Từ nguồn Quỹ "Vì người nghèo" của tỉnh, năm 2016 và 9 tháng đầu năm 2017, nhiều hoạt động hỗ trợ cho hộ nghèo và các chương trình an sinh xã hội của tỉnh đã đạt nhiều kết quả, góp phần quan trọng trong công tác giảm nghèo của tỉnh. Riêng 9 tháng đầu năm 2017, các đơn vị, tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm trên địa bàn tỉnh đã hỗ trợ xây dựng 18 nhà Đại đoàn kết trị giá 1,6 tỷ đồng. Phối hợp hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho 34 đảng viên được nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng trở lên là hộ nghèo trị giá trên 3.200 tỷ đồng; nhiều hoạt động thăm hỏi, động viên, cứu trợ đột xuất cho gia đình bị hoả hoạn, thiên tai, bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn cũng được thường xuyên diễn ra.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến về kế hoạch, dự kiến phân công tổ chức các hoạt động Tháng cao điểm Vì người nghèo năm 2017 sẽ được diễn ra từ ngày 17/10 đến ngày 18/11/2017 và phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bỏ lại phía sau". Trên tinh thần hết lòng vì người nghèo, bên cạnh việc thống nhất với kế hoạch của Ban Tổ chức xây dựng, các thành viên Ban Vận động quỹ và các đơn vị được phân công sẽ phối hợp, thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ để chương trình đạt hiệu quả cao nhất. Dự kiến chương trình sẽ diễn ra vào sáng ngày 16/10/2017./.