Facebook Zalo youtube Tiktok

Tin 24h ngày 31/7/2024

Xã hội
7 nhân viên thu hồi nợ của Công ty F88 lĩnh án vì uy hiếp buộc khách hàng trả nợ.
aa

HĐXX quyết định phạt tù 7 cựu nhân viên thu hồi nợ của Công ty F88, vì đã có hành vi nhắn tin đe dọa khách hàng và người thân của khách hàng, để uy hiếp, buộc khách phải trả nợ.

Tin 24h ngày 31/7/2024
Các đối tượng là nhân viên thu hồi nợ cho Công ty F88

Hôm nay (31/7), TAND TPHCM xét xử và tuyên phạt từ 1 năm 4 tháng 21 ngày đến 4 năm 6 tháng tù đối với 7 bị cáo là cựu nhân viên thu hồi nợ của Công ty CP kinh doanh F88 (Công ty F88), cùng ngụ tại TPHCM là: Bị cáo Nguyễn Lê Nghĩa Thông (SN 2000, ngụ TPHCM), Trần Ngọc Thảo (SN 1975), Nguyễn Văn Ngọc (SN 1978), Từ Hải Nguyên (SN 1996), Ngô Ngọc Nghĩa (SN 1996), Trần Quốc Lâm (SN 1988) và Nguyễn Hồng (SN 1996) cùng về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, 7 bị cáo nêu trên là nhân viên thu hồi nợ cho Công ty F88, các bị cáo đã có hành vi nhắn tin đe dọa, ép buộc khách vay phải trả nợ.

Trong đó, bị cáo Thông nhiều lần gọi điện thoại, nhắn tin đe dọa, làm mất danh dự, uy tín của chị L.T.H.T. và anh N.T.N. để buộc chị T. trả số tiền 7 triệu đồng và anh N. trả 9,2 triệu đồng đã vay của Công ty F88.

Bị cáo Nguyễn Hồng Nguyên đã nhắn tin, đe dọa chị N.T.K.X. và người thân của chị X. nhằm gây áp lực, buộc chị X. trả số tiền 4,3 triệu đồng đã vay của Công ty F88.

Ngoài việc thu hồi nợ cho Công ty F88, các bị cáo Lâm, Ngọc, Nghĩa, Nguyên còn nhận thu hồi nợ cho bị cáo Thảo. Cụ thể, tháng 7/2021, bị cáo Thảo và chị N.T.T.T. góp tiền để chơi game cá cược trên mạng internet “Owfootbal”. Thảo tạo tài khoản trên mạng rồi giao tài khoản cho chị T. quản lý. Bị cáo Thảo đã mở thẻ tín dụng hạn mức 200 triệu đồng, đưa cho chị T. số tiền 180 triệu đồng nạp vào tài khoản cá cược.

Đến tháng 11/2021, chị T. thông báo hệ thống trang mạng đang bảo trì, không đăng nhập được nên không rút được tiền nên bị cáo Thảo yêu cầu chị T. trả số tiền 180 triệu đồng để đáo hạn ngân hàng nhưng chị T. chưa trả. Chị T. viết giấy nợ 234 triệu đồng của bị cáo Thảo. Tuy nhiên, Thảo nhiều lần gọi điện để đòi nợ nhưng chị T. chưa trả. Thảo thuê Trần Quốc Lâm, Nguyễn Văn Ngọc, Ngô Ngọc Nghĩa, Từ Hải Nguyên để đòi nợ chị T. số tiền 180 triệu đồng với thỏa thuận nhóm Lâm được hưởng 50% số tiền đòi được.

Nhóm Lâm nhiều lần nhắn tin, gọi điện thoại và đến nhà chị T. để gây áp lực đòi nợ. Nhóm này còn theo dõi con gái của chị T. khi cháu đi học, chụp hình cháu rồi nhiều lần gửi cho chị T. để uy hiếp tinh thần.

Lai Châu: Khởi tố, bắt tạm giam nữ Công chứng viên

Tiếp tục mở rộng điều tra vụ án Trịnh Thị Kim Nhung - Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ngày 30/7/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu, đã quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự; khởi tố bổ sung đối với bị can Trịnh Thị Kim Nhung về hành vi Giả mạo trong công tác.

