Tin 24h ngày 8/12/2024
Thời tiết ngày 8/12: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa rét
Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 15 - 18 độ C, vùng núi 12 - 14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C. |
Trên đất liền, ngày 8/12, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4 - 5.
Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 15 - 18 độ C, vùng núi 12 - 14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.
Khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to và dông với lượng mưa từ 10 - 30mm, có nơi trên 60mm. Độ rủi ro thiên tai cấp do lốc, sét cấp 1.
Trên biển, vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh, sóng biển cao 2 - 3m. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9; biển động mạnh; sóng biển cao từ 4 - 6m.
Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Bà Rịa - Vũng Tàu đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động; sóng biển cao 3 - 5m. Khu vực Bình Định đến Bình Thuận có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 - 9; biển động mạnh; sóng biển cao từ 3 - 5m.
Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ngày 8/12, Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to và dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Các chuyên gia khuyến cáo, mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Gió mạnh và sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.
Thời tiết các khu vực ngày và đêm 8/12, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi; gió nhẹ; trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14 - 17 độ C, có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất 18 - 21 độ C, có nơi trên 22 độ C.
Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4 - 5; trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15 - 18 độ C, vùng núi 12 - 14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất 18 - 21 độ C.
Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 3; trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 18 - 20 độ C.
Các tỉnh Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa nhỏ rải rác (Thanh Hóa - Nghệ An); phía Nam có mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa to và dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 4 - 5. Phía Bắc trời rét. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 16 - 19 độ C, phía Nam 19 - 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 20 - 23 độ C, phía Nam 24 - 26 độ C.
Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng - Bình Thuận nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa to và dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 24 - 27 độ C; phía Nam 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.
Khu vực Tây Nguyên nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 18 - 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26 - 29 độ C.
Khu vực Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30 - 33 độ C.
Xử lý 3 người bán hàng rong ở Nha Trang xô xát với du khách
Cơ quan chức năng TP Nha Trang (Khánh Hòa) đang thu thập bằng chứng, xử lý nghiêm vụ 3 người bán hàng rong xô xát với du khách nước ngoài tại chùa Long Sơn. |
Ngày 8/12, UBND phường Phương Sài (TP Nha Trang, Khánh Hòa) có báo cáo vụ việc ba người bán hàng rong xô xát với du khách Trung Quốc tại chùa Long Sơn. Đồng thời Công an phường Phương Sài cũng đã mời ba người trên về trụ sở làm việc vì có hành vi gây rối trật tự công cộng.
"UBND phường Phương Sài chỉ đạo Công an phường khẩn trương thu thập đầy đủ bằng chứng đồng thời xử lý nghiêm hành vi gây rối trật tự công cộng. Hành vi tranh giành khách du lịch hoặc nài ép khách du lịch mua hàng hóa, sử dụng dịch vụ gây ảnh hưởng không tốt đến môi trường du lịch trên địa bàn tỉnh", bà Trần Thị Thu, Phó Chủ tịch UBND phường Phương Sài thông tin.
Trước đó mạng xã hội TikTok lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh những người bán hàng rong xô xát với một số du khách Trung Quốc tại chùa Long Sơn. Ngay khi đoạn clip lan truyền, Công an phường Phương Sài đã mời 3 người bán hàng rong tại sân chùa Long Sơn gồm T.T.N.T. (30 tuổi), T.T.N.Y. (28 tuổi) và N.T.N. (30 tuổi, cùng trú TP Nha Trang) lên làm việc.
Theo lời khai, vào khoảng 13h20 ngày 01/12/2024, T.T.N.T bán cho 2 du khách nước ngoài 1 bó nhang với giá 10.000 đồng. Du khách nước ngoài đã đưa 50.000 đồng, T. trả lại tiền thừa 40.000 đồng. Hai du khách trên đi viếng chùa 15 phút sau quay lại đòi trả tiền thừa thêm vì cho rằng trước đó đã đưa cho T. tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng chứ không phải 50.000 đồng. Sau đó 2 bên có cải nhau và xô xát qua lại và được mọi người xung quanh can ngăn.
