Triển khai hiệu quả các phong trào thi đua
Hội nghị giao ban hoạt động công đoàn Khối thi đua các cơ quan Đảng năm 2022.

Từ đầu năm đến nay, các công đoàn cơ sở trực thuộc Khối thi đua các cơ quan Đảng đã thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; chăm lo, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động. Các phong trào thi đua được các công đoàn triển khai thực hiện tốt như: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”; phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”.

Năm 2023, Khối thi đua các cơ quan Đảng phấn đấu 100% các tổ chức công đoàn trong Khối đạt Công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, Trên 95% đoàn viên công đoàn đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, trong đó có 15% đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở; 100% tập thể đạt danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến và có 30% tập thể đạt lao động xuất sắc.