Võ Nhai quan tâm phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn văn hóa dân tộc
Quần thể Khu du lịch sinh thái Phượng Hoàng - suối Mỏ Gà, huyện Võ Nhai.

Khu du lịch sinh thái Phượng Hoàng, huyện Võ Nhai với tổng mức đầu tư hơn 40 tỷ đồng trên diện tích quy hoạch 43,8ha đã chính thức đi vào hoạt động từ tháng 6/2019. Ngoài việc tôn tạo, phát huy cảnh quan, nguồn nước tự nhiên suối Mỏ Gà, dự án xây mới một số công trình như: Khu bể bơi, suối tắm, khu dịch vụ, khu bán hàng lưu niệm. Đây là dự án du lịch trọng điểm của huyện Võ Nhai được xây dựng nhằm phát huy giá trị danh thắng nổi tiếng hang Phượng Hoàng - suối Mỏ Gà, tạo thành điểm nhấn cho sự phát triển du lịch Thái Nguyên.

Ông Nông Văn Hồng, Giám đốc Công ty TNHH Tiến Hoa, Thái Nguyên thông tin: “Chúng tôi định hướng Khu du lịch sinh thái Phượng Hoàng là phát triển theo xu hướng du lịch cộng đồng, phát huy bản sắc văn hóa địa phương, khơi dậy tiềm năng du lịch bản địa”.

Cùng với Khu du lịch sinh thái Phượng Hoàng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp với UBND huyện Võ Nhai xây dựng công trình Bảo tồn bản truyền thống dân tộc Tày, tại xóm Mỏ Gà, xã Phú Thượng, huyện Võ Nhai. Dự án có tổng mức đầu tư trên 8,6 tỷ đồng với các hạng mục như: xây dựng Nhà văn hóa 2 tầng; tôn tạo, tu bổ đình Mỏ Gà, tu bổ, tôn tạo nhà ở truyền thống dân tộc Tày của 4 hộ gia đình ở xóm Mỏ Gà kết hợp phát triển du lịch, phục dựng 3 cọn nước. Dự án nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị không gian văn hóa gắn với phát triển du lịch cộng đồng tại xóm Mỏ Gà, xã Phú Thượng, giữ gìn các giá trị truyền thống của dân tộc Tày gắn với xây dựng gia đình văn hóa, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trong năm 2021, huyện Võ Nhai đã xây dựng và ban hành Đề án phát triển du lịch huyện Võ Nhai giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Tuy nhiên, do dịch COVID-19, công tác phát triển du lịch của địa phương bị ảnh hưởng. Đến ngày 30/10/2021, số khách đến tham quan du lịch đạt 12.000 lượt khách, giảm so với năm 2019 là 142 nghìn lượt khách. Doanh thu về du lịch giảm mạnh, đạt 1,3 tỷ đồng, giảm so với năm 2019 là 4,2 tỷ đồng.

Bà Vũ Thị Huệ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Võ Nhai cho biết: “Chúng tôi sẽ xây dựng 1 số sản phẩm du lịch trên cơ sở phát huy 1 số tiềm năng, lợi thế của địa phương như: di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn huyên, kết hợp giữa phát triển du lịch và phát triển nông thôn. Trọng tâm là phát triển du lịch cộng đồng”.

Từ nay đến năm 2025, Võ Nhai sẽ tiếp tục thực hiện quy hoạch và xây dựng các dự án đầu tư cho phát triển du lịch; lập quy hoạch, đầu tư hạ tầng kỹ thuật giao thông, bãi đậu xe, điểm dừng xe buýt công cộng, chỉnh trang trung tâm huyện tạo cảnh quan thu hút khách du lịch, xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù như: Du lịch sinh thái, thám hiểm, hát then, các món ăn truyền thống của các dân tộc; kết nối với các huyện trong và ngoài tỉnh để xây dựng các tour, tuyến du lịch./.