Trung Lương trên đường cán đích nông thôn mới
Mô hình trồng cây ăn quả cho hiệu quả kinh tế cao tại xã Trung Lương.

Nhận thấy điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu của địa phương thuận lợi, anh Ma Văn Đoàn ở xóm Quyết Tâm đã quyết định đầu tư xây dựng mô hình kinh tế phát triển cây ăn quả. Sau 5 năm, hiện nay, gia đình anh Đoàn đang trồng khoảng 600 gốc bưởi, 100 gốc cam và 1 mẫu trồng các loại dưa. Mỗi năm, sau khi trừ chi phí, gia đình anh thu về hơn 100 triệu đồng.

Anh Ma Văn Đoàn, xóm Quyết Tâm, xã Trung Lương, huyện Định Hóa so sánh: “Mỗi sào trồng màu đạt 15-20 triệu, nhưng làm cây ăn quả thì thu nhập cao gấp 3 lần”.

Nhờ sự chăm chỉ chịu khó, đời sống người dân trong xã như hộ gia đình anh Đoàn ngày càng được cải thiện. Theo đó, năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo toàn xã giảm 2%, số hộ có kinh tế từ khá trở lên chiếm trên 75%. Từ năm 2015 đến nay, nhân dân xã Trung Lương đã hiến gần 16 nghìn m2 đất để làm đường giao thông nông thôn với giá trị trên 12 tỷ đồng. Bên cạnh đó, tình hình trật tự an ninh được đảm bảo, phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa cũng được người dân nhiệt tình hưởng ứng.

Ông Hoàng Đức Thuận, Bí thư Chi bộ xóm Quyết Tâm, xã Trung Lương, huyện Định Hóa cho rằng: “Để phát triển phong trào xây dựng nông thôn mới thì chúng ta phải tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân. Thật dân chủ, dân biết, dân làm, dân bàn, dân kiểm tra”.

Bà Hoàng Thị Oanh, xóm Hoàng Tiến, xã Trung Lương, huyện Định Hóa vui mừng chia sẻ: “Giờ đi lại dễ dàng, các sản phẩm làm ra tiêu thụ đơn giản hơn. Ngày xưa khổ cực phải gánh, giờ thì sẽ vào tận ruộng, tận vườn”.

Nhờ sự đoàn kết, đồng lòng trong việc xây dựng nông thôn mới, xã Trung Lương đã cơ bản đạt 19/19 tiêu chí và đang làm hồ sơ đề nghị công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm nay. Đây sẽ là tiền đề để xã Trung Lương tiếp tục nâng cao các tiêu chí trong chương trình xây dựng nông thôn mới.

Ông Hoàng Thanh Xuất, Chủ tịch UBND xã Trung Lương, huyện Định Hóa cho biết: “Giai đoạn tới 2021-2025, phấn đấu mỗi năm xã sẽ đạt 1-2 tiêu chí theo chuẩn xây dựng nông thôn mới nâng cao”.

Với phương châm xây dựng nông thôn mới không có điểm dừng, thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Trung Lương sẽ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa các tiêu chí trong phong trào xây dựng nông thôn mới, qua đó để nâng cao đời sống của người dân hơn nữa.