Uy ban Quoc hoi My de nghi truy to cuu Tong thong Donald Trump hinh anh 1
Người biểu tình tập trung bên ngoài tòa nhà Quốc hội Mỹ ở Washington, DC ngày 6/1/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ủy ban do Hạ viện Mỹ thành lập để điều tra vụ bạo loạn tại tòa nhà Quốc hội hôm 6/1/2021 đang chuẩn bị bỏ phiếu đề nghị Bộ Tư pháp (DOJ) truy tố cựu Tổng thống Donald Trump ít nhất 3 tội danh hình sự, bao gồm kích động bạo loạn, cản trở công việc của Quốc hội và đồng lõa lừa đảo Chính phủ Mỹ.

Tờ Politico ngày 16/12 dẫn 2 nguồn thạo tin tiết lộ Ủy ban 6/1 dự kiến sẽ tiến hành bỏ phiếu trong chiều 19/12 đối với bản báo cáo do một tiểu ban có nhiệm vụ đánh giá về đề nghị truy tố hình sự đưa ra.

Tiểu ban này cũng viện dẫn vụ Thượng viện Mỹ luận tội ông Trump hồi năm ngoái, trong đó có 57 phiếu kết tội vị cựu Tổng thống này “kích động bạo loạn” theo cáo trạng được Hạ viện phê chuẩn.

Theo tiểu ban, ông Trump không cần bày tỏ đồng tình với đám đông bạo loạn, mà chỉ cần “hỗ trợ hoặc an ủi” họ là đã đủ cấu thành hành vi vi phạm luật chống bạo loạn.

Hiện chưa rõ bản báo cáo cuối cùng của Ủy ban 6/1 sẽ đề nghị truy tố cựu Tổng thống Mỹ thêm tội nào khác ngoài 3 tội danh nói trên hay không.

Theo giới quan sát, mặc dù DOJ không bắt buộc phải xem xét đề nghị từ Quốc hội Mỹ, song Ủy ban 6/1 vẫn làm như vậy với hy vọng có thể gây ảnh hưởng đến quyết định của bộ này.

Hiện nay, DOJ cũng đang điều tra hình sự hành vi của ông Trump liên quan đến vụ bạo loạn tại tòa nhà Quốc hội./.