Hiện tại, do không tìm được người bị hại nên chưa xác định được hành vi vi phạm. Công an phường tiếp tục củng cố hồ sơ, trích xuất camera tại chùa để tiếp tục xử lý và sau đó có báo cáo đầy đủ hơn.
Để GPLX ô tô quá hạn dù chỉ 1 ngày cũng phải thi lại lý thuyết
Thông tư số 35/2024 quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe (GPLX) vừa được Bộ GTVT ban hành có nhiều điểm mới trong cấp, đổi GPLX.
Nhiều quy định mới về GPLX quá thời hạn
Bộ GTVT vừa ban hành Thông tư số 35/2024 quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe; cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế; đào tạo, kiểm tra, cấp chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ. Thông tư có hiệu lực thi hành kế từ ngày 1/1/2025.
Điểm mới đáng chú ý của Thông tư này là có nhiều thay đổi so với quy định hiện hành liên quan đến người có GPLX quá thời hạn sử dụng.
Theo đó, người có GPLX các hạng B, C1, C, D1, D2, D, BE, C1E, CE, D1E, D2E, DE quá thời hạn sử dụng dưới 1 năm kể từ ngày hết hạn phải sát hạch lý thuyết theo quy định. GPLX quá hạn từ 1 năm trở lên kể từ ngày hết hạn phải sát hạch lý thuyết, thực hành lái xe trong hình và trên đường trường.
Thông tư mới của Bộ GTVT cũng quy định: Người có GPLX thuộc các hạng nêu trên bị mất nhưng quá thời hạn sử dụng dưới 1 năm, phải dự sát hạch lý thuyết. Quá hạn từ 1 năm trở lên kể từ ngày hết hạn phải sát hạch cả lý thuyết và thực hành. GPLX thuộc trường hợp này phải có tên trong hồ sơ của sở GTVT, không thuộc trường hợp đang bị các cơ quan có thẩm quyền thu giữ, xử lý.
Lý giải về vấn đề này, ông Lương Duyên Thống, Trưởng phòng Quản lý Vận tải Phương tiện và Người lái, Cục Đường bộ VN cho biết, với quy định hiện hành tại Thông tư số 04/2022 quy định về đào tạo, sát hạch, cấp GPLX cơ giới đường bộ: Người có GPLX quá thời hạn sử dụng từ 3 tháng đến dưới 1 năm, kể từ ngày hết hạn, phải sát hạch lại lý thuyết để cấp lại GPLX. Từ 1 năm trở lên, kể từ ngày hết hạn, phải sát hạch lại cả lý thuyết và thực hành.
Theo quy định trên, khi GPLX hết hạn sẽ không được điều khiển phương tiện nhưng quá hạn dưới 3 tháng vẫn được đổi sang GPLX mới và không phải thi lại lý thuyết.
Tuy vậy, tại Luật trật tự, ATGT đường bộ vừa được Quốc hội thông qua quy định: Người có GPLX được đổi, cấp lại trước thời hạn ghi trên GPLX. Điều này có nghĩa là người có GPLX quá hạn dù chỉ 1 ngày khi muốn đổi sang GPLX mới sẽ phải sát hạch lại.
Vì vậy, tại Thông tư 35/2024 của Bộ GTVT hướng dẫn thi hành Luật trật tự, ATGT đường bộ, Bộ GTVT quy định: Người có GPLX quá hạn dưới 1 năm sẽ phải thi lại lý thuyết. Qúa hạn trên 1 năm sẽ phải thi lại thực hành.
GPLX bị mất được cấp lại ngay
Liên quan đến cấp lại GPLX, tại thông tư mới, Bộ GTVT cho phép người có GPLX bị mất, còn thời hạn sử dụng được xét cấp lại ngay mà không phải chờ xác minh. Việc cấp lại GPLX bị mất thực hiện theo quy định của thông tư này.
Thêm vào đó, Bộ GTVT quy định không cấp lại GPLX đối với các trường hợp: GPLX không có trong hệ thống thông tin GPLX tại Cục Đường bộ Việt Nam, bảng kê danh sách cấp GPLX (sổ quản lý); chưa cấp lại GPLX đối với người vi phạm trật tự ATGT chưa thực hiện xong yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về giải quyết, xử lý vụ việc vi phạm.
