Facebook Zalo youtube Tiktok

Hợp nhất tỉnh Thái Nguyên và Bắc Kạn: Yêu cầu tất yếu từ thực tiễn phát triển

Chính trị
Theo lộ trình của Trung ương thì trước ngày 01/5/2025, các tỉnh thuộc diện dự kiến sáp nhập, hợp nhất phải hoàn thành Đề án trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Định hướng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Hội nghị lần thứ 11, hai tỉnh Thái Nguyên, Bắc Kạn dự kiến sẽ hợp nhất lấy tên là tỉnh Thái Nguyên.
aa
Hợp nhất tỉnh Thái Nguyên và Bắc Kạn: Yêu cầu tất yếu từ thực tiễn phát triển
Thường trực 2 tỉnh Thái Nguyên và Bắc Kạn đã có buổi làm việc thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của 2 địa phương.

Đây là chủ trương rất lớn của Đảng và nhà nước trong cuộc cách mạng sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả và đây cũng là vấn đề được dư luận đặc biệt quan tâm trong những ngày qua. Bên cạnh chút băn khoăn trăn trở vốn có trước thềm của một sư thay đổi lớn thì hầu hết cán bộ, đảng viên và nhân dân đều đồng tình ủng hộ và cho rằng khi ranh giới hành chính được điều chỉnh, chúng ta không chỉ tối ưu hóa quản lý mà còn tạo ra những trung tâm phát triển mạnh mẽ hơn, bứt phá lớn hơn.

Nhìn từ góc độ địa lý và lịch sử, Thái Nguyên và Bắc Kạn là hai tỉnh có mối liên hệ chặt chẽ, gắn bó khăng khít với nhau. Theo nguyên Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Văn Vượng, không phải ngẫu nhiên mà hai tỉnh Thái Nguyên và Bắc Kạn lại được lựa chọn để sắp xếp. Gần 30 năm trước, giai đoạn 1965 - 1996, Thái Nguyên và Bắc Kạn từng là một thể thống nhất dưới tên gọi tỉnh Bắc Thái. Sự hợp nhất khi đó nhằm phục vụ yêu cầu kháng chiến, kiến quốc và sự tách ra sau này là để phù hợp với giai đoạn phát triển mới. Giờ đây, khi đất nước bước sang thời kỳ mới, việc tái sắp xếp lại trở nên cần thiết và hợp lý. Điều này xuất phát từ yêu cầu thực tiễn của công cuộc đổi mới bộ máy quản lý nhằm hình thành một bộ máy chính quyền tinh gọn, hiệu quả hơn.

Hợp nhất tỉnh Thái Nguyên và Bắc Kạn: Yêu cầu tất yếu từ thực tiễn phát triển
Đồng chí Nguyễn Văn Vượng, Nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Nguyên Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên

Đồng chí Nguyễn Văn Vượng, Nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Nguyên Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên cho biết: Thứ nhất là mở rộng được không gian phát triển, quan trọng lắm, đã đến lúc mà người ta phải mặc một cái áo mới rộng hơn, không gian phát triển về kinh tế, về văn hóa, về xã hội, về cả an ninh - quốc phòng nữa và nếu hợp nhất được như thế thì sẽ sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên và một nguồn lực quan trọng nhất là nguồn lực về trí tuệ con người.

Phần lớn cán bộ, đảng viên và nhân dân đều cho rằng, việc sáp nhập, hợp nhất 2 tỉnh Thái Nguyên và Bắc Kạn là phương án phù hợp nhất dựa trên các căn cứ khoa học, địa lý, điều kiện tự nhiên gần gũi, văn hóa - xã hội tương đồng và mối quan hệ kinh tế - xã hội đan xen từ đó mở ra những điều kiện lý tưởng về quy hoạch không gian kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng. Đơn cử như Thái Nguyên là trung tâm vùng trung du, miền núi phía Bắc, có thế mạnh rõ rệt về công nghiệp chế biến, công nghiệp công nghệ cao có hệ thống đô thị và hạ tầng phát triển mạnh. Trong khi đó, Bắc Kạn sở hữu nhiều tiềm năng chưa được khai thác hết về tài nguyên rừng, khoáng sản, thủy điện, du lịch sinh thái, văn hóa. Sự kết hợp giữa hai địa phương sẽ tạo nên một không gian phát triển thống nhất, hài hòa và bổ trợ cho nhau trên tất cả các lĩnh vực.

Hợp nhất tỉnh Thái Nguyên và Bắc Kạn: Yêu cầu tất yếu từ thực tiễn phát triển
Đồng chí Bùi Xuân Hòa, Nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên

Đồng chí Bùi Xuân Hòa, Nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên cho biết: Về mặt kinh tế là 2 tỉnh có cơ hội thúc đẩy nhau, cùng nhau phát triển để làm làm sao có một không gian mở rộng hơn để chúng ta có thể can thiệp tốt hơn, đây là một điều kỳ vọng của nhân dân từ hai tỉnh.

