Facebook Zalo youtube Tiktok

Chuyển đổi xanh, tăng trưởng xanh, tạo đột phá cho phát triển bền vững

Tin tức sự kiện
Trong tuần qua chúng tôi đã thông tin về chuyến thăm và làm việc của đoàn công tác tỉnh Thái Nguyên do đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn với chính quyền, Hiệp hội doanh nghiệp Tiểu bang New South Wales (Australia). Tham dự đoàn công tác có đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành và doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên. Chuyến thăm và làm việc tại Australia của đoàn đại biểu tỉnh Thái Nguyên đã thu được kết quả quan trọng, giúp ích cho Thái Nguyên trong quá trình xây dựng các chính sách, dự án chuyển đổi xanh, tăng trưởng xanh tạo đột phá cho phát triển bền vững.
aa

Bộ trưởng các chính quyền địa phương bang New South Wales, Lãnh đạo Chính quyền tại Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội đồng hành pháp, đã đưa ra một số gợi ý từ các mô hình cụ thể của tiểu bang đã thành công trong việc tạo nguồn năng lượng sạch và chuyển đổi xanh. Đặc biệt, việc hoạch định chiến lược rất quan trọng và các chính sách mở để đạt được mục tiêu kiến tạo không gian xanh trong khoảng thời gian ngắn nhất.

Chuyển đổi xanh, tăng trưởng xanh, tạo đột phá cho phát triển bền vững
Đoàn công tác tỉnh Thái Nguyên làm việc với Nghị sĩ Ron Hoenig, Bộ trưởng các chính quyền địa phương bang New South Wales.

Làm việc với Nghị sĩ Ron Hoenig, Bộ trưởng các chính quyền địa phương bang New South Wales, Lãnh đạo chính quyền tại Quốc Hội, PCT Hội đồng hành pháp, Đoàn công tác được giới thiệu về chiến lược, mục tiêu và giải pháp xấy dựng cơ chế chính sách chuyển đổi cùng những kinh nghiệm, mô hình cụ thể. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, trưởng đoàn công tác tỉnh Thái Nguyên đã chia sẻ về mục đích chuyến công tác, giới thiệu về tiềm năng, lợi thế của tỉnh Thái Nguyên và mong muốn được kết nối, trao đổi kinh nghiệm nhiều hơn nữa trong lĩnh vực chuyển đổi xanh, tạo ra năng lượng sạch, các cơ chế chính sách thu hút các nhà đầu tư tư nhân trong nước và quốc tế đến với Thái Nguyên trong tương lai.

Đoàn công tác của tỉnh Thái Nguyên đến thăm và làm việc tại Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Tiểu bang New South Wales. Tại đây hai bên cùng trao đổi về tiềm năng thế mạnh của tỉnh, chiến lược phát triển tăng trưởng xanh và thị trường tín chỉ cácbon, hướng tới mục tiêu Netzero, kết nối xuất khẩu các sản phẩm trà Thái Nguyên sang thị trường Australia... Với mong muốn, Thái Nguyên sẽ trở thành một địa phương tiên phong trong xu hướng phát triển kinh tế xanh và bền vững của cả nước.

Chuyển đổi xanh, tăng trưởng xanh, tạo đột phá cho phát triển bền vững
Đoàn công tác tỉnh Thái Nguyên đến thăm và làm việc tại Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Tiểu bang New South Wales.

Ông Nguyễn Quang Vinh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI cho biết: "Chuyển đổi xanh của mỗi địa phương, doanh nghiệp sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc đóng góp vào chuyển đổi xanh một cách tổng thể của một quốc gia. Thái Nguyên là một tỉnh có rất nhiều lợi thế cạnh tranh trong quá trình chuyển đổi xanh; thứ nhất là về lãnh đạo của Thái Nguyên hết sức năng động sáng tạo; thứ hai, Thái Nguyên có nhiều nhân tố khác như cộng đồng doanh nghiệp của Thái Nguyên cũng đang chuyển đổi xanh rất lớn; Thái Nguyên tận dụng tín chỉ carbon, những mô hình kinh tế tuần hoàn để phát triển, tăng trưởng GDP cao hơn có thể là hai con số từ năm 2026 trở đi cho tỉnh, đồng thời cũng có thể chuyển đổi triển khai những mô hình kinh tế tuần hoàn để vừa sản xuất ra nhiều sản phẩm và bảo vệ môi trường một cách tốt hơn. Tôi thấy đây là lợi thế mà Thái Nguyên cần phải bám đuổi trong thời gian tới để đóng góp nhiều hơn nữa cho tăng trưởng hai con số của đất nước".

