Chiều ngày 4/5, bà Bùi Thị Mười, Bí thư Huyện ủy huyện Thạch Thành cho biết, Thường vụ đã họp và thống nhất hình thức kỷ luật Đảng bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Lê Công Thành, Trưởng phòng Tài chính.

Theo tường trình, sáng ngày 13/4, chiếc xe biển xanh được Văn phòng phân cho Phòng Tài chính đi công tác tại Sở Tài chính TP Thanh Hóa. Đoàn công tác có ông Thành dẫn đầu. Sau khi xong công việc, Phòng Tài chính huyện Triệu Sơn mời đoàn lên chơi, ăn uống và sau đó ghé vào đền Am Tiên trong giờ hành chính.

vu dung xe cong di le chua ky luat canh cao truong phong tai chinh
Chiếc xe công cùng đoàn cán bộ huyện Triệu Sơn tại đền Nưa- Am Tiên sáng ngày 13/4

“Việc làm trên là không đúng quy định. Ngoài bị cảnh cáo về đảng, ông Thành còn bị kỷ luật cảnh cáo về chính quyền. Những cán bộ phòng Tài chính tham gia cũng đang được xem xét, xử lý kỷ luật theo quy định” - bà Mười nói.

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, sáng ngày 13/4, tại di tích Quốc gia Đền Nưa - Am Tiên (Tân Ninh, huyện Triệu Sơn) xuất hiện một chiếc xe biển xanh mang BKS 36B-1166 cùng đoàn gồm 6-7 người vào lễ trong Am Tiên.

Theo tìm hiểu, chiếc xe biển xanh 36B-1166 thuộc quản lý của UBND huyện Thạch Thành (Thanh Hóa). Đoàn người đi lễ gồm ông Lê Công Thành, Trưởng phòng Tài chính huyện cùng nhiều cán bộ, nhân viên.

Sau khi vụ việc được phản ánh, ngày 17/4, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã yêu cầu Bộ Nội vụ vào cuộc điều tra, xác minh và báo cáo Thủ tướng trước ngày 25/4. Ngay sau đó, Bộ Nội vụ cũng đã trực tiếp vào làm việc với tỉnh Thanh Hóa để làm rõ thông tin báo đăng tải.