Phú Bình: Xét xử lưu động 3 vụ án
Bị cáo tại tòa.

Vụ thứ nhất, xét xử bị cáo Trần Văn Thắng, sinh năm 1971, thường trú ở xóm Ngược, xã Bảo Lý về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Vụ thứ hai, xét xử bị cáo Ngọ Quang Ngân, sinh năm 1989, thường trú tại xóm Đồng Áng, xã Bảo Lý về tội “Trộm cắp tài sản”.

Vụ thứ ba, xét xử bị cáo Lý Văn Thành, sinh năm 1990, ở xóm Bờ La, xã Tân Kim về tội “tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Trước chứng cứ phạm tội của các bị cáo, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Trần Văn Thắng và Lý Văn Thành mỗi bị cáo 30 tháng tù giam, Ngọ Quang Ngân 15 tháng tù giam./.