Đã nhiều tháng kể từ sau vụ tàu cá gia đình gặp nạn trên biển, ông Nguyễn Xuân Thịnh 37 tuổi, xã Bình Nam, huyện Thăng Bình, Quảng Nam vẫn không giấu được xúc động khi kể lại câu chuyện được cán bộ-chiến sĩ Vùng 2 cảnh sát ứng cứu giữa biển khơi. Ra khơi chỉ hơn một ngày, tàu cá QNg 94689TS do ông làm thuyền trưởng bị hỏng máy trôi dạt trên biển, sự sống cái chết chỉ là ranh giới mong manh giữa đại dương. Sau khi phát tín hiệu ứng cứu, các thành viên trên tàu cá chỉ biết mong chờ được ứng cứu. Mong đợi để rồi mọi người vỡ òa trong niềm vui sướng khi được tàu cảnh sát biển Vùng 2 ứng cứu về đất liền an toàn. Đó là một trong những lần tàu cảnh sát biển Vùng 2 cứu nạn trên biển. Bám biển bám tàu làm nhiệm vụ, từ đầu năm 2016 đến nay, đơn vị đã tổ chức cứu kéo, lai dắt cứu nạn an toàngần chục các tàu cá, tàu hàng cùng gần 100 ngư dân Việt Nam, ngư dân nước bạn bị nạn trên vùng biển miền Trung.

vung canh sat bien 2 voi nhiem vu tim kiem cuu ho cuu nan

CSB Vùng 2 cứu nạn trên biển miền Trung

Đứng trên boong tàu dưới cái nắng chói chang hắt xuống mặt nước biển xanh ngắt, Thượng úy Vũ Xuân Tiến, Thuyền trưởng tàu CSB9002, Vùng Cảnh sát biển 2 nói về công việc chuẩn bị cho nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn trên biển. Cùng với tổ chức huấn luyện chuyên ngành, bảo đảm để cán bộ, chiến sĩ có đủ năng lực trình độ hoàn thành tốt nhiệm vụ thực thi pháp luật, bảo vệ chủ quyền biển đảo các phân đội tàu còn chú trọng huấn luyện các nội dung về cứu hộ cứu nạn. Cùng với đó, từng tàu phải làm tốt mọi công tác chuẩn bị cho nhiệm vụ đặc biệt này. Thượng úy Vũ Xuân Tiến cho biết: Khi nhận lệnh cứu nạn trên biển, chúng tôi đã làm tốt công tác chuẩn bị, đặc biệt là về lương thực thực phẩm, trang bị máy móc, và những vật tư cần thiết để phục vụ tìm kiếm cứu hộ cứu nạn. Khi nắm thông tin chính xác của tàu cá bị nạn, chúng tôi triển khai các phương án ứng cứu, tổ chức cơ động tiếp cận tàu bị nạn, lai dắt tàu, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.

Cứu nạn cứu hộ trên biển là nhiệm vụ khó khăn, nguy hiểm đòi hỏi sự khẩn trương. Cán bộ, chiến sĩ Vùng cảnh sát biển 2 luôn nhận thức rõ điều đó. Bởi vậy, thời gian tàu cập bờ, đơn vị tiến hành huấn luyện các phương án cứu nạn, cứu hộ. Nội dung bài tập phần lớn dựa trên tình huống thực tế để rèn luyện kỹ năng cho chiến sĩ như: Xác định tọa độ tàu bị nạn, tính toán độ trôi dạt của tàu, kỹ thuật làm dây lai kéo, kỹ thuật nâng hạ xuồng, lái xuồng máy, tiếp cận, cứu kéo tàu bị nạn, kỹ thuật cấp cứu cơ bản… giúp cán bộ, chiến sĩ rèn luyện thành thục kỹ năng thao tác, sức chịu đựng khi bước vào thực tế nhiệm vụ.

Tiếng khẩu lệnh hô vang, những bước chân dồn dập trên mặt boong tàu, những bàn tay săn chắc quấn chặt những sợi dây thừng to bằng cổ tay, những chiếc xuồng nhỏ hạ xuống thật nhanh, tiếng máy nổ giòn lướt nhẹ nhàng trên mặt nước, vẽ nên những đường cong trắng xanh nơi cảng biển. Mồ hôi thấm ướt áo, trung úy QNCN Hoàng Ngọc Tú, nhân viên máy tàu CSB 9002 bộc bạch về công việc của mình: bản thân tôi luôn xác định rõ nhiệm vụ và quyết tâm khắc phục khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Niềm vinh dự của chúng tôi khi được bà con và tài sản vào bờ an toàn, qua đó cũng tạo niềm tin cho bà con ngư dân ra khơi bám biển. Đại tá Trần Quang Tuấn, Phó Tư lệnh – Tham mưu trưởng Vùng Cảnh sát biển 2 khẳng định: Bộ Tư lệnh Vùng đã xây dựng nghị quyết chuyên đề lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ cứu nạn cứu hộ trên biển, giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể và có biện pháp triển khai sát đúng với thực tế nhiệm vụ.

Trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn,Vùng Cảnh sát biển 2 đã phối hợp rất chặt chẽ các đơn vị bạn như: Trung tâm tìm kiếm cứu nạn khu vực 2, Vùng 3 Hải quân, Bộ đội Biên phòng các tỉnh trên địa bàn miền Trung trong tổ chức, luyện tập, diễn tập các phương án cứu hộ cứu nạn, phán đoán, xử trí các tình huống trên biển. Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị, tăng cường phối hợp hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng, từ đầu năm đến nay, đơn vị đã huy động gần 500 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia làm nhiệm vụ cứu nạn trên biển. Đại tá Võ Văn Kính, Phó Chính ủy BTL Vùng 2 Cảnh sát biển cho biết: Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cán bộ chiến sĩ Vùng 2 Cảnh sát biển cũng sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cứu nạn cho ngư dân trên biển. Điều này tạo niềm tin để ngư dân yên tâm vươn khơi đánh bắt hải sản./.