Chú thích ảnh
Các bị cáo tại phiên tòa.

Có 12 bị can bị truy tố về tội giết người, 4 bị can bị truy tố về tội che giấu tội phạm, 1 bị can bị truy tố về tội không tố giác tội phạm. Nạn nhân tử vong trong vụ án là anh Huỳnh Phương Khởi (sinh năm 1988, địa chỉ thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu). Nạn nhân bị thương tích nặng, được đưa vào điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, nhưng đến ngày 17/10/2021 thì tử vong.

Nội dung vụ án được xác định, xuất phát từ mâu thuẫn giữa các bị cáo Trịnh Thiện Tâm, Trịnh Thanh Tuấn với anh Võ Minh Khoa (bạn chơi cùng nhóm của bị hại Huỳnh Phương Khởi) vào chiều 12/10/2021, tại đoạn đường gần cầu Ông Ruộng thuộc ấp Chùa Phật, thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu. Mâu thuẫn ban đầu do Nguyễn Văn Thắng sau khi uống rượu đã dựng xe mô tô chắn ngang lối đi, trên tay cầm 1 ống tuýp và 1 cây kéo để đón đường Nguyễn Văn Tý giải quyết mâu thuẫn. Từ việc can ngăn, các đối tượng như Trịnh Thanh Tuấn, Trần Vũ Linh, Trần Khánh, Trịnh Thiện Tâm mâu thuẫn với Võ Minh Khoa. Các bên sau đó được can ngăn nên ai về nhà nấy.

Dự đoán nhóm của Khoa sẽ không bỏ qua mâu thuẫn trước đó nên nhóm Trần Vũ Linh (tự Phèn, sinh năm 1986) cùng với Trịnh Thanh Tuấn (tự Tuấn Mập, sinh năm 1981); Trịnh Thiện Tâm (sinh năm 1999); Trần Khánh (tự Đốm, sinh năm 1996) đều thường trú tại địa chỉ ấp Chùa Phật, thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu; Võ Phước Quyền (sinh năm 1993); Huỳnh Thanh Long (sinh năm 1994), Lâm Sang (tự Quậy, sinh năm 2002); Danh Hoài Thương (tự Trọc, sinh năm 1996); Võ Phước Vinh (sinh năm 1998); Phạm Chí Công (tự Chí, sinh năm 1995); Nguyễn Phúc Duy (sinh năm 2003) đều có địa chỉ tại phường Láng Tròn, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu; Trần Quốc Trọng (sinh năm 2001, địa chỉ xã Long Điền Đông A, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) đã trao đổi thống nhất với nhau, rồi chủ động chuẩn bị hung khí mang đến hiện trường thuộc khu vực ấp Chùa Phật, thị trấn Hòa Bình, để chuẩn bị đánh nhau với nhóm người bên bị hại Huỳnh Phương Khởi.

Còn phía Võ Minh Khoa, sau khi về đã điện thoại hẹn nhóm của Trịnh Thanh Tuấn ra uống cà phê nói chuyện hòa giải. Tuấn đề nghị đến tiệm game của Trần Vũ Linh để nói chuyện. Nghe vậy, Võ Minh Khoa đã cùng bị hại Huỳnh Phương Khởi (Khởi là bạn của Khoa), Nguyễn Văn Tý, Huỳnh Phương Hùng, Thạch Tiền đến tiệm game của Linh nói chuyện và xảy ra cự cãi. Trong lúc nói chuyện, bị cáo Tuấn đã điện thoại cho Linh ngầm ra hiệu đang cho đồng bọn tới đánh nhau. Ngay sau đó, bị cáo Huỳnh Thanh Long mang dao vào tiệm game, tạo thêm mâu thuẫn với nhóm của Khoa, Khởi. Vì lý do này mà bị hại Khởi bực tức, lời qua tiếng lại với bị cáo Linh. Sau khi đồng bọn gồm nhóm của Trịnh Thanh Tuấn, Võ Phước Quyền cùng mang thêm hung khí chạy đến, bị cáo Linh liền chạy vào tiệm game lấy đao tự chế rồi quay ra chém Khởi.

