Chương trình giao lưu - nghệ thuật “Tôi yêu hòa bình”
Các đại biểu giao lưu tại chương trình.

Cùng với chương trình, Talkshow trao đổi về văn hóa hòa bình của các diễn giả như nhà thơ Trần Đăng Khoa, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban hòa bình Việt Nam, đại diện Cục gìn giữ hòa bình Việt Nam, Bộ Quốc phòng Việt Nam, Giáo hội Phật giáo tỉnh Thái Nguyên… đã tạo không khí cởi mở, giúp các sinh viên Việt Nam và sinh viên quốc tế đang học tập, nghiên cứu tại tỉnh Thái Nguyên có mặt trong buổi giao lưu hiểu thêm về ý nghĩa của hòa bình, về văn hóa hòa bình ở nhiều góc độ, nhận thức khác nhau.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên mong muốn thế hệ trẻ tỉnh Thái Nguyên, cũng như các bạn lưu học sinh quốc tế đang học tập tại tỉnh sẽ thu hoạch thêm nhiều nhận thức về hòa bình nói chung và hòa bình trong tình hình mới nói riêng; về đoàn kết nhân dân quốc tế, thúc đẩy hòa bình trong khu vực và trên thế giới, góp phần xây dựng tỉnh Thái Nguyên bình yên, hạnh phúc, sung túc và phát triển.

Chương trình giao lưu - nghệ thuật “Tôi yêu hòa bình” là hoạt động đầu tiên trong khuôn khổ Chương trình Giáo dục hòa bình của Ủy ban hòa bình Việt Nam; góp phần thiết thực cho việc xây dựng một nền tảng xã hội tích cực theo tinh thần Chỉ thị số 12 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về sự tăng cường lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới./.