Chiều 20/6, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức Hội nghị đối thoại với chủ doanh nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh karaoke, quán bar, phòng trà, nhà hàng tiệc cưới… nhằm tháo gỡ khó khăn và hướng dẫn các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy cho các cơ sở kinh doanh trong lĩnh vực này.

nhieu quan karaoke bar vu truong nguy co chay cao

Một quán bar ở Huế bị cháy.

Trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế hiện có hơn 270 cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke; quán bar, phòng trà ca nhạc và trung tâm nhà hàng tiệc cưới… Qua kiểm tra của lực lượng chức năng cho thấy, việc tuân thủ và chấp hành các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy của một số cơ sở này chưa nghiêm túc.

Để giảm tiếng ồn ra xung quanh, nhiều cơ sở thường thiết kế mặt trước của tòa nhà gắn các biển quảng cáo; nội thất bên trong thường sử dụng vật liệu cách âm, đệm mút và thiết bị điện chiếu sáng, đèn trang trí công suất cao, rất dễ xảy ra cháy nổ.

Tại buổi đối thoại, đại diện các doanh nghiệp đã thẳng thắn nêu ra những vướng mắc, khó khăn trong việc thực hiện công tác phòng cháy và chữa cháy.

Lãnh đạo Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh Thừa Thiên - Huế đã giải đáp thắc mắc của các cơ sở kinh doanh bar, vũ trường, karaoke trên địa bàn, đồng thời yêu cầu các cơ sở này phải đầu tư, cải tạo hệ thống thoát hiểm tại các cơ sở kinh doanh; triển khai hệ thống phòng cháy, chữa cháy theo quy định của pháp luật.

Đại tá Nguyễn Trường Sơn, Giám đốc Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết: “Lâu nay việc người kinh doanh bar, vũ trường, karaoke hiểu rất đơn giản về các quy định của nhà nước về luật phòng cháy, chữa cháy. Hôm nay chúng tôi muốn đối thoại với các cơ sở này để người kinh doanh hiểu rõ hơn các quy định của Nhà nước và đảm bảo việc kinh doanh sau này theo đúng quy định”./.