Hợp nhất tỉnh Thái Nguyên và Bắc Kạn: Yêu cầu tất yếu từ thực tiễn phát triển
Đồng chí Dương Văn Lượng, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên

Đồng chí Dương Văn Lượng, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên cho biết: Qua việc sắp xếp đơn vị hành chính của tỉnh chúng tôi thấy là đã tạo ra một không gian phát triển, một động lực tăng trưởng mới và đồng thời đảm bảo xây dựng một chính quyền gần dân, sát dân và đáp ứng được đầy đủ các điều kiện để phục vụ Nhân dân, doanh nghiệp một cách tốt nhất.

Không chỉ mở ra những điều kiện, không gian phát triển mới mạnh mẽ, bứt phá lớn hơn về kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng. Quan trọng hơn cả, khi sáp nhập hợp nhất 2 tỉnh, bỏ cấp huyện đồng thời tiến hành sắp xếp lại cấp xã để tổ chức chức quyền địa phương 2 cấp không chỉ là cuộc cải tổ về tổ chức mà là một cuộc cách mạng về tư duy quản trị. Bộ máy hành chính cồng kềnh không còn là lực cản mà trở thành động lực phát triển. Khi chính quyền cấp tỉnh có quyền chủ động hơn, cấp xã gần dân, sát dân, thủ tục hành chính gọn nhẹ, nhanh chóng sẽ tạo điều kiện tối ưu cho người dân và doanh nghiệp.

Hợp nhất tỉnh Thái Nguyên và Bắc Kạn: Yêu cầu tất yếu từ thực tiễn phát triển
Đồng chí Đinh Quang Ấn, nguyên Ủy viên BTV, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thái Nguyên

Đồng chí Đinh Quang Ấn, nguyên Ủy viên BTV, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thái Nguyên cho biết: Cái mới bao giờ cũng gieo vào lòng mọi người nhiều quan điểm suy nghĩ, nhiều luồng suy nghĩ, nhưng tôi nghĩ là có hai điều kiện quan trọng để đẩy mạnh chủ trương tôi nghĩ là rất đúng đắn của Đảng và Nhà nước. Một là người dân đồng tình ủng hộ, trong khi đó đội ngũ cán bộ Đảng, cán bộ chính quyền, cán bộ các đoàn thể, các đơn vị chức năng phải là những người có năng lực và mọi hoạt động đều hướng đến người dân, hai cái suy nghĩ đó của cán bộ, của nhân dân gặp nhau thống nhất với nhau và khó đâu gỡ đấy, lật đâu kê đấy, thì tôi chắc chắn rằng là những chủ trương này sẽ thực hiện được.

Đồng chí Nguyễn Văn Vượng, Nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Nguyên Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên cho biết: Thực hiện chủ trương này cũng không phải là không có những khó khăn thách thức, về mặt tâm lý, về mặt tâm tư, về mặt tình cảm, nhưng mà phải vượt lên trên để vì một mục tiêu chung vì sự phát triển chung, của phường mới, của cái xã mới, của địa phương mới, mà chúng ta vốn dĩ đã có đoàn kết, vốn dĩ trước đây chúng ta đã chung sức chung lòng rồi, thì không có lý gì bây giờ lại không thống nhất với nhau được.

Đồng chí Đinh Quang Ấn, nguyên Ủy viên BTV, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thái Nguyên cho biết: Gạt bỏ những cái băn khoăn về việc chỗ ở, về vị trí công việc đi, chúng ta cùng hướng đến một mục tiêu lớn là cả quê hương hai tỉnh chúng ta phát triển không gian sống rộng hơn, không gian kinh tế, không gian văn hóa, không gian an ninh - quốc phòng vững chắc hơn.

Một trong những yếu tố quan trọng bảo đảm sự thành công của việc sắp xếp chính là sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Thái Nguyên và Bắc Kạn ngoài rất nhiều lợi thế về điều kiện tự nhiên, xã hội, thì điều quan trọng và có ý nghĩa hơn cả đó là yếu tố con người, là truyền thống đoàn kết, gắn bó giữa 2 địa phương, đây chính là nguồn lực mạnh mẽ nhất, to lớn nhất cho sự phát triển.

Đồng chí Đinh Quang Ấn, nguyên Ủy viên BTV, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thái Nguyên cho biết: Trước đây rất nhiều việc chúng ta phải rời xã lên đến tận huyện mới lo được thì bây giờ chắc chắn nhiều nhiệm vụ của huyện lo cho người dân sẽ được chuyển về xã. Tại xã của chúng ta sẽ lo được khá nhiều việc rất cơ bản đối với đời sống.