Tin 24h ngày 31/7/2024

Đồng thời quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bị can Nguyễn Hồng Tươi, sinh năm 1983, trú tại tổ 16, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu về tội: Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại khoản 1 Điều 360 Bộ luật Hình sự.

Quá trình điều tra xác định Nguyễn Hồng Tươi được bổ nhiệm Công chứng viên theo Quyết định số 583/QĐ-BTP ngày 25/4/2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và thực hiện công tác tại phòng Công chứng số 1 tỉnh Lai Châu.

Thời điểm ký chứng thực đối với các hợp đồng giao dịch, chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong tháng 9 và tháng 10 năm 2023, Nguyễn Hồng Tươi thực hiện nhiệm vụ của Công chứng viên theo Quyết định phân công nhiệm vụ số 01, ngày 17/8/2023 của phòng Công chứng số 1 tỉnh Lai Châu.

Tuy nhiên, trong quá trình thực thi nhiệm vụ Công chứng viên Nguyễn Hồng Tươi đã không thực hiện đúng quy định Luật Công chứng và Quy chế quản lý, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực các hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu (ban hành theo Quyết định số 27 ngày 17/9/2019 của UBND tỉnh Lai Châu).

Cụ thể, bị can Nguyễn Hồng Tươi đã không khai thác, kiểm tra tình trạng ngăn chặn và kiểm tra các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã thực hiện giao dịch của khách hàng.

Hành vi của Nguyễn Hồng Tươi đã gián tiếp tạo điều kiện cho bị can Trịnh Thị Kim Nhung thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt 400 triệu đồng của một bị hại tại thành phố Lai Châu.

Cùng ngày, các quyết định và lệnh nói trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thi hành các quyết định, lệnh tố tụng theo đúng quy định của pháp luật.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu đang tích cực điều tra mở rộng vụ án, làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của bị can Nguyễn Hồng Tươi cũng như những vi phạm của các cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Khuyến cáo công dân Việt Nam trước tình hình căng thẳng Israel - Hezbollah

Theo phóng viên TTXVN tại Ai Cập, ngày 30/7, Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập kiêm nhiệm Liban ra thông báo khuyến cáo công dân Việt Nam không đến Liban vào thời điểm hiện nay và các công dân đang sinh sống ở Liban, nếu không có công việc thực sự quan trọng và cấp thiết, nên cân nhắc rời khỏi Liban giữa lúc các chuyến bay thương mại vẫn còn đang hoạt động.

Kể từ khi căng thẳng giữa Israel và Hezbollah bùng nổ và không ngừng leo thang, Đại sứ quán thường xuyên giữ liên lạc với các công dân Việt Nam tại Liban để nắm tình hình cũng như chuẩn bị các phương án dự phòng trong trường hợp xảy ra tình huống khẩn cấp. Đại sứ quán sẵn sàng phối hợp với các cơ quan hữu quan trong trường hợp cần sơ tán hay bảo hộ công dân. Đại sứ quán sẽ tiếp tục theo dõi và giữ liên lạc, động viên bà con và yêu cầu Lãnh sự danh dự bám sát tình hình, báo cáo kịp thời nếu xảy ra tình huống khẩn cấp.

Trong trường hợp bất khả kháng, Đại sứ quán đề nghị công dân Việt Nam còn ở lại Liban thường xuyên giữ liên lạc với nhau để kịp thời hỗ trợ tại chỗ khi cần thiết và tránh những nơi đông người. Trong trường hợp cần hỗ trợ, Đại sứ quán đề nghị công dân liên lạc với Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập kiêm nhiệm Liban qua đường dây nóng: +20 102 613 9869, hoặc Văn phòng Lãnh sự Danh dự Việt Nam tại Liban: +96 170 229 300, hoặc tổng đài bảo hộ công dân +84 981 84 84 84.

Trong bối cảnh xung đột giữa Israel và lực lượng Hezbollah của Liban tiếp tục leo thang nguy hiểm, nhiều hãng hàng không trên thế giới đã hoãn hoặc hủy chuyến bay đến và đi từ Liban, trong khi nhiều nước khuyến cáo công dân rời khỏi Liban trong thời gian sớm nhất.