Ông Lương Duyên Thống, Trưởng phòng Quản lý Vận tải Phương tiện và Người lái, Cục Đường bộ VN cho biết, trước đây, người bị mất GPLX sau 2 tháng để sở GTVT tra cứu xem GPLX có bị tạm giữ, bị tước hay không. Bên cạnh đó, lực lượng CSGT cần thời gian để tổng hợp các trường hợp bị tạm giữ, bị tước sau đó mới cập nhật lên dữ liệu và gửi sang ngành GTVT.
Để làm được điều này là do ở thời điểm hiện tại công nghệ đã phát triển, lực lượng CSGT có thể cập nhật ngay vào dữ liệu xử lý vi phạm đối với các trường hợp bị tạm giữ hay bị tước GPLX. Cơ quan cấp đổi sẽ cập nhật vào cơ sở dữ liệu để kiểm tra và cấp lại GPLX.
"Theo quy định mới, người bị mất GPLX còn thời hạn sẽ được cấp lại ngay mà không phải chờ xác minh. Quy định nhằm tháo gỡ đối với các trường hợp thật sự bị mất GPLX. Thời gian 2 tháng chờ đợi sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của nhiều người, nhất tài xế kinh doanh vận tải", ông Thống cho hay.
Khởi động nhà máy sản xuất ô tô điện 7.300 tỷ đồng ở Hà Tĩnh
Giai đoạn 1, nhà máy dự kiến sẽ sản xuất 300.000 xe ô tô điện, có thể nâng lên 600.000 xe mỗi năm vào giai đoạn sau. Khi đi vào hoạt động, nhà máy sản xuất ô tô điện sẽ tạo ra gần 6.000 việc làm cho người lao động trong và ngoài tỉnh.
Sáng 8/12, Dự án xây dựng nhà máy sản xuất ô tô điện VinFast chính thức khởi động tại Khu Kinh tế Vũng Áng (thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh). |
Dự lễ có ông Trần Hồng Hà - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; ông Nguyễn Chí Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; ông Hoàng Trung Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh và các lãnh đạo Trung ương và địa phương.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cho biết: "Chính phủ hoan nghênh và đánh giá cao tập đoàn Vingroup đã đi tiên phong thực hiện tầm nhìn tạo ra một tương lai xanh với sứ mệnh 'Vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi người', để kiến tạo hệ sinh thái các sản phẩm dịch vụ đẳng cấp, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân loại và nâng tầm vị thế của thương hiệu Việt trên trường quốc tế”. Ông Nguyễn Việt Quang - Phó Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Vingroup cho biết, VinFast đã chính thức trở thành hãng xe chiếm thị phần số 1 tại thị trường Việt Nam, với số lượng đơn đặt hàng không ngừng tăng và sự tin tưởng, ủng hộ của khách hàng ngày càng lớn. Nhu cầu tại các thị trường quốc tế cũng đang tăng trưởng nhanh chóng.
"Việc xây dựng thêm nhà máy sản xuất ô tô điện tại Hà Tĩnh sẽ tạo ra nền tảng vững chắc cho một giai đoạn phát triển quan trọng và bùng nổ sắp tới của VinFast. Chúng tôi tin tưởng rằng với sự ủng hộ, tạo điều kiện của chính quyền và người dân Hà Tĩnh, nhà máy sẽ sớm hoàn thành việc xây dựng và đi vào hoạt động theo đúng tiến độ đã đề ra”, ông Quang cho hay.
Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải cũng khẳng định Hà Tĩnh cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ, đồng hành cùng với nhà đầu tư để hoàn thành các thủ tục tiếp nối, triển khai đầu tư dự án theo đúng tiến độ cam kết. Tỉnh đề nghị nhà đầu tư cùng với các nhà thầu của dự án, quan tâm đề cao trách nhiệm, đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng công trình. Phối hợp chặt chẽ với tỉnh trong việc đào tạo nghề, giải quyết việc làm, ổn định cuộc sống bền vững cho con em lao động địa phương.
