Trao 1,5 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo của tỉnh thái nguyên
Đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc và tỉnh Đồng Nai thăm và làm việc tại tỉnh Thái Nguyên.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đã thông tin tới đoàn công tác một số kết quả nổi bật về phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện chính sách dân tộc thiểu số và miền núi, hỗ trợ nhà ở cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Thái Nguyên. Là tỉnh trung du miền núi phía Bắc, Thái Nguyên có 110 xã, thị trấn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi, 142 thôn đặc biệt khó khăn. Trong những năm qua, cùng với sự phát triển về kinh tế - xã hội, tỉnh đã dành sự quan tâm đặc biệt tới công tác an sinh xã hội, thực hiện chính sách vùng dân tộc thiểu số, miền núi. Hiện, tỉnh đang triển khai 10 dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Tổng vốn đầu tư phân bổ giai đoạn 2021 - 2025 gần 840 tỷ.

Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Quản Minh Cường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai chúc mừng những thành tựu phát triển KT-XH tỉnh Thái Nguyên đạt được trong thời gian qua. Với tinh thần đại đoàn kết dân tộc, tương thân tương ái và mối quan hệ giữa 2 tỉnh, đồng chí nhấn mạnh tỉnh Đồng Nai sẽ tiếp tục sát cánh, hỗ trợ đồng bào dân tộc tỉnh Thái Nguyên thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội vùng dân tộc, miền núi. Tại buổi làm việc, đoàn công tác đã trao tặng tỉnh Thái Nguyên 1,5 tỷ đồng cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo trên địa bàn.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên, đồng chí Trịnh Việt Hùng cảm ơn sự quan tâm của Ủy ban Dân tộc và Tỉnh ủy Đồng Nai. Đồng chí nhấn mạnh, truyền thống đoàn kết giữa hai tỉnh Thái Nguyên và Đồng Nai đã được xây đắp qua nhiều năm, đồng thời khẳng định món quà trao tặng sẽ được chuyển đến tận tay đồng bào các dân tộc còn khó khăn của tỉnh và sử dụng đúng mục đích, góp phần hỗ trợ đồng bào nâng cao chất lượng cuộc sống, phát triển kinh tế - xã hội./.