Căng thẳng giữa Israel và lực lượng Hezbollah ở Liban đã trở nên tồi tệ hơn kể từ khi xung đột Hamas - Israel nổ ra tháng 10/2023. Ngày 27/7 vừa qua, tình hình trong khu vực diễn biến khó lường sau khi xảy ra cuộc tấn công bằng tên lửa vào Cao nguyên Golan do Israel kiểm soát, khiến 12 thanh thiếu niên và trẻ em thiệt mạng. Ngày 30/7, quân đội Israel thông báo đã tấn công khoảng 10 mục tiêu của lực lượng Hezbollah ở Liban và một thành viên của nhóm vũ trang này đã thiệt mạng.

Chi trả các chế độ BHXH qua tài khoản, cảnh giác cao nguy cơ lộ lọt dữ liệu

Tin 24h ngày 31/7/2024
BHXH các tỉnh, thành phố tiếp tục bám sát các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, kế hoạch đã được phê duyệt trong triển khai công tác chuyển đổi số và Đề án 06, quyết tâm hoàn thành 100% nhiệm vụ được giao đến hết năm 2024.

Vượt qua rất nhiều khó khăn ban đầu khi không dùng tiền mặt, đến nay việc chi trả các chế độ BHXH qua tài khoản cá nhân đã đạt được kết quả rất ấn tượng. Tuy nhiên, ngành BHXH cần cảnh báo đến từng cán bộ để nhận thức rõ nguy cơ lộ lọt dữ liệu.

Ngày 31/7, BHXH Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm 2024 về công tác chuyển đổi số, triển khai Đề án 06 của Chính phủ.

Tại hội nghị, ông Vũ Văn Tấn, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) cho biết, việc 100% cơ sở y tế triển khai khám chữa bệnh BHYT bằng căn cước công dân gắn chip và tài khoản định danh điện tử mức độ 2 là nỗ lực lớn của ngành BHXH Việt Nam và Công an các địa phương trong việc chia sẻ, đồng bộ dữ liệu.

Việc chi trả các chế độ BHXH qua tài khoản cá nhân cũng là kết quả ấn tượng, vượt qua rất nhiều khó khăn ban đầu khi thực hiện.

Theo ông Tấn, thời gian đầu khi không chi trả tiền mặt, nhiều người phản ứng cho rằng không thể làm được vì nhiều người già, trẻ nhỏ, khó khăn thẻ ATM. Thế nhưng đến nay có khoảng 90% chi trả không dùng tiền mặt.

Để thuận tiện cho công tác khám chữa bệnh, chấm dứt tình trạng gian lận bảo hiểm, ông Tấn đề nghị cần xây dựng hệ thống ki ốt quét thẻ chip tại các bệnh viện với thiết bị thông minh, tiếp tục đẩy mạnh sử dụng ứng dụng VssID.

Các cơ quan chức năng cũng cần ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào quản lý dữ liệu, dần dần xử lý tội phạm liên quan đến BHXH.

Ngoài ra, ông Tấn cũng lưu ý lãnh đạo ngành BHXH cần cảnh báo đến từng cán bộ nâng cao cảnh giác, nhận thức rõ nguy cơ lộ lọt dữ liệu từ hacker, bởi vì chỉ cần một sơ suất nhỏ có thể tạo ra nguy cơ mất an ninh thông tin cho cả hệ thống.

Bên cạnh kết quả, Tổng giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh đã chỉ ra một số khó khăn, hạn chế của ngành trong công tác chuyển đổi số, triển khai Đề án 06 như: Một vài người đứng đầu chưa ý thức được trách nhiệm, một số cán bộ chưa có nhận thức đầy đủ về chuyển đổi số.

Công tác đảm bảo an toàn thông tin tại một số đơn vị chưa thực sự được quan tâm, vẫn còn tình trạng nhận thức chưa đầy đủ, chủ quan trong việc đảm bảo an toàn thông tin. Cán bộ công nghệ thông tin còn thiếu cả về số lượng, chất lượng; chế độ đãi ngộ cho cán bộ chuyển đổi số, công nghệ thông tin còn hạn chế. Cơ sở hạ tầng của ngân hàng tại vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu, liên thông dữ liệu với BHXH Việt Nam.

