Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, từ một bệnh xá công trường có 20 giường bệnh trực thuộc Khu liên hợp Gang Thép Thái Nguyên, đến nay Bệnh viện đã có quy mô 500 giường bệnh kế hoạch, hơn 660 giường bệnh thực kê, trang thiết bị y tế hiện đại, đội ngũ cán bộ y, bác sĩ giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, sáng về y đức. Những năm gần đây, Bệnh viện đã áp dụng những kỹ thuật cao và chuyên sâu vào công tác điều trị. Trong 5 năm trở lại đây, mỗi năm, Bệnh viện khám, chữa bệnh cho khoảng 80.000 lượt người; Điều trị nội trú cho 22.000 lượt bệnh nhân; Phẫu thuật, thủ thuật hơn 40.000 ca và 70.000 lượt chẩn đoán hình ảnh….

Kỷ niệm 60 năm thành lập Bệnh viện Gang Thép
Bệnh viện Gang Thép Thái Nguyên có trang thiết bị y tế hiện đại cùng đội ngũ cán bộ y, bác sĩ giỏi chuyên môn nghiệp vụ

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Bí thư tỉnh uỷ đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực và biểu dương thành tích xuất sắc bệnh viện đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới Bệnh viện Gang Thép tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ chính trị của Bệnh viện; Tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, sáng tạo, trau dồi y đức, xứng đáng với lời căn dặn của Bác: “Lương y phải như từ mẫu”. Bên cạnh đó, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ cũng đề nghị UBND tỉnh, các sở, ngành và địa phương tạo mọi điều kiện để xây dựng và phát triển Bệnh viện, chăm lo đời sống cho cán bộ, y, bác sỹ của Bệnh viện nói riêng cũng như của toàn ngành Y tế của tỉnh để các y, bác sỹ có thể dành hết tâm huyết cho sự nghiệp khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Kỷ niệm 60 năm thành lập Bệnh viện Gang Thép
Bệnh viện Gang Thép vinh dự được đón nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh Thái Nguyên