Tổng kết công tác Nội chính Đảng và đánh giá kết quả công tác phối hợp năm 2021
Toàn cảnh hội nghị.

Trong năm 2021, các cơ quan khối nội chính tỉnh đã phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp; chủ động nắm chắc, phân tích, dự đoán tình hình, xử lý kịp thời các vấn đề nổi cộm, phức tạp ngay từ cơ sở.

Công tác quốc phòng, quân sự địa phương tiếp tục được chú trọng, tăng cường; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, “điểm nóng” về an ninh, trật tự... Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được quan tâm, đẩy mạnh. Các cơ quan tư pháp có nhiều đổi mới trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả mà các cơ quan khối nội chính của tỉnh đã đạt được trong năm qua. Đồng thời, đề nghị trong thời gian tới cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Tăng cường công tác nắm, phân tích, đánh giá và dự báo tình hình; bảo đảm kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền phương án ngăn chặn, xử lý hiệu quả các tình huống có thể xảy ra, không để bị động, bất ngờ, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, nhất là trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022; tăng cường thanh tra, kiểm tra chuyên ngành tập trung vào các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực, lãng phí;...

Nhân dịp này, 4 tập thể và 18 cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tưởng Chính phủ vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2016 đến năm 2020; nhiều tập thể và cá nhân đã được khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác thanh tra; nội chính và phòng, chống tham nhũng./.