Vì vậy, ông Mạnh yêu cầu, thời gian tới các đơn vị trực thuộc, BHXH các tỉnh, thành phố tiếp tục bám sát các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, kế hoạch đã được phê duyệt trong triển khai công tác chuyển đổi số và Đề án 06, quyết tâm hoàn thành 100% nhiệm vụ được giao đến hết năm 2024.

Tiếp tục nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, đảm bảo 5 rõ: Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ kết quả, rõ thời gian. Tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ, người lao động về công tác chuyển đổi số, phải xem đây là nhiệm vụ song hành cùng các nhiệm vụ chuyên môn.

Tiếp tục xây dựng, làm giàu cơ sở dữ liệu của ngành, đồng thời sẵn sàng chia sẻ, đồng bộ, liên thông với các bộ, ngành, địa phương, từ đó tiếp tục cắt giảm các thủ tục hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn; nâng cao hiệu quả quản lý, xây dựng và hoàn thiện các quy trình nghiệp vụ trên môi trường số.

Tiếp tục đẩy mạnh truyền thông về chuyển đổi số, giới thiệu, nhân rộng những thành tựu, kết quả chuyển đổi số của ngành BHXH Việt Nam đến toàn xã hội, tạo sự đồng thuận của người dân, doanh nghiệp, các ngành, các cấp trong thực hiện nhiệm vụ.

Tham gia “Sàn tài chính online”, lãi chưa thấy đâu, người đàn ông mất gần 3 tỷ đồng

CATP Hà Nội thông tin về vụ việc người đàn ông mắc bẫy lừa tham gia đầu tư “Sàn tài chính online”, bị chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng.

Cụ thể, ngày 22/7/2024, Công an huyện Ba Vì tiếp nhận trình báo của anh L (SN 1983; trú tại: Ba Vì, Hà Nội) về việc bị chiếm đoạt tài sản khi tham gia sàn giao dịch đầu tư tài chính online. Anh L được các đối tượng gọi điện, mời tham gia đầu tư online sàn giao dịch tại website https://www.charlescoporation.com. Với quảng cáo lợi nhuận cao, anh L đã nạp gần 3 tỷ đồng để đầu tư. Tuy nhiên, khi anh L muốn rút tiền thì hệ thông báo lỗi không rút được. Các đối tượng yêu cầu anh phải nạp thêm tiền mới rút được ra. Thấy có dấu hiệu lừa đảo, anh L đã đến cơ quan Công an trình báo.

Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cần cảnh giác khi tham gia vào các sàn, app đầu tư tài chính được quảng cáo lãi suất cao, tiềm ẩn nguy cơ bị lừa đảo để bảo vệ mình và tránh rơi vào các cạm bẫy tài chính. Khi gặp các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần liên hệ cơ quan Công an để giải quyết kịp thời vụ việc theo quy định.

Kiểm tra xe ô tô Toyota Cross nghi vấn, lực lượng 141 phát hiện ma túy

Tin 24h ngày 31/7/2024
Đối tượng Nguyễn Ngọc Anh

Cơ quan CSĐT, Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Hồng Sơn (SN 1997, HKTT: Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội) và Nguyễn Ngọc Anh (SN 1996, HKTT: Đống Đa, Hà Nội) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trước đó vào khoảng 23h45 ngày 14/7/2024, tổ công tác Y2/141 Công an TP Hà Nội làm nhiệm vụ theo kế hoạch tại đường Phan Chu Trinh - Lý Thường Kiệt, kiểm tra xe ô tô Toyota Cross mang BS: 30K-011xx có biểu hiện nghi vấn. Quá trình kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong “vùng kín” của nam thanh niên (là Vũ Hồng Sơn) điều khiển có một túi nilon bên trong có chất bột màu trắng, nghi ma túy. Lúc này, đối tượng Nguyễn Ngọc Anh cũng tự giác lấy trong áo ngực ra hai túi nilon bên trong có chất bột màu trắng giao nộp cho cảnh sát. Đấu tranh khai thác, 2 đối tượng khai nhận là ma túy, mang theo sử dụng. Tổ công tác đã bàn giao 2 đối tượng về Công an phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm tiếp tục điều tra, xử lý. Tại cơ quan công an, giám định tang vật có khối lượng 3,112 gam ma túy cocain.