Với tính hung hăng, côn đồ, xem thường pháp luật, bị cáo Trần Vũ Linh cùng các đồng phạm đã dùng hung khí là đao, dao tự chế, kiếm nhật, chĩa, ống tuýp, dây xích (lòi tói)... đuổi chém nhóm người bên Huỳnh Phương Khởi. Trong đó, Trần Vũ Linh trực tiếp dùng đao tự chế chém trúng nhiều nhát vào đầu, thân mình, lưng và tay của Khởi; bị cáo Trịnh Thiện Tâm trực tiếp dùng dao tự chế chém trúng một nhát vào vùng lưng của Huỳnh Phương Khởi. Trong lúc Linh và Tâm dùng đao, dao tự chế rượt chém Khởi thì các bị cáo Trịnh Thanh Tuấn, Trần Khánh, Huỳnh Thanh Long, Võ Phước Quyền, Võ Phước Vinh, Danh Hoài Thương, Nguyễn Phúc Duy, Lâm Sang, Trần Quốc Trọng, Phạm Chí Công hỗ trợ Linh rượt đánh, chém những người còn lại trong nhóm của Khởi. Hậu quả làm cho Huỳnh Phương Khởi tử vong sau đó.

Vụ án này còn có các bị cáo Giang Trọng Hiếu, Lâm Tuấn Anh, Nguyễn Thanh Hiền, Dương Quốc Dương bị truy tố về tội che giấu tội phạm; bị cáo Trần Thị Ngọc Yến (là bạn gái của bị cáo Trần Vũ Linh) bị truy tố về tội không tố giác tội phạm.

Chú thích ảnh
Bị cáo Trần Vũ Linh bị Hội đồng xét xử TAND tỉnh Bạc Liêu tuyên phạt mức án tù chung thân.

Phiên tòa diễn ra trong không khí khá căng thẳng, do gia đình bị hại Huỳnh Phương Khởi kéo đến phiên tòa tham dự rất đông. Sau buổi sáng, khi các bị cáo được dẫn giải về trại tạm giam để chuẩn bị cho phiên xử buổi chiều, giữa gia đình bị hại và người nhà của các bị cáo đã xảy ra xô xát. Nhờ lực lượng Cảnh sát bảo vệ phiên tòa nên không có vấn đề đáng tiếc xảy ra.

Qua 1 ngày xét xử, chiều muộn 2/8, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt các bị cáo Trần Vũ Linh mức án tù chung thân; Trịnh Thanh Tuấn 18 năm tù; Trịnh Thiện Tâm 18 năm tù; Trần Khánh 16 năm tù; Võ Phước Quyền 16 năm tù; Huỳnh Thanh Long 14 năm tù; Lâm Sang 12 năm 6 tháng tù; Danh Hoài Thương 12 năm 6 tháng tù; Trần Quốc Trọng 12 năm 6 tháng tù; các bị cáo Võ Phước Vinh, Phạm Chí Công, Nguyễn Phúc Duy mỗi bị cáo 12 năm tù về tội giết người, theo quy định tại điểm n, khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Bị cáo Giang Trọng Hiếu 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; Lâm Tuấn Anh, Nguyễn Thanh Hiền, Dương Quốc Dương mỗi bị cáo 9 tháng tù, trong đó bị cáo Dương được hưởng án treo về tội che giấu tội phạm, quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 389 Bộ luật Hình sự.

Bị cáo Trần Thị Ngọc Yến 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội không tố giác tội phạm, quy định tại khoản 1, Điều 390 Bộ luật Hình sự.

Về trách nhiệm dân sự, các bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại tổng số tiền hơn 376 triệu đồng và cấp dưỡng nuôi 2 con của bị hại đến khi 18 tuổi theo quy định pháp luật.