Khoảng 17 giờ chiều nay 27/9, Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên phối hợp với Đoàn đặc nhiệm miền Bắc, Cục Phòng chống mà túy và tội phạm Bộ Tư lệnh bộ đội Biên phòng cùng Chi cục Hải quan cửa khẩu Tây Trang đã phá thành công chuyên án 021L, bắt quả tang một đối tượng người Lào khi đang vận chuyển một số lượng lớn ma túy tổng hợp về Việt Nam.

bat doi tuong quoc tich lao van chuyen 24000 vien ma tuy tong hop
Đối tượng Cư Chăn Ly cùng tang vật bị bắt giữ tại cơ quan chức năng

Trước đó vào khoảng 14 giờ cùng ngày, các trinh sát phát hiện 2 đối tượng trong đường dây của chuyên án 021L rời thị trấn Mường Mày đi về biên giới Việt Nam. Sau một hồi loanh quanh đánh lạc hướng, đối tượng vượt biên qua lối mòn gần Mốc 113. Thấy lực lượng mật phục xuất hiện, đối tượng bỏ chạy về bên kia biên giới nhưng nhanh chóng bị lực lượng chức năng bắt giữ với tang vật thu giữ gồm 24.000 viên ma tuý tổng hợp được đóng chặt trong 4 gói hàng.

Danh tính đối tượng được xác định là Cư Chăn Ly, sinh năm 1996, trú tại bản Kiu Kia, huyện Mường Xay, tỉnh U Đôm Xay, nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào.

Tại cơ quan chức năng, Cư Chăn Ly khai nhận đã cùng với đối tượng trốn thoát là Thao Lư, sinh năm 1994 cùng chung mua bán số ma túy trên và 2 tuần trước đã sang Điện Biên dò tìm mối tiêu thụ. Tuy nhiên, khi tiến hành vận chuyển ma túy sang thì bị bắt giữ.

Theo Đại tá Lê Bá Long, Trưởng Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên, chuyện án này được đơn vị xác lập từ giữa tháng 9 năm 2017.

Qua công tác nắm tình hình và trao đổi thông tin với các lực lượng, các trinh sát đã phát hiện đường dây mua bán ma túy lớn xuyên quốc gia từ tỉnh U Đôm Xay về huyện Mường Mày, tỉnh Phong Sa Lỳ, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, rồi theo các lối mòn biên giới hai bên cánh gà cửa khẩu Quốc tế Tây Trang vào Điện Biên tiêu thụ.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ./.