Công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại Nghệ An

Tin 24h ngày 31/7/2024

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để ứng phó, khắc phục với tình trạng hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ tại quốc lộ 16 (Nghệ An) do mưa lũ gây ra.

Theo Bộ GTVT, thời gian qua, các đợt mưa, lũ tại tỉnh Nghệ An đã gây hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ từ Km 264+300 đến Km 264+900 quốc lộ 16. Điều này gây nguy cơ đe dọa trực tiếp đến an toàn tính mạng của người và phương tiện tham gia giao thông.

Hiện, Cục Đường bộ Việt Nam đã rà soát, xác định cụ thể hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông thuộc hệ thống quốc lộ.

Bộ GTVT yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam, Sở GTVT Nghệ An rà soát, xác định cụ thể mức độ hư hỏng công trình đường bộ do tình huống thiên tai gây ra, đồng thời sửa chữa khắc phục và ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp để khắc phục hậu quả thiên tai theo quy định của pháp luật.

Khi kết thúc việc khắc phục, Cục Đường bộ Việt Nam cần báo cáo Bộ GTVT để xem xét công bố kết thúc tình huống khẩn cấp về thiên tai.

Bộ GTVT cũng yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn của bộ đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị liên quan khắc phục hậu quả thiên tai gây ra đối với kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Thainguyentv.vn

Tin mới hơn

Bộ Công an đề xuất hạ mức phạt tiền về vi phạm nồng độ cồn mức tối thiểu

Bộ Công an đề xuất hạ mức phạt tiền đối với vi phạm về nồng độ cồn chưa vượt quá 50 miligam/100 mililit máu hoặc chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở.

Tin bài khác

Lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đúng 13 giờ 00 phút ngày 26 tháng 7 năm 2024 tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội, Lễ truy điệu đồng chí Nguyễn Phú Trọng được cử hành trọng thể. Trong không khí trang nghiêm và xúc động, Quốc thiều Việt Nam được cử hành để tiễn biệt Tổng Bí thư - Nhà lãnh đạo đức độ, mẫu mực, tài năng, kiên trung của Đảng, cả cuộc đời hết lòng vì nước, vì dân.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mãi mãi thuộc về Tổ quốc và nhân dân

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mãi mãi thuộc về Tổ quốc và nhân dân

Ghi nhận những công lao, cống hiến đặc biệt xuất sắc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Đảng, Nhà nước đã trân trọng trao tặng Huân chương Sao vàng, phần thưởng cao quý nhất; nhưng hơn hết, đồng chí mãi mãi thuộc về Tổ quốc và nhân dân. Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh điều này trong Lời điếu tại Lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Ngày Quốc tang thứ 2: Người dân xếp hàng từ 2 giờ sáng chờ viếng Tổng Bí thư

Ngày Quốc tang thứ 2: Người dân xếp hàng từ 2 giờ sáng chờ viếng Tổng Bí thư

Hàng trăm người dân đã có mặt từ sớm tại khu vực Nhà tang lễ Quốc gia để chờ đến lượt viếng trong ngày Quốc tang thứ 2 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Sau 18h ngày 25/7, Nhân dân có thể vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Sau 18h ngày 25/7, Nhân dân có thể vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Theo thông tin từ Ban Tổ chức Lễ tang, từ 18h ngày 25/7, Nhân dân sẽ được vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức trang trọng tại nhiều nước trên thế giới

Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức trang trọng tại nhiều nước trên thế giới

Sáng nay 25/7, Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng được tổ chức trang trọng tại Liên Hợp quốc và nhiều nước trên thế giới: Hoa Kỳ, Australia, Algeria, Campuchia,...
Xem thêm

Đọc nhiều

Cách dịch biển số xe xấu-đẹp tại Việt Nam

Cách dịch biển số xe xấu-đẹp tại Việt Nam

Có rất nhiều cách luận biển số tại Việt Nam, trong đó dựa trên phát âm và giá trị là hai cách phổ biến nhất. Quan niệm xấu, đẹp về biển số tại Việt Nam có ...
Tự soi mình theo Nghị quyết Trung ương 4 để liên hệ, kiểm điểm, khắc phục

