Gỡ khó triển khai Luật Chăn nuôi - Kỳ 1
![]() |
Việc phải sinh sống quá gần với khu vực chăn nuôi và bể chứa chất thải đã gây ra ảnh hưởng lớn đến đời sống hàng ngày nhất là những hộ dân xung quanh |
Đây là trang trại chăn nuôi được xây dựng trên diện tích khoảng 1.500m2 của 1 hộ dân tại xã Tân Kim, huyện Phú Bình. Xung quanh trang trại này cũng là khu vực sinh sống của khoảng 10 hộ dân của xóm Trạng Đài, xã Tân Kim, trong đó những ngôi nhà của người dân chỉ nằm cách vị trí chuồng nuôi chưa đầy 50m. Việc phải sinh sống quá gần với khu vực chăn nuôi và bể chứa chất thải đã gây ra ảnh hưởng lớn đến đời sống hàng ngày của những người dân xung quanh đây.
![]() |
Ông Tạ Đình Chì, xóm Trạng Đài, xã Tân Kim, huyện Phú Bình, Thái Nguyên |
Ông Tạ Đình Chì, xóm Trạng Đài, xã Tân Kim, huyện Phú Bình, Thái Nguyên cho biết: Cái chuồng này xây từ năm 2020, sau khi xây xong là vào lợn là thấy ảnh hưởng, gây ra nhiều mùi hôi thối, ô nhiễm về không khí, về nguồn nước, kể cả những giếng khoan như nhà tôi khoan đây bây giờ cũng bỏ không dám dùng.
Đáng nói hơn, từ khi trang trại này đi vào hoạt động cho tới nay, nguồn nước thải ra môi trường cũng đã và đang gây ảnh hưởng lớn đến nguồn nước của con suối Ngòi Cái chảy từ xã Tân Kim về xã Bảo Lý.
![]() |
Bà Lê Thị Lý, xóm Mỏn, xã Tân Kim, huyện Phú Bình, Thái Nguyên |
Bà Lê Thị Lý, xóm Mỏn, xã Tân Kim, huyện Phú Bình, Thái Nguyên cho biết: Chăn nuôi mà đúng theo quy cách của Nhà nước, xử lý tốt thì chúng tôi không có nói gì, nhưng đây là ảnh hưởng dọc từ đây xuống dưới kia là toàn nước phân.
Một trang trại khác thuộc địa bàn xã Bàn Đạt, huyện Phú Bình. Với diện tích trên 1000m2, trang trại này được xây dựng trên quả đồi cao, còn phía dưới được bố trí các bể chứa … theo ghi nhận, hàng ngày rất nhiều chất thải từ hoạt động chăn nuôi từ bể chứa đã chảy tràn ra khu vực lân cận.
![]() |
Ông Nguyễn Văn Nhàn, Trưởng xóm Chám, xã Đào Xá, huyện Phú Bình, Thái Nguyên |
Ông Nguyễn Văn Nhàn, Trưởng xóm Chám, xã Đào Xá, huyện Phú Bình, Thái Nguyên cho biết: Chúng tôi cũng đại diện cho bà con nhân dân đến kiểm tra thực tế thấy rất bẩn và ô nhiễm, đề nghị các cấp xem xét để giải quyết, đến giờ khoảng 3 năm nay chưa giải quyết.
Đây mới chỉ là 2 ví dụ trong hàng loạt các trang trại chăn nuôi còn tồn tại trong các khu vực dân cư, mà hoạt động chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn của tỉnh Thái Nguyên đã được Đài PT-TH Thái Nguyên phản ánh.
![]() |
Ông Lê Hải Bằng, Chi cục trưởng Chi cục bảo vệ môi trường tỉnh Thái Nguyên |
Ông Lê Hải Bằng, Chi cục trưởng Chi cục bảo vệ môi trường tỉnh Thái Nguyên cho biết: Hầu hết là các đơn vị, các các trang trại chăn nuôi cũng chưa có được các công trình bảo vệ môi trường phù hợp để giải quyết chất thải chăn nuôi. Công nghệ xử lý nước thải chăn nuôi chủ yếu được áp dụng đó là công nghệ xử lý của bioga mà chỉ đảm bảo được hiệu quả xử lý khoảng 30%. Ở một số trang trại vẫn có hiện tượng xả nước thải ra ngoài các nguồn tiếp nhận như sông, suối, ao, hồ rồi là ruộng vườn của nhân dân và gây ô nhiễm nặng.
Chăn nuôi phát triển kinh tế, giúp nâng cao đời sống cho người dân, nhưng chăn nuôi cũng đã và đang gây ra những hệ lụy không nhỏ đến môi trường và cộng đồng dân cư. Luật chăn nuôi ra đời là hành lang pháp lý quan trọng để các địa phương định hướng và siết chặt công tác quản lý, giúp bảo vệ môi trường, phát triển chăn nuôi theo hướng bền vững. Thế nhưng nghịch lý lại ở chỗ dù có các quy định pháp luật rõ ràng nhưng trên thực tế mục tiêu hướng đến là khắc phục và ngăn chặn vấn đề ô nhiễm môi trường mà hoạt động chăn nuôi gây ra lại chưa đạt được như kỳ vọng. Thời hạn 5 năm để các địa phương tập trung thực hiện việc di dời các cơ sở chăn nuôi trong khu vực không được phép ra khu quy hoạch chăn nuôi tập trung cũng không được thực hiện theo lộ trình vì còn quá nhiều khó khăn, bất cập./.
Tin mới hơn


