xet xu luu dong 2 vu an hinh su 23600
3 bị cáo: Đinh Văn Sinh, Quán Thị Hoàng Oanh, Đàm Văn Phú tại phiên tòa

Vụ án thứ nhất, khởi tố bị cáo Đinh Văn Sinh, sinh năm 1976, trú tại xóm Phố, xã La Hiên, huyện Võ Nhai, về tội mua bán trái phép chất ma túy. Theo bản cáo trạng, vào ngày 9/8/2016, tại khu vực cầu Hang Hon, thuộc xóm Phố, xã La Hiên, huyện Võ Nhai, Đinh Văn Sinh có hành vi mua trái phép 348,16g heroin của một người là Phạm Thanh Sơn với giá 200 triệu đồng, mục đích bán cho một đối tượng tên là Quang không rõ địa chỉ nhưng chưa kịp bán thì bị tổ công tác Công an tỉnh Thái Nguyên phát hiện, bắt giữ. Căn cứ các chứng cứ và lời khai của bị cáo Sinh, theo khoản 4, điều 194, Bộ luật Hình sự, Tòa án nhân dân tỉnh tuyên phạt Đinh Văn Sinh 20 năm tù giam.

Vụ án thứ 2, khởi tố bị cáo Quán Thị Hoàng Oanh, sinh năm 1962, trú tại xóm Đèo Giang, phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn và bị cáo Đàm Văn Phú, sinh năm 1971, trú tại thôn Nà Lộc, xã Vĩnh Lại, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn về tội mua bán trái phép chất ma túy. Theo cáo trạng, ngày 10/6/2016, Oanh và Phú đi xe khách từ Lạng Sơn xuống Thái Nguyên mua 348,53g heroin của một người đàn ông không rõ tên tuổi và một phụ nữ tên Phượng không quen biết tại khu vực tổ 12, phường Đồng Quang, TP Thái Nguyên, mục đích đem về Lạng Sơn bán kiếm lời. Sau khi mua heroin, Oanh và Phú đến khu vực Khách sạn Hải Yến thì bị tổ công tác Công an tỉnh Thái Nguyên bắt giữ. Căn cứ các chứng cứ và lời khai của bị cáo Oanh và Phú, theo khoản 4, điều 194, Bộ luật Hình sự, Tòa án Nhân dân tỉnh tuyên án Quán Thị Oanh và Đàm Văn Phú 20 năm tù giam./.