tuong vo thai ngoai tu cung hoa ra xoan lach dot ngot

Ảnh minh họa

Trước đó, bệnh nhân N.T.T.T (43 tuổi, ở quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ), nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội, kèm theo nôn ói và ấn đau khắp bụng. Kết quả siêu âm thấy có nhiều dịch ổ bụng không thuần trạng – theo dõi dịch máu…

Sau hội chẩn bước đầu các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân có tình trạng sốc xuất huyết nội có thể do thai ngoài tử cung vỡ, chỉ định phẫu thuật khẩn.

Tuy nhiên, trong quá trình phẫu thuật, bác sĩ thấy trong ổ bụng bệnh nhân có khoảng 2.000 đơn vị máu loãng; đặc biệt ghi nhận tình trạng lách của bệnh nhân di động giữa bụng (lách bình thường nằm ở hạ sườn trái), rốn lách bị xoắn 3 vòng, có nhiều máu tụ, đồng thời bao lách bị vỡ, gây xuất huyết toàn bộ làm lách tím đen hoại tử.

Người nhà bệnh nhân cho biết, bệnh nhân T.không bị bất cứ tai nạn hay chấn thương nào.

Bác sĩ phẫu thuật viên chính cho biết, đây là trường hợp bệnh xoắn lách tự nhiên rất hiếm gặp. Do bản thân lách của bệnh nhân không có dây chằng và mạch nối, di động nên rất dễ xoắn, trường hợp này do lách bị xoắn đã hoại tử nên phải phẫu thuật cắt bỏ.

Hiện tại sức khỏe bệnh nhân diễn tiến tốt, có thể xuất viện trong vài ngày tới.