiên đến nay, sau 2 năm, bà Phúc vẫn chưa hoàn trả lại cho bà Hồng số tiền vay này.

Bà Lại Thị Hồng, xóm Chợ, xã Phúc Trìu, TP Thái Nguyên nêu lý do: "Chị Phúc thuê đất của tôi 10 năm với số tiền 173 triệu đồng, khi làm hợp đồng, chị chưa có tiền trả, chị vay tôi 173 triệu và hẹn tôi một năm nhưng chị Phúc không trả, tôi không liên quan đến cây quất bởi vì tôi cho chị thuê để trồng chè".

Quan tâm giải quyết tranh chấp hợp đồng thuê đất ở xã Phúc Trìu, TPTN
Giấy vay tiền do bà Nguyễn Thị Hồng Phúc, Giám đốc HTX chè Tân Cương - Phúc Linh ký nhận

Về nội dung này bà Nguyễn Thị Hồng Phúc cũng xác nhận có vay lại của bà Hồng nhưng với hình thức cá nhân, không liên quan đến HTX. Hiện bà Phúc đang gặp khó khăn nên chưa trả được cho bà Hồng.

Lãnh đạo UBND xã Phúc Trìu, TP Thái Nguyên cho biết, đã nắm được vụ việc tranh chấp đất thuê của HTX Tân Cương - Phúc Linh và hộ gia đình bà Lại Thị Hồng. Chính quyền địa phương cũng đã yêu cầu 2 bên hòa giải để đi đến thống nhất chung nhưng vụ việc vẫn chưa được giải quyết. Điều đáng nói ở đây là cả hợp đồng thuê đất và giấy vay nợ của 2 bên không có sự xác nhận của cơ quan chức năng nên gây khó khăn cho chính quyền địa phương trong quá trình giải quyết.

Ông Nguyễn Hồng Khanh, Phó Chủ tịch UBND xã Phúc Trìu, TP Thái Nguyên cho biết: "Sau buổi hòa giải lần 1 nếu các bên tự thỏa thuận được thì tiếp tục đề nghị UBND cấp xã để chúng tôi tiến hành hòa giải lần 2. Tuy nhiên, kết quả hòa giải lần 1 thì hai bên lại không thống nhất được với nhau, do vậy, đến thời điểm này, thủ tục tiếp theo có lẽ đã nằm ngoài thẩm quyền của UBND cấp xã, đề nghị hai bên đưa nội dung tranh chấp lên cấp cao hơn".

Xung quanh vấn đề tranh chấp này còn một số nội dung liên quan như: Diện tích đất cho thuê không đủ như trong hợp đồng 2 bên đã kí kết; việc bồi thường cây trồng trên đất không phải cây chè mà là cây quất, do đó đã nảy sinh mâu thuẫn giữa 2 bên. Đề nghị chính quyền địa phương và cơ quan chức năng sớm có biện pháp giải quyết, đảm bảo quyền lợi công dân và tránh tình trạng mất an ninh trật tự cũng như khiếu kiện kéo dài của người dân./.

Ngọc Quang, Xuân Lộc

Tin mới hơn

Đổi mới ngành đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội

Trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ, các cơ sở giáo dục đại học tại Thái Nguyên đang thay đổi linh hoạt, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động và sự phát triển của xã hội.

Tình hình giao thông ngày cuối kỳ nghỉ lễ

Ngày 4/5 - ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 kéo dài 5 ngày. Một trong những vấn đề được người dân quan tâm là tình hình giao thông trên các tuyến đường ra vào thành phố Thái Nguyên. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự trong chiều 4/5.

Không để dịch bệnh trên đàn vật nuôi

Với tổng đàn trên 95 nghìn con trâu, bò, 620 nghìn con lợn và khoảng 17,5 triệu con gia cầm, Thái Nguyên đang tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm trên đàn vật nuôi.

Hội chợ triển lãm “Công thương - OCOP Thái Nguyên 2025” đạt doanh số 18 tỷ đồng

Hội chợ triển lãm “Công Thương - OCOP Thái Nguyên” là hoạt động thường niên nhằm xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch, dịch vụ, góp phần quảng bá thành tựu phát triển kinh tế - xã hội giữa tỉnh Thái Nguyên với các tỉnh/thành phố trong cả nước.

