tp song cong nhieu phuong an di doi nguoi dan ra khoi cac khu chung cu cu
Khu chung cư số 5 và 22 thuộc phường Mỏ Chè hiện đã xuống cấp nghiêm trọng

Hiện nay, thành phố đang quản lý 14 khu chung cư, trong đó có 10 khu chung cư nhà 4 tầng tại phường Mỏ Chè và phường Thắng Lợi được xây dựng cách đây hơn 40 năm, đang trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng. Việc UBND tỉnh phê duyệt phương án phá dỡ 2 khu chung cư 4 tầng số 5 và 22 (phường Mỏ Chè) nhằm bảo đảm tính mạng, tài sản cho các hộ dân; đồng thời, xây dựng khu trung tâm thương mại để di chuyển các hộ kinh doanh nhỏ lẻ trên đường Thắng Lợi thành khu tập trung. Thực hiện di dời, căn cứ vào diện tích theo hợp đồng thuê nhà, chất lượng của các khu chung cư, thành phố hỗ trợ người dân bằng tiền mặt đối với đất, nhà ở và một số khoản hỗ trợ khác. Thành phố cũng đã thống nhất chủ trương thuê nhà ở tạm cho các hộ tại Ký túc xá trường Cao đẳng Công nghiệp Việt Đức trong thời gian 6 tháng. Đồng thời, sẽ xây dựng nhà ở xã hội với 15 gian nhà ở liền kề tại Khu dân cư số 1 phường Mỏ Chè để bố trí chỗ ở lâu dài cho các hộ dân.

Trước thực trạng xuống cấp của các khu chung cư, TP Sông Công đã tích cực tuyên truyền, vận động người dân di dời và vận dụng tối đa các cơ chế chính sách của Nhà nước đối với phương án bồi thường, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất để giúp người dân sớm ổn định cuộc sống. Vì vậy, các hộ dân cũng nên nhận thức rõ những mối nguy hại có thể xảy ra, sớm đồng thuận với chủ trương di dời của thành phố, tránh ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản của mình./.