Đồng chí Nguyễn Văn Vượng, Nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Nguyên Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên cho biết: Xây dựng được một chính quyền vừa tinh, vừa gọn, vừa hiệu năng, vừa hiệu lực hiệu quả. Chính quyền ấy tên là gì quan trọng, nhưng quan trọng hơn là cái chính quyền ấy phải gần dân, phải sát dân, phải giải quyết được những vấn đề bức xúc của Nhân dân, phải trả lời được những câu hỏi của Nhân dân trong cuộc sống và người ta thấy rằng cứ năm này trôi đi, năm khác trôi đi là đời sống ngày càng phải được nâng lên.

Việc dự kiến hợp nhất hai tỉnh Thái Nguyên và Bắc Kạn có thể nói đã hội tụ đầy đủ cơ sở về lịch sử, văn hóa, pháp lý và thực tiễn. Sự đồng thuận sẽ là cánh cửa để mở ra một chân trời mới, một không gian mới, tương lai mới cho 2 địa phương cùng phát triển dưới một mái nhà chung thịnh vượng./.

Mạnh Nghịnh

Tin mới hơn

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Phổ Yên lần thứ 95

Ngày 12/5, đồng chí Bùi Văn Lương, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Phổ Yên đã chủ trì Hội nghị BCH Đảng bộ Thành phố lần thứ 95, khóa II, nhằm triển khai một số văn bản mới về nội dung công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các xã, phường sau hợp nhất, sáp nhập nhiệm kỳ 2025-2030.

Khai giảng lớp nhận thức về Đảng đợt 1/2025

Ngày 12/5, Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Khai giảng lớp nhận thức về Đảng đợt 1/2025.

Phiên họp thứ 17 BCĐ Nhà nước các công trình dự án quan trọng quốc gia ngành GTVT

Sáng ngày 10/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành Giao thông Vận tải đã chủ trì Phiên họp thứ 17 của Ban Chỉ đạo. Phiên họp được tổ chức theo hình thức trực tuyến kết nối tới 49 tỉnh, thành phố trong cả nước. Dự tại điểm cầu Thái Nguyên có đồng chí Nguyễn Thị Loan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan

Chuẩn bị tổ chức Đại hội các Chi, Đảng bộ trực thuộc đảm bảo kế hoạch đề ra

Ngày 9/5, tại Trụ sở Tỉnh ủy, đồng chí Dương Văn Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh lần thứ 3, khóa I, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc, đại diện Công đoàn Khối các cơ quan Đảng tỉnh.

28 đồng chí lãnh đạo cấp phòng, chỉ huy cấp đội nghỉ hưu trước hạn tuổi phục vụ công tác

Công an tỉnh vừa tổ chức Lễ công bố quyết định nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí đối với lãnh đạo, chỉ huy phục vụ cho việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy. Đồng chí Đại tá Bùi Đức Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh dự và chỉ đạo.

Tin bài khác

Quốc hội thảo luận về sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013

Quốc hội thảo luận về sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013

Ngày làm việc thứ 3 của Kỳ họp thứ 9, Quốc hội nghe và thảo luận tại tổ đối với Tờ trình dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013; Dự án Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi); Dự án Luật Cán bộ, công chức (sửa đổi), dự án Luật Việc làm (sửa đổi). Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên tham gia các nội dung của ngày làm việc.
Nhà máy Z127 đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

Nhà máy Z127 đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

Ngày 6/5, Nhà máy Z127 (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng) đã tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và kỷ niệm 59 năm Ngày truyền thống. Tham dự buổi lễ có Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên có đồng chí Nguyễn Huy Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.
TP Phổ Yên: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 4 tháng đầu năm 2025

TP Phổ Yên: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 4 tháng đầu năm 2025

Chiều ngày 5/5, đồng chí Bùi Văn Lương, Ủy viên BTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố Phổ Yên đã chủ trì Hội nghị BCH Đảng bộ Thành phố lần thứ 94 nhằm đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ 4 tháng đầu năm và thông qua chủ trương thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.
Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 51, khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 51, khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chiều ngày 06/5, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã chủ trì Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 51, khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025 để thảo luận, cho ý kiến vào các nội dung về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; quán triệt, triển khai văn bản của Trung ương và của tỉnh. Tham dự hội nghị có đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Huy Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các Ban Đảng Trung ương; các đồng chí Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, UB MTTQ tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành, địa phương
Khai mạc Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV

Khai mạc Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV

Sáng 5/5, Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV khai mạc trọng thể tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên tham dự phiên khai mạc và các hoạt động trong ngày làm việc đầu tiên của Kỳ họp.
Xem thêm