Trong chương trình công tác, các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành và doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên đã làm việc với ông Matt Kean, Chủ tịch Cơ quan Quản lý Biến đổi Khí hậu, Australia thuộc Bộ Biến đổi khí hậu, Năng lượng, Môi trường và Nước (Chính phủ Australia) và các bộ phận phụ trách thị trường tín chỉ các-bon, xây dựng chính sách của Cơ quan Quản lý Biến đổi khí hậu.

Chuyển đổi xanh, tăng trưởng xanh, tạo đột phá cho phát triển bền vững
Đoàn công tác tỉnh Thái Nguyên làm việc với ông Matt Kean, Chủ tịch Cơ quan Quản lý Biến đổi Khí hậu, Australia thuộc Bộ Biến đổi khí hậu, Năng lượng, Môi trường và Nước (Chính phủ Australia).

Các nội dung về chiến lược quản lý biến đổi khí hậu quốc gia của Australia, các phương pháp quản lý và vai trò của cơ quan có thẩm quyền trong việc thúc đẩy quá trình chuyển đổi đất nước sang nền kinh tế các-bon thấp, kinh nghiệm xây dựng các chính sách thu hút đầu tư từ khu vực tư nhân của Chính phủ Australia nhằm thực hiện chương trình tăng trưởng xanh và chuyển đổi năng lượng tái tạo có hiệu quả dựa trên các điều kiện tự nhiên, khí hậu của Australia được ông Matt Kean chia sẻ với đoàn công tác tỉnh Thái Nguyên.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên đã giới thiệu về những lợi thế và tiềm năng sẵn có của tỉnh. Hiện tại, Thái Nguyên đang nỗ lực đẩy mạnh quá trình chuyển đổi xanh trên địa bàn toàn tỉnh với 3 mục tiêu chính là: Xanh hóa các ngành kinh tế; xanh hóa lối sống và thúc đẩy tiêu dùng bền vững; xanh hóa quá trình chuyển đổi trên nguyên tắc bình đẳng, bao trùm, nâng cao năng lực chống chịu. Đoàn công tác tỉnh Thái Nguyên mong muốn học hỏi các giải pháp, mô hình, cơ chế quản lý, chính sách ưu đãi của Australia dành cho các nhà đầu tư vào lĩnh vực tăng trưởng xanh để có thể ứng dụng vào thực tiễn của Thái Nguyên, tận dụng được hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của địa phương trong quá trình chuyển đổi. Thái Nguyên sẽ tạo ra các cơ hội kết nối với các nhà đầu tư tư nhân đến từ Australia, quan tâm đến các lĩnh vực như: Sản xuất công nghiệp; đào tạo nguồn nhân lực; trồng và chế biến chè... hướng tới tăng trưởng xanh, bền vững và phát triển thị trường tín chỉ cácbon nhằm đạt mục tiêu đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 của Chính phủ. Để đạt được các mục tiêu trên, Thái Nguyên đang nỗ lực thực hiện chiến lược chuyển đổi kép: Chuyển đổi xanh, chuyển đổi số nền kinh tế địa phương.

Việc tổ chức chương trình đào tạo, trao đổi thúc đẩy hợp tác tăng trưởng xanh tại Australia là cơ hội để Thái Nguyên tiếp tục đổi mới công nghệ, nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp và hướng tới một nền kinh tế xanh, phát triển bền vững trong tương lai.

Nghị sĩ Anthony Roberts, thành viên Quốc hội tiểu bang NSW, Australia cho biết: "Tôi xin cảm ơn chuyến thăm của Ngài Bí thư Tỉnh uỷ Thái Nguyên và đoàn công tác về tầm nhìn của Ngài Bí thư về tương lai, như giảm phát thải khí carbon đã cho thấy được sự đa dạng của ngành công nghiệp cũng như sự phát triển trà ở Thái Nguyên. Tôi cho rằng Trà Thái Nguyên rất có tương lai ở New South Wales . Tôi nghĩ rằng trong các phiên họp quốc hội chúng tôi sẽ sử dụng trà của các bạn Việt Nam. Tôi chỉ muốn nói một câu nói của người Úc, chúng ta cùng nhau làm điều này, điều gì tốt cho Việt Nam thì tốt cho Úc, điều đó tốt cho thế giới".

