Ngày 20/3, Tòa án Nhân dân tỉnh Hòa Bình mở phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử đối với bị cáo Đào Văn Soái (SN 1974, tại Ninh Giang, Hải Dương, hộ khẩu thường trú tại thôn 3, xã Cư Ni, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) về các tội: “Mua bán trái phép chất ma tuý" và "tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

tu hinh ke cam dau duong day mua ban van chuyen 30 banh heroin
Đối tượng Đào Văn Soái tại phiên tòa

Hội đồng xét xử xác định Đào Văn Soái là kẻ chủ mưu, cầm đầu tổ chức cho các đối tượng liên quan thực hiện hành vi mua bán trái phép 30 bánh heroin; tuyên phạt Đào Văn Soái mức án tử hình về tội “Mua bán trái phép chất ma tuý”; 2 năm tù giam về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”. Tổng hợp hình phạt chung cho cả 2 tội danh là tử hình.

Trước đó, Đào Văn Soái cũng đã bị Tòa án Nhân dân huyện Hải Ninh (Quảng Ninh) xử phạt 3 năm tù giam, Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Nông xử phạt 2 năm tù giam và Tòa án Nhân dân huyện Lắk tỉnh Đắk Lắk xử phạt 18 tháng tù giam cùng về tội "trộm cắp tài sản”.

Nội dung vụ án nêu rõ, vào hồi 7h ngày 1/7/2016, tại Quốc lộ 6A thuộc địa phận Bãi Nai, xã Mông Hoá, huyện Kỳ Sơn (Hòa Bình), Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý (C47) - Bộ Công an phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý (PC47) - Công an tỉnh Hòa Bình và Công an huyện Kỳ Sơn đã phát hiện, bắt giữ Phạm Văn Phúc và Vũ Văn Năm điều khiển 2 xe máy chạy hướng Hoà Bình - Hà Nội có biểu hiện nghi vấn; phát hiện bên trong mỗi xe giấu 15 bánh heroin.

Quá trình điều tra, mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý (C47) Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 5 đối tượng gồm Phạm Văn Phúc, Vũ Văn Năm, Ngô Hữu Tình, Phạm Xuân Năng, Vũ Đình Hiếu, Nguyễn Văn Giang về “Tội mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý”. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Đào Văn Soái. Tuy nhiên, do Soái đã bỏ trốn khởi nơi cư trú nên Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Quyết định truy nã, tách hành vi mua bán trái phép chất ma tuý, tạm đình chỉ điều tra vụ án và điều tra bị can đối với Đào Văn Soái.

Đến ngày 29/9/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt được Đào Văn Soái và thu của đối tượng 1 khẩu súng K54 và 7 viên đạn. Ngày 11/9/2017, cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Quyết định phục hồi điều tra vụ án, điều tra bị can đối với Đào Văn Soái.

Trong quá trình điều tra, cơ quan Cảnh sát điều tra đã có đủ căn cứ xác minh và làm rõ hành vi của Đào Văn Soái cùng các đối tượng Phạm Văn Phúc, Vũ Văn Năm, Ngô Hữu Tình, Phạm Xuân Năng, Vũ Đình Hiếu, Nguyễn Văn Giang thực hiện hành vi mua bán, vận chuyển trái phép 30 bánh heroin mà Phạm Văn Phúc và Vũ Văn Năm đang trên đường vận chuyển về Hà Nội thì bị bắt./.