Siết chặt các quy định về dược, an toàn thực phẩm

Điện Biên Phủ - 56 ngày đêm chấn động địa cầu

Cụ thể hóa Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn

Thái Nguyên tiếp tục là 1 trong 30 tỉnh, thành phố có chất lượng điều hành tốt nhất cả nước
Tin bài khác

Thái Nguyên: Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ môi trường

Đổi mới ngành đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội

Tình hình giao thông ngày cuối kỳ nghỉ lễ

Không để dịch bệnh trên đàn vật nuôi

Hội chợ triển lãm “Công thương - OCOP Thái Nguyên 2025” đạt doanh số 18 tỷ đồng
Đọc nhiều

Cách dịch biển số xe xấu-đẹp tại Việt Nam

Tự soi mình theo Nghị quyết Trung ương 4 để liên hệ, kiểm điểm, khắc phục
![[Megastory] Phát hiện 11 ca nhiễm COVID-19, Thái Nguyên nâng cao các giải pháp ứng phó](https://thainguyentv.vn/stores/news_dataimages/phanletung/112021/02/10/medium/2612_d49d1cca37d4ff8aa6c5.jpg?rt=20211102102614?211102104719)
[Megastory] Phát hiện 11 ca nhiễm COVID-19, Thái Nguyên nâng cao các giải pháp ứng phó

Khu cách ly tập trung đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẵn sàng hoạt động

Thái Nguyên: 99 ca nghi nhiễm Covid-19, ghi nhận 57 ca mắc Covid-19 (ngày 30/11)
Multimedia
![[Photo] Ấn tượng Khai mạc mùa du lịch Thái Nguyên năm 2025](https://thainguyentv.vn/stores/news_dataimages/2025/042025/27/22/croped/medium/z6545516939579-2461e58882e9442779047235bbba6dd120250427222134.webp?rt=202505080745?250427104257)
[Photo] Ấn tượng Khai mạc mùa du lịch Thái Nguyên năm 2025

"Sau giờ tan ca" - Gắn kết đồng nghiệp, lan tỏa năng lượng tích cực

Khai mạc Giải Đua thuyền truyền thống và Giải Ván chèo đứng Quốc gia năm 2025
![[Photo] Thái Nguyên rực rỡ cờ hoa mừng đại lễ 30/4](https://thainguyentv.vn/stores/news_dataimages/2025/042025/24/16/croped/medium/dji-010720250424163045.webp?rt=202505080745?250424110816)