Đoàn công tác của tỉnh Thái Nguyên đã đến Hunter Valley, Australia. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành đã làm việc và xúc tiến đầu tư với đại diện vùng và hiệp hội doanh nghiệp Hunternet nhằm trao đổi, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm và kết nối với các doanh nghiệp tại đây để tìm hiểu về chính sách chuyển đổi năng lượng nhằm mục tiêu phát triển bền vững.

Nghị sĩ ClaytonBarr, Thành viên Quốc hội bang New South Wales, đại diện vùng Hunter Valley chia sẻ về cách vùng Hunter Valley, các ngành nghề công nghiệp và cộng đồng cùng nhau chuyển đổi từ sử dụng năng lượng truyền thống sang tái tạo năng lượng xanh. Năng lượng tái tạo.

Trong lịch sử, Hunter Valley là trung tâm khai thác than đá, sản xuất công nghiệp nặng và các ngành công nghiệp sử dụng nhiều tài nguyên, tạo thành xương sống của cả nền kinh tế vùng và quốc gia. Sự chuyển đổi năng lượng tái tạo không chỉ đơn thuần là đóng cửa các mỏ than hoặc giảm phát thải mà đòi hỏi cách tiếp cận chiến lược đối với đa dạng hóa công nghiệp, đầu tư vào các nguồn năng lượng sạch và các chương trình chuyển đổi cho lực lượng lao động để đảm bảo khu vực này vẫn duy trì khả năng cạnh tranh kinh tế.

Ngài nghị sĩ đánh giá Thái Nguyên có nền tảng công nghiệp đa dạng vững chắc, có thể nghiên cứu, ứng dụng các chiến lược, giải pháp tương đồng để huy động, phát huy thế mạnh, nguồn lực của các thành phần kinh tế địa phương cùng hướng tới mục tiêu và quá trình chuyển đổi, phát triển của tỉnh sang nền kinh tế các-bon thấp, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Cũng tại buổi làm việc, ông Boris Novak đồng lãnh đạo hiệp hội doanh nghiệp HunterNet giới thiệu về Hiệp hội doanh nghiệp HunterNet, một tổ chức gồm hơn 200 công ty thành viên, hoạt động trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng, quản lý tài sản, năng lượng, tài nguyên và chuỗi cung ứng sản xuất tiên tiến. Ông cũng chia sẻ về quá trình, kinh nghiệm thực hiện một số dự án tiêu biểu phát triển bền vững, chuyển đổi năng lượng sạch và tài nguyên thiên nhiên tại đây, cũng như những khó khăn, thách thức đặt ra trong thực tiễn cần kiên trì tháo gỡ. Ông cũng giới thiệu về công nghệ Hydro xanh đã được áp dụng tại Hunter từ năm 2021.

Sau khi nghe đại diện vùng Hunter và lãnh đạo HunterNet chia sẻ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đã cảm ơn những chia sẻ về việc chuyển đổi xanh, phát triển bền vững, kinh nghiệm huy động cộng đồng doanh nghiệp tham gia, việc phối hợp với các trường Đại học nghiên cứu, nhân rộng các dự án chuyển đổi xanh, điều này rất hữu ích khi Thái Nguyên có những nét tương đồng trong quá trình chuyển đổi. Đồng chí cũng giới thiệu về tiềm năng thế mạnh của Thái Nguyên trong định hướng phát triển công nghiệp xanh và 1 số lĩnh vực tiềm năng hợp tác giữa doanh nghiệp Thái Nguyên và doanh nghiệp Hunter trong thời gian tới. Trong khuôn khổ buổi làm việc, hai bên đã trao đổi kinh nghiệm về việc thành lập quỹ đổi mới sáng tạo trên cơ sở nguồn ngân sách nhà nước và doanh nghiệp để hỗ trợ các doanh nghiệp trong đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng xu hướng, mục tiêu sản xuất kinh doanh trong quá trình chuyển đổi.

Nằm trong chương trình làm việc tại Australia, các thành viên đoàn công tác Thái Nguyên đã tham gia khoá đào tạo hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 cùng các diễn giả đến từ Cơ quan biến đổi khí hậu, Bộ trưởng chính quyền địa phương, Nghị sĩ Quốc hội New South Wales.

Chuyển đổi xanh, tăng trưởng xanh, tạo đột phá cho phát triển bền vững
Đoàn công tác Thái Nguyên đã tham gia khoá đào tạo hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0.

