22:00 | 04/11/2021 In bài biết
Ấp trứng gà bằng hệ thống lồng ấp cho tỉ lệ ấp nở thành công đạt từ 90 – 95 %. |
Khi vận hành hết công suất, cơ sở ấp nở này có khoảng 16.000 quả trứng trong lồng ấp. 21 ngày/ lứa, tỉ lệ ấp nở thành công có thể đạt từ 90 – 95 %. Với lợi thế có nguồn giống chất lượng cao, cơ sở này là địa chỉ quen thuộc của những hộ chăn thả giống gà đồi của cả trong và ngoài tỉnh.
Ông Lê Duy Thạch, xóm La Ri, xã Tân Khánh, huyện Phú Bình chia sẻ: “Mua dây chuyền công nghiệp về thì ấp toàn bằng điện hết, hẹn giờ, đảo toàn bộ bằng điện, hiệu quả cao, năng suất cao, giống gà khỏe”.
Chỉ với việc nuôi gà ấp trứng, sau khi đã trừ chi phí, chỉ với việc ấp nở gia cầm, mỗi gia đình làm nghề này có thể cho thu nhập từ 300 – 500 triệu đồng/năm. Bên cạnh đó còn tạo công ăn việc làm cho 3 lao động thường xuyên làm việc tại trang trại với mức thu nhập bình quân 5 – 6 triệu đồng/người/tháng. Hiện nay, để việc đầu ra con giống được ổn định, chất lượng cao nhiều hộ đã dần khép kín quy trình sản xuất với nguồn giống chủ động.
Để đảm bảo chất lượng đầu vào cho con giống thì hợp tác xã chủ lực mua luôn con giống ở các hợp tác xã vệ tinh của mình. Qua đó, vừa đảm bảo chất lượng sản phẩm, vừa giúp các hợp tác xã chủ động về đầu vào khi thị trường có nhu cầu.
Hiện nay, các xã nhưng Tân Khánh, Tân Kim, Lương Phú của huyện Phú Bình là địa bàn trọng điểm phát triển giống gà thả đồi chất lượng cao với quy mô hàng triệu con mỗi năm. Việc chủ động được số lượng, chất lượng con giống đã thúc đẩy quá trình phát triển sản phẩm chủ lực là gia cầm ở những địa phương vùng đồi núi đặc thù như ở nơi đây.
Ông Ngô Quang Luân, xóm Ngò, xã Tân Khánh, huyện Phú Bình cho biết: “Tỉnh cũng kết nối cho 1 số thị trường Hải Phòng, Hà Nội, Bắc Ninh..phát triển trong các chuỗi siêu thị”.
Phát triển nghề ấp nở gia cầm có thể coi là một trong những giải pháp trọng tâm trong phát triển nông nghiệp, nâng cao đời sống nhân dân ở Tân Khánh nói riêng. Trước nhu cầu thị trường cạnh tranh lớn như hiện nay, các hộ ấp nở trứng ở Tân Khánh cũng luôn chủ động tiếp cận để tìm hiểu nhu cầu của khách hàng, đồng thời áp dụng khoa học kỹ thuật vào quá trình chăn nuôi và sản xuất con giống mới có thể mang về lợi nhuận, ổn định phát triển chăn nuôi.
Bá Hoàng
BẢN QUYỀN © 2008 - 2016 BỞI ĐÀI PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH TỈNH THÁI NGUYÊN.
Giám đốc - Tổng Biên tập - Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Thị Vũ Anh
Giấy phép hoạt động số: 24/GP - TTĐT, do Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 01/04/2015
Giấy phép sửa đổi bổ sung số: 198/GPSĐBS - TTĐT, ngày 11/11/2016 của Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử
Địa chỉ: Số 226 Đường Bến Oánh - Phường Trưng Vương - TP.Thái Nguyên
Điện thoại: (02083) 855.439 * FAX: (02083) 655.724.
Email: daiptth@thainguyen.gov.vn; baodientutntv@thainguyen.gov.vn
Website: https://thainguyentv.vn/
Đường dẫn bài viết: https://thainguyentv.vn/lam-giau-tu-nghe-ap-trung-87108.html