Trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Ban chỉ đạo 138 và 389
Toàn cảnh hội nghị trực tuyến tại đầu cầu Thái Nguyên

Năm 2020, lực lượng chức năng cả nước đã phát hiện, xử lý gần 185.500 vụ việc vi phạm trong lĩnh thương mại; thu nộp ngân sách Nhà nước trên 24,8 nghìn tỷ đồng; khởi tố hơn 2.540 vụ và hơn 3.500 đối tượng.

Cũng trong năm 2020, cả nước đã triệt phá 1.860 băng, nhóm tội phạm; tội phạm về trật tự xã hội giảm 6,8% so với năm 2019; tỷ lệ giải quyết tin báo tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố đạt 89,5%; tỷ lệ điều tra, khám phá án đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 91%.

Tại Thái Nguyên, năm 2020, các lực lượng chức năng đã kiểm tra, xử lý gần 4.720 vụ vi phạm trong lĩnh vực thương mại; thu nộp ngân sách Nhà nước hơn 30 tỷ đồng; tỷ lệ tội phạm giảm gần 12% so với năm 2019; tỷ lệ điều tra, khám phá án đặc biệt nghiêm trọng đạt gần 96%...

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình yêu cầu Ban chỉ đạo 138 và 389 các cấp nhanh chóng khắc phục tồn tại trong năm 2020 và căn cứ tình hình thực tế để có những giải pháp, chương trình hoạt động phù hợp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác, góp phần ổn định KT-XH, đảm bảo an ninh trật tự, tạo động lực phát triển toàn diện và bền vững cho đất nước./.