Triển khai nhiệm vụ công tác và phát động phong trào thi đua năm 2021
Toàn cảnh Hội nghị

Năm 2020, dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, song Đảng bộ thành phố Thái Nguyên đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội Đảng bộ cấp cơ sở và Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị; hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội: tổng giá trị sản xuất một số ngành chủ yếu đạt trên 50,6 nghìn tỷ đồng, tăng 3,8% so với cùng kỳ; giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 10 nghìn tỷ đồng; thu ngân sách đạt trên 2,4 nghìn tỷ đồng; sản lượng lương thực có hạt đạt gần 42 nghìn tấn; giải quyết việc làm tăng thêm cho trên 5,5 nghìn lao động; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,7%. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường.

Cũng trong năm 2020, các phong trào thi đua trên địa bàn thành phố được phát triển sâu rộng với sự hưởng ứng tích cực của các cấp, ngành, đơn vị, tổ chức và người dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Năm 2021, thành phố tiếp tục tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa IV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường thu hút đầu tư và thu ngân sách.

Nhân dịp này, các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2020 đã được khen thưởng./.