Lúc 17h ngày 9/5, tại huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk xảy ra mưa lớn kèm theo lốc xoáy kéo dài hơn 30 phút. Vụ việc khiến hàng trăm ngôi nhà bị đổ và tốc mái, nhiều diện tích cây ăn quả và hoa màu bị đổ, ngã.

mua lon loc xoay keo do hang tram ngoi nha set danh chet 1 nguoi
Mưa đá, lốc xoáy ở huyện Ea Súp làm hàng trăm ngôi nhà bị tốc mái.

Lốc xoáy cũng khiến một số công trình trụ sở làm việc của UBND xã Cư M’lan và Ea Bung bị tốc mái, 4 cột điện trên địa bàn xã Ea Bung bị đứt dây và đổ gục.

Anh Phạm Văn Phương, 30 tuổi, trú thôn 7, xã Ea Bung bị sét đánh tử vong.

Ông Nguyễn Đình Toản, Phó Chủ tịch UBND huyện Ea Súp cho biết, ngay sau khi thiên tai xảy ra, UBND huyện phối hợp cùng lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ cùng các ban ngành, đoàn thể, địa phương hỗ trợ người dân khắc phục nhanh các nhà bị đổ, tốc mái, hỗ trợ hậu sự cho gia đình có người tử vong.

mua lon loc xoay keo do hang tram ngoi nha set danh chet 1 nguoi
Cây cổ thụ lớn ở thị trấn Ea Súp bị gió lốc quật đổ

Trước đó, vào ngày 13/4, trên địa bàn thị trấn Ea Súp và các xã lân cận của huyện Ea Súp cũng đã xảy ra một trận mưa đá lớn kèm theo lốc xoáy.

Thiên tai đã khiến hơn 600 ngôi nhà bị tốc mái, trong đó 6 nhà bị sập hoàn toàn, 3 người dân bị thương, hàng ngàn ha lúa vụ Đông Xuân cũng bị mưa lốc làm ngã đổ, gây thiệt hại nặng nề.

UBND huyện đã phối hợp với các đơn vị quân đội, công an, hỗ trợ người dân khắc phục hậu thiên tai./.