Đá ong - thứ vật liệu được tạo ra do quá trình vận động của lớp vỏ trái đất với sự phong hóa mạnh mẽ lâu dài của lớp “đá mẹ” bên dưới. Có màu đỏ nâu hay nâu sậm của ô-xít sắt và bề mặt lỗ chỗ như tổ ong. Màu và hình thái riêng của đá ong dễ gợi du khách liên tưởng tới nét thâm trầm, khắc. Những ngôi chùa được xây bằng đá ong đòi hỏi sự tỉ mỉ và mất nhiều thời gian hơn nhưng lại tạo được vẻ gần gũi, tinh tế. Yêu thích sự cổ điển hay kiến trúc đặc trưng của làng quê Việt, hồn cốt Việt – những ngôi được xây bằng đá ong chính là điểm đến để mỗi người tìm về với sự an nhiên.

Vẻ đẹp chùa Đá Ong

Tại Thái Nguyên, những ngôi chùa xây bằng đá ong tuy không nhiều nhưng luôn hấp dẫn bởi vẻ đẹp giản dị nhưng vô cùng tinh tế.