Ngày 6/3, phái đoàn cấp cao 3 nước Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ nhóm họp tại thủ đô Washington để bàn về việc phối hợp trong vấn đề Triều Tiên sau Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2.

my nhat ban han quoc hop cap cao ve van de trieu tien
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong cuộc gặp tại Hà Nội ngày 27/2. Ảnh: Daily Express

Dẫn đầu đoàn cấp cao Nhật Bản là ông Kenji Kanasugi, Cục trưởng Châu Á và đại dương Bộ Ngoại giao, trong khi đó đứng đầu phía Mỹ và Hàn Quốc lần lượt là ông Stephen Biegun và ông Lee Do-hoon, đặc phái viên phụ trách vấn đề Triều Tiên của 2 chính phủ.

Dự kiến, phía Mỹ sẽ trao đổi với 2 nước đồng minh về kết quả của Hội nghị Thượng đỉnh mới kết thúc tại Hà Nội. Mặc dù, không đạt được thỏa thuận cụ thể nhưng Mỹ và Triều Tiên cam kết sẽ thúc đẩy các Hội nghị Thượng đỉnh khác trong tương lai.

Về phía Nhật Bản, ngoài vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, nước này cũng mong muốn phối hợp giải quyết vấn đề người Nhật bị bắt cóc vào những năm 1970 và 1980./.