Khai mạc Lễ hội truyền thống đền Lục Giáp
Lễ hội truyền thống đền Lục Giáp năm 2025 vừa được khai mạc tại phường Đắc Sơn, TP Phổ Yên. Theo lịch sử ghi chép lại, đền Lục Giáp xưa kia chỉ là một ngôi miếu nhỏ, thờ thần linh của dân làng vùng Sơn Cốt.
Lễ hội truyền thống đền Lục Giáp năm 2025 vừa được khai mạc tại phường Đắc Sơn, TP Phổ Yên. Theo lịch sử ghi chép lại, đền Lục Giáp xưa kia chỉ là một ngôi miếu nhỏ, thờ thần linh của dân làng vùng Sơn Cốt.
Lễ hội truyền thống đền Lục Giáp năm 2025 vừa được khai mạc tại phường Đắc Sơn, TP Phổ Yên. Theo lịch sử ghi chép lại, đền Lục Giáp xưa kia chỉ là một ngôi miếu nhỏ, thờ thần linh của dân làng vùng Sơn Cốt.
Hiện nay cây chè kinh doanh giai đoạn phát triển búp, cây chè giống giai đoạn nảy mầm; cây lúa giai đoạn đẻ nhánh. Tuy nhiên thời tiết mưa phùn, thời tiết âm u, ẩm độ không khí cao đây là điều kiện rất thuận lợi cho sâu, bệnh phát sinh và gây hại; đặc biệt là bệnh đạo ôn trên lúa; bệnh phồng lá trên chè.
Lễ hội truyền thống đền Lục Giáp năm 2025 vừa được khai mạc tại phường Đắc Sơn, TP Phổ Yên. Theo lịch sử ghi chép lại, đền Lục Giáp xưa kia chỉ là một ngôi miếu nhỏ, thờ thần linh của dân làng vùng Sơn Cốt.
Hiện nay cây chè kinh doanh giai đoạn phát triển búp, cây chè giống giai đoạn nảy mầm; cây lúa giai đoạn đẻ nhánh. Tuy nhiên thời tiết mưa phùn, thời tiết âm u, ẩm độ không khí cao đây là điều kiện rất thuận lợi cho sâu, bệnh phát sinh và gây hại; đặc biệt là bệnh đạo ôn trên lúa; bệnh phồng lá trên chè.
Trong quý I/2025, các ngành chức năng của tỉnh đã tổ chức 02 ngày hội việc làm, tư vấn tuyển sinh; 03 phiên giao dịch việc làm; 04 Hội nghị tư vấn, giới thiệu việc làm; tư vấn chính sách pháp luật về lao động, việc làm, bảo hiểm thất nghiệp, tư vấn tuyển sinh, định hướng nghề nghiệp cho trên 6.300 lượt người.
Ngày 11/4, Đ/c Bùi Văn Lương, Ủy viên BTV, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Phổ Yên chủ trì kỳ họp thứ 37 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhằm cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng. Dự kỳ họp có Đ/c Dương Xuân Hùng, UVBTV, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy.
Tranh thủ từng phút, từng giờ, tháo gỡ khó khăn, kiến tạo cái mới để đạt mục tiêu tăng trưởng, đây là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Huy Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thứ 42 của UBND tỉnh Thái Nguyên về đánh giá tình hình phát triển KT-XH quý I, triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong Quý II/2025. Đồng chủ trù phiên họp có các đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh, dự phiên họp có đồng chí Dương Văn Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Mai Thị Thúy Nga, Phó chủ tịch HĐND tỉnh và các sở, ban, ngành liên quan.
Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia cũng như tiếp tục triển khai chương trình "Bình dân học AI" giai đoạn 2024-2025 tại tỉnh Thái Nguyên. Ngày 11/4, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh tổ chức khai mạc Chương trình "Bình dân học AI" cho 300 học viên là lực lượng nòng cốt đến từ các tổ chức chính trị, đoàn thể, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh. Đồng chí Nguyễn Huy Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đến dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
"Vai trò của Công đoàn chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi những quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động được chăm lo, bảo vệ, hỗ trợ". Với phương châm này, thời gian qua, tổ chức Công đoàn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực hướng về đoàn viên, người lao động, xây dựng mối quan hệ hài hòa giữa người lao động với các đơn vị, doanh nghiệp.
Nhằm phát huy giá trị cây chè và sản phẩm trà, tiếp tục nâng tầm thương hiệu “Trà Thái Nguyên” trở thành nét văn hoá trà đặc sắc, riêng có, thời gian qua, tỉnh Thái Nguyên đã và đang triển khai nhiều giải pháp tích cực để nâng cao giá trị sản phẩm, thương hiệu và văn hóa trà Thái Nguyên.
“Khuyến học xanh” là chủ trương của Hội Khuyến học Việt Nam nhằm thực hiện Quyết định 1658 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược Quốc gia tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050. Đây cũng là nội dung chính của Hội thảo do Hội Khuyến học tỉnh tổ chức mới đây.
Nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống LLVT tỉnh (15/4/1947 – 15/4/2025) và 50 năm Ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước. Ngày 10/4, Bộ CHQS tỉnh tổ chức đoàn tham quan, học tập, giáo dục truyền thống tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.
Trong bức tranh nông thôn mới của Thái Nguyên hôm nay, dễ dàng nhận thấy vai trò ngày càng nổi bật của kinh tế tập thể, đặc biệt là các hợp tác xã nông nghiệp. Hiện, toàn tỉnh có gần 300 phẩm OCOP, thì có tới hơn 90% là của các HTX . Từ cây chè, cây dược liệu đến các sản phẩm từ mật ong, bưởi, gạo nếp… sản phẩm OCOP Thái Nguyên ngày càng được thị trường ưa chuộng. Điểm chung của các sản phẩm này là đều được sản xuất bởi các hợp tác xã – nơi hội tụ sức mạnh cộng đồng và tính chuyên nghiệp trong sản xuất – kinh doanh.
Ngày 10/4, Hiệp hội Du lịch Việt Nam đã tổ chức Lễ trao Giải thưởng VITA AWARDS 2025 vinh danh 69 cá nhân và 155 tổ chức tiêu biểu vì những đóng góp xuất sắc cho sự phát triển của ngành du lịch trong năm qua. Trong đó tỉnh Thái Nguyên có 3 tập thể và 1 cá nhân được vinh danh.
00:00 Khai mạc Hội nghị lần thứ 11 BCH Trung ương Đảng khóa XIII
01:05 Thái Nguyên: Hợp tác triển khai sử dụng tên miền “.VN”
03:33 Hội nghị BCH Đảng bộ TP Sông Công lần thứ 35, khoá IX
04:18 Hội nghị BCH Đảng bộ huyện Đại Từ lần thứ 28, khóa XXIV
05:29 Bàn giao chức vụ Chính trị viên Ban CHQS TP Phổ Yên
06:14 Sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp
08:29 Nổ lò hơi khiến 04 người bị thương
10:19 TP Thái Nguyên: Kiểm điểm tiến độ thực hiện một số dự án trọng điểm
11:16 Chúc mừng các chức sắc tôn giáo nhân dịp Lễ Phục sinh
12:10 Tiếp tục nhân rộng dự án kháng kháng sinh trên địa bàn tỉnh
Trong bối cảnh chuyển đổi số đang trở thành xu hướng tất yếu, tỉnh Thái Nguyên đã và đang tích cực triển khai số hóa trong giải quyết thủ tục hành chính về đất đai, nhằm nâng cao hiệu quả phục vụ và sự hài lòng của người dân. Việc ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện trên môi trường mạng Internet trong giải quyết các hồ sơ tại các địa phương cho thấy nhiều kết quả đem lại và sự hài lòng của người dân.
Rời xa quá khứ, bắt đầu lại từ con số không – hành trình ấy chưa bao giờ dễ dàng đối với những người đã từng lầm lỡ. Tại Thái Nguyên, nhờ nguồn tín dụng chính sách theo Quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ, nhiều người lầm lỡ đã có cơ hội làm lại cuộc đời, từng bước xây dựng kinh tế, ổn định cuộc sống. Chính sách nhân văn này đã trở thành điểm tựa quan trọng giúp những người đã từng lầm lỡ thay đổi cuộc đời khi mở lối đi mới và giúp họ vững niềm tin, hướng tới tương lai.
Trong bối cảnh nông nghiệp ngày càng đối mặt với nhiều thách thức, việc nâng cao hiệu quả sản xuất và tiêu thụ sản phẩm là mối quan tâm hàng đầu của các hộ sản xuất. Để giải quyết vấn đề này, nhiều cơ quan, tổ chức đã hỗ trợ người làm nông nghiệp phát triển sản xuất. Tuy nhiên, để việc hỗ trợ này không "nặng đầu vào, nhẹ đầu ra" thì cần đa dạng và ổn định các hoạt động trên cơ sở phù hợp với thực tiễn.
Ngày 9/4, đồng chí Nguyễn Huy Dũng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì Hội nghị triển khai hoàn thiện hồ sơ Đề án Khu Công nghệ thông tin tập trung Yên Bình. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.
Thời gian gần đây, nhiều tuyến đường tại TP Thái Nguyên, không khó để bắt gặp hình ảnh những chiếc xe máy được gắn thêm ô che mưa, che nắng di chuyển trên đường. Dù giúp người điều khiển phương tiện tránh được thời tiết khắc nghiệt, nhưng thực tế, những chiếc ô này lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông.
Thời điểm này bắt đầu bước vào cao điểm tuyển sinh vào các trường Đại học, cao đẳng. Đây cũng là thời điểm các đối tượng lừa đảo hoạt động mạnh, lợi dụng tâm lý lo lắng của phụ huynh, học sinh để thực hiện nhiều chiêu trò tinh vi. Gần đây, nhiều đối tượng đã lập ra các trang web giả, thông báo giả của các trường Đại học, cao đẳng để tuyển sinh nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.