Cảnh báo tình trạng lợi dụng nhóm hỗ trợ “Bình dân học AI” để lừa đảo, trục lợi cá nhân

Thời gian qua, chương trình "Bình dân học AI" đã được tỉnh Thái Nguyên triển khai sâu rộng, thu hút sự tham gia tích cực của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, thời gian gần đây, Sở Khoa học và Công nghệ nhận được phản ánh về việc xuất hiện một số đối tượng giả mạo thành viên nhóm hỗ trợ chương trình "Bình dân học AI" để liên hệ học viên qua mạng xã hội, tin nhắn... nhằm mời chào hỗ trợ "luyện AI lên đẳng" và yêu cầu nộp phí. Đây là hành vi lừa đảo, lợi dụng chương trình để trục lợi cá nhân, làm ảnh hưởng đến uy tín chương trình và gây hoang mang cho người học.

Tin bài khác

Đẩy nhanh GPMB các Dự án Cụm công nghiệp

Đẩy nhanh GPMB các Dự án Cụm công nghiệp

Theo Phương án phát triển Cụm công nghiệp của tỉnh thời kỳ 2021-2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Thái Nguyên có 41 Cụm công nghiệp với tổng diện tích 2.067 ha.
Hoàn thành tiêm phòng vật nuôi đợt 1 trong tháng 4

Hoàn thành tiêm phòng vật nuôi đợt 1 trong tháng 4

Nhằm tăng cường phòng, chống dịch bệnh, Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản đã cấp phát hơn 2 triệu liều vắc xin phòng bệnh các loại cho các địa phương để triển khai tiêm phòng đợt 1.
Độc đáo đổi mới sáng tạo khi sử dụng cách phun lửa để diệt trừ cỏ dại trên nương chè

Độc đáo đổi mới sáng tạo khi sử dụng cách phun lửa để diệt trừ cỏ dại trên nương chè

Thay vì sử dụng thuốc trừ cỏ độc hại hoặc thuê mướn nhân công làm cỏ thì HTX Trà và Du lịch Cộng Đồng Thái Sinh, xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên đã sử dụng cách phun lửa để diệt trừ cỏ dại. Được biết, cách làm này rất thân thiện với môi trường và không làm hại tới đất.
Đảm bảo điện cho sản xuất công nghiệp trong năm 2025

Đảm bảo điện cho sản xuất công nghiệp trong năm 2025

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh Thái Nguyên về đảm bảo cung ứng điện trong thời gian cao điểm và cả năm 2025 – năm có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025, Sở Công Thương tỉnh Thái Nguyên đã ban hành văn bản triển khai đồng bộ các giải pháp cấp thiết.
Phần mềm quản lý chuồng trại, quản lý chăn nuôi giảm chi phí sản xuất từ 15-20%

Phần mềm quản lý chuồng trại, quản lý chăn nuôi giảm chi phí sản xuất từ 15-20%

Hiện nay, Việc áp dụng công nghệ theo dõi sức khỏe vật nuôi qua các thiết bị cảm biến được ứng dụng và đưa vào thực hiện ở hầu hết các trang trại chăn nuôi quy mô lớn trên địa bàn tỉnh.
Xem thêm

Đọc nhiều

Cách dịch biển số xe xấu-đẹp tại Việt Nam

Cách dịch biển số xe xấu-đẹp tại Việt Nam

Có rất nhiều cách luận biển số tại Việt Nam, trong đó dựa trên phát âm và giá trị là hai cách phổ biến nhất. Quan niệm xấu, đẹp về biển số tại Việt Nam có ...
Tự soi mình theo Nghị quyết Trung ương 4 để liên hệ, kiểm điểm, khắc phục

Tự soi mình theo Nghị quyết Trung ương 4 để liên hệ, kiểm điểm, khắc phục

Vì sinh mệnh chính trị của Đảng, vì sự nghiệp đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, các cấp ủy đảng từ Trung ương ...
[Megastory] Phát hiện 11 ca nhiễm COVID-19, Thái Nguyên nâng cao các giải pháp ứng phó