Đọc nhiều

Cách dịch biển số xe xấu-đẹp tại Việt Nam

Cách dịch biển số xe xấu-đẹp tại Việt Nam

Có rất nhiều cách luận biển số tại Việt Nam, trong đó dựa trên phát âm và giá trị là hai cách phổ biến nhất. Quan niệm xấu, đẹp về biển số tại Việt Nam có ...
Tự soi mình theo Nghị quyết Trung ương 4 để liên hệ, kiểm điểm, khắc phục

Tự soi mình theo Nghị quyết Trung ương 4 để liên hệ, kiểm điểm, khắc phục

Vì sinh mệnh chính trị của Đảng, vì sự nghiệp đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, các cấp ủy đảng từ Trung ương ...
[Megastory] Phát hiện 11 ca nhiễm COVID-19, Thái Nguyên nâng cao các giải pháp ứng phó

[Megastory] Phát hiện 11 ca nhiễm COVID-19, Thái Nguyên nâng cao các giải pháp ứng phó

Trong 3 ngày qua, Thái Nguyên phát hiện 11 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, gồm 3 trường hợp tại huyện Đồng Hỷ (ngày 31/10, cách ly từ khi trở về Thái Nguyên), 8 trường ...
Khu cách ly tập trung đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẵn sàng hoạt động

Khu cách ly tập trung đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẵn sàng hoạt động

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona gây ra,cùng với cả nước, tỉnh Thái Nguyên đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ ...
Thái Nguyên: 99 ca nghi nhiễm Covid-19, ghi nhận 57 ca mắc Covid-19 (ngày 30/11)

Thái Nguyên: 99 ca nghi nhiễm Covid-19, ghi nhận 57 ca mắc Covid-19 (ngày 30/11)

Thái Nguyên công bố 99 ca nhiễm Covid-19 mới, cập nhật sáng 30/11. Tổng số ca mắc Covid-19 lũy tích từ 01/01/2021 đến nay: 410 ca
Xem trên
[Infographic] - Cảnh báo tình trạng lợi dụng nhóm hỗ trợ “Bình dân học AI” để lừa đảo, trục lợi cá nhân

[Infographic] - Cảnh báo tình trạng lợi dụng nhóm hỗ trợ “Bình dân học AI” để lừa đảo, trục lợi cá nhân

Thời gian qua, chương trình "Bình dân học AI" đã được tỉnh Thái Nguyên triển khai sâu rộng, thu hút sự tham gia tích cực của cán bộ, công chức, viên chức và người lao ...
[Photo] Người dân Thái Nguyên hướng về ngày Giải phóng miền nam - thống nhất đất nước

[Photo] Người dân Thái Nguyên hướng về ngày Giải phóng miền nam - thống nhất đất nước

Sáng ngày 30/4, nhiều địa điểm ở TP Thái Nguyên đã có nhiều hoạt động hưởng ứng không khí của Đại lễ kỷ niệm ngày Giải phóng miền nam - thống nhất đất nước.
[Photo] Hội chợ triển lãm 'Công Thương - OCOP Thái Nguyên 2025'

[Photo] Hội chợ triển lãm 'Công Thương - OCOP Thái Nguyên 2025'

Tối ngày 28/4, Hội chợ triển lãm 'Công Thương - OCOP Thái Nguyên 2025' đã chính thức khai mạc tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp (TP. Thái Nguyên).
[Photo] Ấn tượng Khai mạc mùa du lịch Thái Nguyên năm 2025

[Photo] Ấn tượng Khai mạc mùa du lịch Thái Nguyên năm 2025

Tối 26/4, tại Quảng trường Vạn Xuân, TP Phổ Yên, UBND tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Khai mạc Mùa Du lịch Thái Nguyên năm 2025 với chủ đề “Trải nghiệm xứ Trà đậm đà ...
"Sau giờ tan ca" - Gắn kết đồng nghiệp, lan tỏa năng lượng tích cực

"Sau giờ tan ca" - Gắn kết đồng nghiệp, lan tỏa năng lượng tích cực

Ngày 27/4, Gameshow “Sau giờ tan ca” năm 2025 dành cho công nhân, người lao động tỉnh Thái Nguyên tổ chức ghi hình và sẽ phát sóng số 5 trong Tháng Công nhân năm 2025. ...
Khai mạc Giải Đua thuyền truyền thống và Giải Ván chèo đứng Quốc gia năm 2025

Khai mạc Giải Đua thuyền truyền thống và Giải Ván chèo đứng Quốc gia năm 2025

Ngày 26-4, tại Khu Du lịch Hồ Núi Cốc, Cục Thể dục Thể thao Việt Nam (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch), Liên đoàn Đua thuyền Việt Nam phối hợp với UBND ...
[Photo] Thái Nguyên rực rỡ cờ hoa mừng đại lễ 30/4

[Photo] Thái Nguyên rực rỡ cờ hoa mừng đại lễ 30/4

Hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), những ngày này, khắp các tuyến phố, khu dân cư, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Thái ...