Thay đổi thói quen tiêu dùng từ sản phẩm chăn nuôi an toàn
Lộ trình đến năm 2030, Bệnh viện Y học Cổ truyền Thái Nguyên có 500 giường điều trị nội trú

Bệnh viện Y học Cổ truyền đi vào hoạt động từ năm 1996 với diện tích hơn 6.400 m2, quy mô 80 giường bệnh. Sau 27 năm, hiện nay, bệnh viện đang có quy mô 430 giường bệnh, những giai đoạn cao điểm, bệnh viện đã phải kê hơn 530 giường bệnh. Để giải quyết tạm thời vấn đề quá tải, thời gian vừa qua, bệnh viện đã phải kê thêm giường bệnh; rút ngắn ngày điều trị bình quân và lựa chọn chỉ định điều trị nội trú phù hợp…

Để giải quyết những khó khăn hiện tại của bệnh viện, tháng 12/2021, Dự án Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Nguyên được đầu tư xây mới và đồng bộ cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật với diện tích đất là 43.000 m2 trên địa bàn xã Quyết Thắng, TP Thái Nguyên, tổng mức đầu tư Dự án trên 266 tỷ đồng

Bác sĩ CKII Trương Thị Thu Hương, Giám đốc Bệnh viện Y học Cổ truyền tỉnh Thái Nguyên cho biết: “Bệnh viện hiện được UBND tỉnh giao 310 giường điều trị nội trú, đến 2025 quy mô được nâng lên 350 giường. Lộ trình đến năm 2030 có 500 giường điều trị nội trú. Quy mô như vậy thì ở cơ sở mới mới đáp ứng được nhu cầu khám chữa bện cho nhân dân”.

Thay đổi thói quen tiêu dùng từ sản phẩm chăn nuôi an toàn
Trung tâm Phụ sản - Phẫu thuật gây mê hồi sức, Bệnh viện A Thái Nguyên đang được xây dựng

Dự án xây dựng, mở rộng nâng cấp Bệnh viện A Thái Nguyên, với tổng mức đầu tư 200 tỷ đồng, Dự án sẽ xây mới khu nhà Trung tâm Phụ sản - Phẫu thuật gây mê hồi sức với quy mô 8 phòng mổ, 230 giường bệnh, hoàn thiện đồng bộ cơ sở hạ tầng kỹ thuật và một số khu chức năng khác. Diện tích sử dụng đất khoảng 10.000m2 . Hiện nay, các đơn vị thi công đang gấp rút hoàn thiện công trình để sớm đưa vào sử dụng trong thời gian sớm nhất. Đại diện nhà thầu cho biết, đơn vị đã hoàn thành 80% khối lượng công việc, phấn đấu bàn giao công trình trong quý I/2024.

Ông Trương Mạnh Hà, Phó Giám đốc Bệnh viện A Thái Nguyên cho biết: “Công trình đưa vào sử dụng sẽ giải quyết được thêm cơ sở vật chất phục vụ bệnh nhân, thứ hai là bổ sung thêm các kỹ thuật mới, phòng mổ hiện đại hơn sẽ phục vụ khám chữa bệnh hiệu quả hơn”.

Cùng với việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, các bệnh viện cũng được mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế hiện đại đồng bộ đi kèm. Sau khi các công trình hoàn thiện đưa vào sử dụng sẽ góp phần nâng cao chất lượng khám, điều trị của người dân, hướng tới xây dựng ngành Y tế Thái Nguyên tiên tiến, hiện đại./.