Sáng 20/7, tại TP Phủ Lý, đã diễn ra Hội nghị triển khai kế hoạch, chương trình kiểm tra, giám sát của đoàn công tác số 2 tại tỉnh Hà Nam.

trien khai ke hoach kiem tra giam sat phong chong tham nhung o ha nam
Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng phát biểu tại Hội nghị

Trưởng đoàn Đoàn công tác số 2 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng là Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.

Phát biểu tại Hội nghị, Thượng tướng Tô Lâm nêu rõ mục đích, ý nghĩa của buổi giám sát nhằm nắm tình hình, đánh giá vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, nhất là những vụ án vụ việc được dư luận xã hội quan tâm. Từ đó chỉ ra những tồn tại, hạn chế, vướng mắc; đưa ra đề xuất, kiến nghị, nâng cao hiệu quả công tác phát hiện, xử lý tham nhũng.

Nội dung giám sát tập trung đánh giá tình hình kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát hiện, xử lý tham nhũng, trọng tâm việc thanh tra vụ việc; khởi tố điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị 50 của Bộ Chính trị; Kết luận số 10 của Bộ Chính trị; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) xây dựng chỉnh đốn Đảng.

Tại hội nghị, đoàn công tác đã nghe đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy báo cáo công tác tự kiểm tra, giám sát về tình hình kết quả công tác thanh tra vụ việc; khởi tố điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm trên địa bàn tỉnh của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Phó trưởng Đoàn công tác số 2, ông Nguyễn Văn Thuân - Phó Chánh án TAND Tối cao - thông báo kế hoạch triển khai giám sát việc thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.

Theo chương trình làm việc, Đoàn công tác số 2 sẽ làm việc với một số cơ quan chủ chốt của tỉnh Hà Nam, trong đó có Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông, Công an tỉnh…/.