tong ket cong tac truyen thong luat phong chong tac hai cua thuoc la
Toàn cảnh hội nghị

Phú Bình được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh lựa chọn là huyện điểm trong công tác truyền thông về Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá. Trong năm vừa qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Phú Bình đã thành lập được 30 Câu lạc bộ Phòng chống tác hại thuốc lá tại 10 xã; đồng thời thực hiện khảo sát để nắm thực trạng hút thuốc lá và sử dụng thuốc lá để có hướng tuyên truyền cho phù hợp. Bên cạnh đó, Hội cũng đã tổ chức 5 lớp tập huấn cho 200 học viên là đội ngũ tuyên truyền viên nòng cốt và Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ và tổ chức truyền thông bằng nhiều hình thức có tính giáo dục cao, dễ hiểu, ngắn gọn về tác hại thuốc lá và Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá,…

Trong thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Phú Bình sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng chống tác hại thuốc lá; duy trì các mô hình truyền thông tại 10 xã; đồng thời nhân rộng đến các xã còn lại của huyện, xây dựng đội tuyên truyền nòng cốt, tăng cường tổ chức kiểm tra; phát động mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ làm nòng cốt trong tuyên truyền, vận động người thân và người xung quanh không hút thuốc, bỏ thuốc; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động truyền thông về Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá./.