[Megastory] Phát hiện 11 ca nhiễm COVID-19, Thái Nguyên nâng cao các giải pháp ứng phó

Trong 3 ngày qua, Thái Nguyên phát hiện 11 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, gồm 3 trường hợp tại huyện Đồng Hỷ (ngày 31/10, cách ly từ khi trở về Thái Nguyên), 8 trường ...
Khu cách ly tập trung đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẵn sàng hoạt động

Khu cách ly tập trung đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẵn sàng hoạt động

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona gây ra,cùng với cả nước, tỉnh Thái Nguyên đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ ...
Thái Nguyên: 99 ca nghi nhiễm Covid-19, ghi nhận 57 ca mắc Covid-19 (ngày 30/11)

Thái Nguyên: 99 ca nghi nhiễm Covid-19, ghi nhận 57 ca mắc Covid-19 (ngày 30/11)

Thái Nguyên công bố 99 ca nhiễm Covid-19 mới, cập nhật sáng 30/11. Tổng số ca mắc Covid-19 lũy tích từ 01/01/2021 đến nay: 410 ca
Xem trên
[Infographic] - Cảnh báo tình trạng lợi dụng nhóm hỗ trợ “Bình dân học AI” để lừa đảo, trục lợi cá nhân

[Infographic] - Cảnh báo tình trạng lợi dụng nhóm hỗ trợ “Bình dân học AI” để lừa đảo, trục lợi cá nhân

Thời gian qua, chương trình "Bình dân học AI" đã được tỉnh Thái Nguyên triển khai sâu rộng, thu hút sự tham gia tích cực của cán bộ, công chức, viên chức và người lao ...
[Photo] Người dân Thái Nguyên hướng về ngày Giải phóng miền nam - thống nhất đất nước

[Photo] Người dân Thái Nguyên hướng về ngày Giải phóng miền nam - thống nhất đất nước

Sáng ngày 30/4, nhiều địa điểm ở TP Thái Nguyên đã có nhiều hoạt động hưởng ứng không khí của Đại lễ kỷ niệm ngày Giải phóng miền nam - thống nhất đất nước.
[Photo] Hội chợ triển lãm 'Công Thương - OCOP Thái Nguyên 2025'

[Photo] Hội chợ triển lãm 'Công Thương - OCOP Thái Nguyên 2025'

Tối ngày 28/4, Hội chợ triển lãm 'Công Thương - OCOP Thái Nguyên 2025' đã chính thức khai mạc tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp (TP. Thái Nguyên).
[Photo] Ấn tượng Khai mạc mùa du lịch Thái Nguyên năm 2025

[Photo] Ấn tượng Khai mạc mùa du lịch Thái Nguyên năm 2025

Tối 26/4, tại Quảng trường Vạn Xuân, TP Phổ Yên, UBND tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Khai mạc Mùa Du lịch Thái Nguyên năm 2025 với chủ đề “Trải nghiệm xứ Trà đậm đà ...
"Sau giờ tan ca" - Gắn kết đồng nghiệp, lan tỏa năng lượng tích cực

"Sau giờ tan ca" - Gắn kết đồng nghiệp, lan tỏa năng lượng tích cực

Ngày 27/4, Gameshow “Sau giờ tan ca” năm 2025 dành cho công nhân, người lao động tỉnh Thái Nguyên tổ chức ghi hình và sẽ phát sóng số 5 trong Tháng Công nhân năm 2025. ...
Khai mạc Giải Đua thuyền truyền thống và Giải Ván chèo đứng Quốc gia năm 2025

Khai mạc Giải Đua thuyền truyền thống và Giải Ván chèo đứng Quốc gia năm 2025

Ngày 26-4, tại Khu Du lịch Hồ Núi Cốc, Cục Thể dục Thể thao Việt Nam (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch), Liên đoàn Đua thuyền Việt Nam phối hợp với UBND ...
[Photo] Thái Nguyên rực rỡ cờ hoa mừng đại lễ 30/4

[Photo] Thái Nguyên rực rỡ cờ hoa mừng đại lễ 30/4

Hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), những ngày này, khắp các tuyến phố, khu dân cư, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Thái ...