Tự soi mình theo Nghị quyết Trung ương 4 để liên hệ, kiểm điểm, khắc phục

Vì sinh mệnh chính trị của Đảng, vì sự nghiệp đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, các cấp ủy đảng từ Trung ương ...
[Megastory] Phát hiện 11 ca nhiễm COVID-19, Thái Nguyên nâng cao các giải pháp ứng phó

[Megastory] Phát hiện 11 ca nhiễm COVID-19, Thái Nguyên nâng cao các giải pháp ứng phó

Trong 3 ngày qua, Thái Nguyên phát hiện 11 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, gồm 3 trường hợp tại huyện Đồng Hỷ (ngày 31/10, cách ly từ khi trở về Thái Nguyên), 8 trường ...
Khu cách ly tập trung đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẵn sàng hoạt động

Khu cách ly tập trung đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẵn sàng hoạt động

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona gây ra,cùng với cả nước, tỉnh Thái Nguyên đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ ...
Thái Nguyên: 99 ca nghi nhiễm Covid-19, ghi nhận 57 ca mắc Covid-19 (ngày 30/11)

Thái Nguyên: 99 ca nghi nhiễm Covid-19, ghi nhận 57 ca mắc Covid-19 (ngày 30/11)

Thái Nguyên công bố 99 ca nhiễm Covid-19 mới, cập nhật sáng 30/11. Tổng số ca mắc Covid-19 lũy tích từ 01/01/2021 đến nay: 410 ca

Clip ngắn

Xem trên
[Infographic] Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên: Nhìn lại một nhiệm kỳ hoạt động nổi bật

[Infographic] Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên: Nhìn lại một nhiệm kỳ hoạt động nổi bật

Trong nhiệm kỳ qua (2019 – 2024), tình hình kinh tế trong nước và quốc tế có nhiều khó khăn, thách thức. Song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, linh hoạt của cấp ...
[Megastory] Khơi nguồn dòng chảy báo chí cách mạng Việt Nam

[Megastory] Khơi nguồn dòng chảy báo chí cách mạng Việt Nam

Hơn 7 thập kỷ đã trôi qua nhưng ký ức về Bờ Rạ (xã Tân Thái, huyện Đại Từ, Thái Nguyên) không khi nào nhạt nhòa trong tâm tưởng của các giảng viên, học viên ...
[Photo] Thái Nguyên treo cờ rủ trước ngày Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

[Photo] Thái Nguyên treo cờ rủ trước ngày Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trước ngày diễn ra Quốc tang, nhiều cơ quan, tổ chức và khu dân cư trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã treo cờ rủ để tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tang ...
[Megastory] Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Những dấu ấn trong lòng nhân dân Thái Nguyên

[Megastory] Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Những dấu ấn trong lòng nhân dân Thái Nguyên

Sinh thời, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho cơ sở với những chỉ đạo, gợi mở giúp địa phương phát triển bền vững, đời sống người dân ...
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng với Thái Nguyên

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng với Thái Nguyên

Từ năm 2009 đến 2023, Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Thái Nguyên vinh dự 3 lần được đón đồng chí Nguyễn Phú Trọng, trên cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương ...
Đồng chí Trịnh Việt Hùng được Bộ Chính trị chuẩn y giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Thái Nguyên

Đồng chí Trịnh Việt Hùng được Bộ Chính trị chuẩn y giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Thái Nguyên

Sáng 17/7, Tỉnh uỷ Thái Nguyên tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị chuẩn y đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, ...
"Quả ngọt" sau hơn nửa nhiệm kỳ: Dấu ấn quan trọng của quyết sách đúng đắn

"Quả ngọt" sau hơn nửa nhiệm kỳ: Dấu ấn quan trọng của quyết sách đúng đắn

Sau hơn ba năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, dưới sự ...

Chương trình phát thanh

Thời sự Chuyên mục Phát thanh giao thông Tiếng dân tộc