Các diễn giả đã cung cấp một số thông tin về thị trường tín chỉ cácbon, vai trò quan trọng của nhà nước trong việc thúc đẩy quá trình chuyển đổi. Cấu trúc, chức năng và lợi ích của thị trường cácbon tự nguyện và tuân thủ để từ đó lập các dự án xanh khả thi, phát triển bền vững nhằm kêu gọi vốn đầu tư từ khu vực kinh tế tư nhân mang lại lợi ích kinh tế bền vững hơn.

Tại khoá đào tạo, diễn giả đã giải đáp những nội dung quan tâm của các nhà quản lý và doanh nghiệp Thái Nguyên khi thực hiện quá trình chuyển đổi xanh, phát triển bền vững, phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương. Đồng thời, cũng gợi mở cho các doanh nghiệp Thái Nguyên một số mô hình dự án có tính khả thi tập trung vào các ngành nghề như: Khai thác chế biến khoáng sản, sản xuất công nghiệp, chế biến chè.

Bà Nguyễn Thị Vinh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Thương mại Thái Hưng cho biết: "Chúng tôi đã được tiếp cận với cơ quan biến đổi khí hậu của Australia, được tiếp cận với Hội doanh nghiệp của Hunter cũng như được học những khóa ngắn hạn để hiểu về thị trường cacbon, tăng trưởng xanh, cách tiếp cận đến tài chính xanh, đó chính là những mô hình cụ thể và mục tiêu để học một cách nhanh nhất, học từ kinh nghiệm, thực tiễn để giúp cho cộng đồng doanh nghiệp từng bước biến đổi xanh, hiện thực hóa mục tiêu phát triển xanh của tỉnh Thái Nguyên, là một trong những địa phương phát triển của ngành công nghiệp thé, vì vậy Thái Hưng đã tham gia ngay lĩnh vực khó nhất có thể nói là một trong những lĩnh vực phải thay đổi nhanh nhất, Thái Hưng đã ý thức được vấn đề này và có những bước tiến rất quan trọng là thay đổi công nghệ hay kết nối với cộng đồng doanh nghiệp thành một chuỗi khép kín".

Phát triển bền vững không chỉ là xu thế mà còn là một yêu cầu bắt buộc với các doanh nghiệp Thái Nguyên muốn vươn ra thị trường thế giới bởi hàng hóa xuất khẩu và các thị trường lớn, khó tính luôn đòi hỏi tiêu chuẩn khắt khe.

Kết thúc khoá đào tạo, Tập đoàn Global Advisory, Australia và Trung tâm Đổi mới sáng tạo mở SoiHub đã trao chứng nhận cho các thành viên đoàn công tác.

Các chương trình làm việc và hợp tác đào tạo giữa tỉnh Thái Nguyên và tiểu bang New South Wales (Australia) hứa hẹn mang lại nhiều hữu ích cho Thái Nguyên trong quá trình hướng tới chuyển đôỉ số, tăng trưởng xanh, chuyển đổi năng lượng sạch, đạt mục tiêu phát triển nền kinh tế cacbon thấp. Thông qua việc học hỏi kinh nghiệm và chiến lược chuyển đổi xanh; kết nối với nhà đầu tư Australia trong các lĩnh vực như sản xuất công nghiệp, đào tạo nguồn nhân lực, trồng và chế biến chè, hướng tới tăng trưởng xanh và phát triển bền vững vì mục tiêu số xanh hạnh phúc trong tương lai gần./.

Vũ Anh, Ngọc Linh

Tin mới hơn

Thái Nguyên - Địa phương đầu tiên có gian hàng nông sản chung trên Shoppe

Những năm gần đây, nhiều giải pháp ứng dụng công nghệ số vào quy trình sản xuất, cung cấp dịch vụ nông nghiệp và phát triển thương mại điện tử trong tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn tỉnh đã góp phần thúc đẩy chuyển đổi từ “sản xuất nông nghiệp” sang “kinh tế nông nghiệp”. Sau hơn 3 năm triển khai chương trình mỗi xã phường một sản phẩm, gần 300 sản phẩm OCOP của tỉnh đang từng bước khẳng định vị thế trên thị trường, được người tiêu dùng đánh giá cao. Thái Nguyên hiện là địa phương đầu tiên có trang quảng bá trên sàn Shopee. Đây là lần đầu tiên trên cả nước một địa phương có gian hàng nông sản chung trên Shopee - sàn thương mại điện tử lớn nhất Đông Nam Á.

