Phóng viên (PV): Đồng chí có thể khái lược một số dấu mốc quan trọng và thành tích nổi bật của nhà trường?

Đại tá Trịnh Thanh Sơn: Trải qua hơn 62 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, nhà trường đã đào tạo được hàng vạn cán bộ công binh cho quân đội; đồng thời đào tạo dài hạn, bổ túc ngắn hạn cán bộ công binh giúp quân đội hai nước bạn Lào và Campuchia; đào tạo hàng nghìn cử nhân cao đẳng, đại học đáp ứng nhu cầu lao động cho các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn. Hiện nhà trường đang đào tạo đa cấp, đa ngành; đào tạo trình độ đại học cả quân sự, dân sự và học viên quân sự quốc tế cho nước bạn Lào, Campuchia.

chu trong boi duong can bo giang vien gan nha truong voi don vi
Đại tá, PGS, TS Trịnh Thanh Sơn.

Nhà trường đã nhiều lần được Đảng, Nhà nước ta; Nhà nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào, Vương quốc Campuchia; Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT)... tặng những phần thưởng cao quý. Đặc biệt, năm 2008, nhà trường được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân; năm 2010 và năm 2015 được tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Ba, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; được Binh chủng Công binh, tỉnh Bình Dương nhiều lần khen thưởng.

PV: Thưa đồng chí, năm học 2017-2018, Trường Sĩ quan Công binh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, nhất là đạt kết quả ấn tượng về GD&ĐT, NCKH, qua đó tạo động lực cho năm học tới?

Đại tá Trịnh Thanh Sơn: Năm học 2017-2018, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Binh chủng Công binh về công tác GD&ĐT trong tình hình mới, Đảng ủy, Ban giám hiệu Trường Sĩ quan Công binh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, trong đó nhiệm vụ GD&ĐT, NCKH đạt được nhiều thành tích nổi bật. Nhà trường đã xây dựng và điều hành chặt chẽ, hiệu quả kế hoạch huấn luyện với 60 đầu lớp, tổ chức giảng dạy gần 42.000 tiết học chính khóa, hàng nghìn tiết ngoại khóa; tổ chức tiếp nhận 16 đối tượng nhập học với 860 học viên, sinh viên; tổ chức tốt nghiệp ra trường 12 đối tượng với 670 học viên, sinh viên. Kết quả tốt nghiệp có 100% đạt yêu cầu, hơn 79% đạt khá, giỏi; riêng học viên đào tạo sĩ quan phân đội bậc đại học 100% được công nhận tốt nghiệp và được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam…

Công tác NCKH được triển khai mạnh mẽ và đạt kết quả tốt: Đã nghiệm thu 2 đề tài NCKH, 4 sáng kiến cải tiến kỹ thuật cấp Bộ Tổng Tham mưu với kết quả 1 đề tài đạt xuất sắc, 3 đề tài, sáng kiến đạt khá, 1 đề tài NCKH cấp Tổng cục Chính trị đạt xuất sắc; đã nghiệm thu 24 đề tài NCKH, 4 sáng kiến cải tiến kỹ thuật cấp trường, kết quả 8 đề tài đạt xuất sắc, 16 đề tài đạt khá, 4 sáng kiến đạt khá. Đặc biệt, tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc, nhà trường đoạt giải Nhất… Đó là những thành tích nổi bật góp phần để nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ GD&ĐT trong năm học 2017-2018, đồng thời tạo động lực để toàn trường phấn đấu hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ năm học 2018-2019.

chu trong boi duong can bo giang vien gan nha truong voi don vi
Giảng viên kết hợp truyền thụ kiến thức với sử dụng mô hình, vật thực, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy. Ảnh: Lê Sinh.

PV: Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường có chủ trương, biện pháp gì trong lãnh đạo, chỉ đạo để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2018-2019; thực hiện tốt phương châm nhà trường gắn liền với đơn vị, thưa đồng chí?

Đại tá Trịnh Thanh Sơn: Để hoàn thành nhiệm vụ năm học, nhà trường xác định nhiều chủ trương, biện pháp, trong đó đặc biệt quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên một cách toàn diện, đủ về số lượng, cơ cấu hợp lý, chất lượng ngày càng cao; có phẩm chất, năng lực tốt, trình độ chuyên môn giỏi, là lực lượng nòng cốt xây dựng, phát triển nhà trường, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Cùng với đó, nhà trường tiếp tục coi trọng hơn nữa công tác phát hiện, lựa chọn, thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tại chỗ; bố trí, sử dụng cán bộ, giảng viên một cách hiệu quả. Tiếp tục cử cán bộ, giảng viên đi học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ tại các học viện, nhà trường trong và ngoài quân đội, trong nước và quốc tế. Tăng cường cử cán bộ, giảng viên đi công tác, đi thực tế ở các đơn vị công binh toàn quân để tích lũy kinh nghiệm, vận dụng vào quá trình công tác, giảng dạy tại nhà trường, thực hiện tốt phương châm nhà trường gắn liền với đơn vị; huấn luyện sát với thực tế chiến đấu.

PV: Trân trọng cảm ơn đồng chí!