Thái Nguyên là địa phương đầu tiên có gian hàng nông sản chung trên Sàn thương mại điện tử Shopee

Sau nhiều ngày nỗ lực, được sự đồng hành, hỗ trợ của UBND tỉnh, Sở Công Thương Thái Nguyên và Shopee Việt Nam, Hợp tác xã Bản Việt vừa cho ra mắt Gian hàng Bản Việt - Thái Nguyên trên Sàn thương mại điện tử Shopee. Thái Nguyên là địa phương đầu tiên và đi tiên phong với việc có trang quảng bá trên sàn Shopee - sàn thương mại điện tử lớn nhất Đông Nam Á.

Đẩy mạnh triển khai Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia

Chiều 1/4, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Chỉ thị số 07 ngày 14/3/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2025 và những năm tiếp theo (gọi tắt là Đề án 06). Đồng chí Nguyễn Huy Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có lãnh đạo các đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin của một số bộ, ngành trung ương và lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh Thái Nguyên.

Thúc đẩy đào tạo nhân lực số đáp ứng nhu cầu nền công nghiệp và văn hóa giải trí

Ngày 21/3, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông (Đại học Thái Nguyên) đã tổ chức Hội nghị thẩm định Chương trình đào tạo ngành Nghệ thuật số. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Huy Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Chuyển đổi số để phát triển nông nghiệp bền vững

Chuyển đổi số được ví như chìa khóa quan trọng để phát triển nông nghiệp bền vững. Những năm gần đây, nhiều giải pháp ứng dụng công nghệ số vào quy trình sản xuất, cung cấp dịch vụ nông nghiệp và phát triển thương mại điện tử trong tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn tỉnh đã góp phần thúc đẩy chuyển đổi từ “sản xuất nông nghiệp” sang “kinh tế nông nghiệp”. Đây cũng là hướng đi đúng đắn trong triển khai, thực hiện nghị quyết 57 của của Bộ chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Tin bài khác

Đại Từ: Đẩy mạnh cài đặt chữ ký số cho người dân

Đại Từ: Đẩy mạnh cài đặt chữ ký số cho người dân

Thực hiện đợt cao điểm triển khai Đề án 06 của Chính phủ phục vụ chuyển đổi số trên địa bàn huyện, huyện Đại Từ đang tích cực triển khai cài đặt chữ ký số công cộng và tích hợp thẻ bảo hiểm y tế, sổ sức khoẻ điện tử trên ứng dụng VNeID cho người dân.
Quyết liệt thực hiện phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia

Quyết liệt thực hiện phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia

Sáng 18/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 đã chủ trì Phiên họp lần thứ nhất của Ban Chỉ đạo. Phiên họp được tổ chức trực tiếp tại Trụ sở Chính phủ và trực tuyến với điểm cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ cùng 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tham dự phiên họp tại điểm cầu Thái Nguyên có đồng chí Nguyễn Huy Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương của tỉnh.
Tăng cường giáo dục STEM trong nhà trường

Tăng cường giáo dục STEM trong nhà trường

Mô hình giáo dục STEM trang bị cho học sinh kiến thức đa lĩnh vực, các kỹ năng mềm, tiếp cận nhiều với thực hành… Nhờ đó, học sinh có thể làm chủ và khai thác công nghệ phục vụ công việc, cuộc sống. Việc tổ chức các kỳ thi sáng tạo sản phẩm STEM trong các nhà trường cũng góp phần tạo cảm hứng giúp học sinh theo đuổi đam mê nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ và tự tin, sẵn sàng đối mặt với những thách thức cũng như cơ hội mới trong tương lai.
Trao đổi các giải pháp phát triển về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo

Trao đổi các giải pháp phát triển về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo

Chiều 14/3, đồng chí Nguyễn Huy Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đã có buổi làm việc với các chuyên gia, doanh nhân từng là thí sinh đạt giải thưởng Trí tuệ Việt Nam trong 25 năm qua, để tham vấn đóng góp ý kiến về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của tỉnh Thái Nguyên.
Thái Nguyên luôn dành ưu đãi đầu tư vào trung tâm dữ liệu ở mức cao nhất

Thái Nguyên luôn dành ưu đãi đầu tư vào trung tâm dữ liệu ở mức cao nhất

Ngày 14/3, đồng chí Nguyễn Huy Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc với đoàn chuyên gia do ông Park Hyun Bae, Tổng Giám đốc Công ty TNHH KCTC Việt Nam làm trưởng đoàn, để trao đổi về đề xuất phát triển trung tâm dữ liệu tại Thái Nguyên.
Xem thêm

Đọc nhiều

Cách dịch biển số xe xấu-đẹp tại Việt Nam

Cách dịch biển số xe xấu-đẹp tại Việt Nam

Có rất nhiều cách luận biển số tại Việt Nam, trong đó dựa trên phát âm và giá trị là hai cách phổ biến nhất. Quan niệm xấu, đẹp về biển số tại Việt Nam có ...
Tự soi mình theo Nghị quyết Trung ương 4 để liên hệ, kiểm điểm, khắc phục

Tự soi mình theo Nghị quyết Trung ương 4 để liên hệ, kiểm điểm, khắc phục

Vì sinh mệnh chính trị của Đảng, vì sự nghiệp đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, các cấp ủy đảng từ Trung ương ...
[Megastory] Phát hiện 11 ca nhiễm COVID-19, Thái Nguyên nâng cao các giải pháp ứng phó

[Megastory] Phát hiện 11 ca nhiễm COVID-19, Thái Nguyên nâng cao các giải pháp ứng phó

Trong 3 ngày qua, Thái Nguyên phát hiện 11 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, gồm 3 trường hợp tại huyện Đồng Hỷ (ngày 31/10, cách ly từ khi trở về Thái Nguyên), 8 trường ...
Khu cách ly tập trung đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẵn sàng hoạt động

Khu cách ly tập trung đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẵn sàng hoạt động

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona gây ra,cùng với cả nước, tỉnh Thái Nguyên đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ ...
Thái Nguyên: 99 ca nghi nhiễm Covid-19, ghi nhận 57 ca mắc Covid-19 (ngày 30/11)

Thái Nguyên: 99 ca nghi nhiễm Covid-19, ghi nhận 57 ca mắc Covid-19 (ngày 30/11)

Thái Nguyên công bố 99 ca nhiễm Covid-19 mới, cập nhật sáng 30/11. Tổng số ca mắc Covid-19 lũy tích từ 01/01/2021 đến nay: 410 ca
Xem trên
[Infographic] Sắp xếp, tinh gọn  tổ chức bộ máy hệ thống cơ quan thanh tra theo 2 cấp ở trung ương và địa phương

[Infographic] Sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy hệ thống cơ quan thanh tra theo 2 cấp ở trung ương và địa phương

(Theo Kết luận số 134-KL/TW ngày 28/3/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về Đề án sắp xếp, hệ thống cơ quan Thanh tra tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả)
[Infographic] Phát triển chè Thái Nguyên 2025 - 2030: Nâng cao giá trị, mở rộng thị trường và xây dựng thương hiệu chè

[Infographic] Phát triển chè Thái Nguyên 2025 - 2030: Nâng cao giá trị, mở rộng thị trường và xây dựng thương hiệu chè

Chè là cây trồng mũi nhọn và cũng là thế mạnh sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh Thái Nguyên đang có nhiều cơ hội phát triển mạnh mẽ. Nghị quyết chuyên đề của ...
[Infographic] Các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đột phá thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2025

[Infographic] Các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đột phá thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2025

Chỉ thị số 06/CT-UBND thể hiện quyết tâm cao của UBND tỉnh Thái Nguyên trong việc đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế đột phá vào năm 2025. Chỉ thị 06 đưa ra một khung ...
[Infographics] Phát triển năng lực số tỉnh Thái Nguyên năm 2025

[Infographics] Phát triển năng lực số tỉnh Thái Nguyên năm 2025

Nhằm đưa Thái Nguyên trở thành trung tâm chuyển đổi số của khu vực Trung du và miền núi phía Bắc, thực hiện các mục tiêu tại Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 31/12/2020 của Ban ...
[Photo] Khai mạc Lễ hội Lồng Tồng ATK Định Hóa năm 2025

[Photo] Khai mạc Lễ hội Lồng Tồng ATK Định Hóa năm 2025

Lễ hội Lồng Tồng
[Infographics] Cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy - đưa đất nước vào kỷ nguyên mới

[Infographics] Cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy - đưa đất nước vào kỷ nguyên mới

Thực hiện Nghị quyết Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Kế hoạch số 07-KH/TW, ngày 27/11/2017 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần ...
[Infographics] Phương án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh Thái Nguyên

[Infographics] Phương án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh Thái Nguyên

Tỉnh ủy Thái Nguyên vừa ban hành Phương án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh Thái Nguyên theo Kết luận số 09-KL/BCĐ, ngày 24/11/2024 và các văn ...