Dự án nhà máy sản xuất ô tô điện VinFast Hà Tĩnh được xây dựng trên diện tích hơn 36 ha, do Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Vinhomes Hà Tĩnh (VHIZ Hà Tĩnh - công ty hoạt động trong lĩnh vực phát triển cơ sở hạ tầng công nghiệp thuộc hệ sinh thái Vingroup) làm chủ đầu tư và cho VinFast thuê dài hạn.
Giai đoạn 1, nhà máy sẽ được đầu tư xây dựng 3 phân xưởng sản xuất chính, gồm xưởng sơn, xưởng hàn thân vỏ và xưởng lắp ráp xe. Các xưởng khác sẽ dùng chung với nhà máy VinFast Hải Phòng và sẽ được bổ sung dần trong các năm tới tùy theo nhu cầu thực tế. Công suất thiết kế giai đoạn 1 là 300.000 xe/năm, dự kiến có thể nâng lên 600.000 xe/năm trong các giai đoạn tiếp theo. Theo kế hoạch, nhà máy VinFast Hà Tĩnh sẽ khánh thành giai đoạn 1 vào tháng 7/2025. Khi đi vào hoạt động, nhà máy sẽ tạo ra gần 6.000 việc làm cho lao động địa phương, có thể tăng lên 15.000 việc làm sau một thời gian.
Nhà máy VinFast Hà Tĩnh sẽ tập trung sản xuất hai dòng xe VF 3 và VF 5, với các cấu phần chính như khung xe, động cơ, các linh kiện điện tử… được nhập từ nhà máy VinFast Hải Phòng, trong khi pin xe sẽ được cung cấp một phần bởi nhà máy pin ngay trong Khu Kinh tế Vũng Áng. Sản phẩm từ nhà máy ô tô điện VinFast Hà Tĩnh sẽ được cung cấp cho thị trường trong nước và xuất khẩu tới các thị trường quốc tế.
Đây là nhà máy thứ 5 phục vụ hoạt động sản xuất ô tô điện của VinFast được xây dựng trên toàn cầu.
Cảnh báo giả mạo lừa đảo đưa lao động đi làm việc tại Hàn Quốc và Úc
Một số đối tượng mạo danh Bộ LĐ-TB&XH, Trung tâm Lao động ngoài nước giả mạo lừa đảo, thu tiền trái phép từ người lao động muốn đi Hàn Quốc, Úc.
Các đối tượng này đã lập các fanpage giả mạo trên mạng xã hội, với tên gọi như “Trung tâm tư vấn việc làm ngoài nước – Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội”, “Tư vấn XKLĐ – Asian”, đăng tải thông tin tuyển chọn lao động đi làm việc tại Australia trên nền tảng TikTok. |
Mới đây, Trung tâm Lao động ngoài nước (thuộc Bộ LĐ-TB&XH) vừa thông báo cảnh báo thông tin giả mạo lừa đảo về đưa lao động đi làm việc tại Hàn Quốc và Úc.
Trong thời gian gần đây, nhiều đối tượng mạo danh Bộ LĐ-TB&XH, mạo danh Trung tâm Lao động ngoài nước để lừa đảo thu tiền bất hợp pháp từ những người lao động mong muốn đi làm việc tại Hàn Quốc và Úc.
Các đối tượng này đã lập các fanpage giả mạo trên mạng xã hội, với tên gọi như “Trung tâm tư vấn việc làm ngoài nước – Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội”, “Tư vấn XKLĐ – Asian”, đăng tải thông tin tuyển chọn lao động đi làm việc tại Australia trên nền tảng TikTok.
Trong đó, các đối tượng sử dụng văn bản giả mạo có chữ ký của lãnh đạo Bộ LĐ-TB&XH và Lãnh đạo Trung tâm Lao động ngoài nước, kèm theo hình ảnh giả mạo của Lãnh đạo Bộ làm việc với các đối tác nước ngoài. Mục đích của các đối tượng này là tạo dựng lòng tin để lừa đảo người lao động, khiến họ tin rằng đây là một chương trình tuyển dụng chính thức.
Hình thức lừa đảo phổ biến là mạo danh cán bộ của Trung tâm Lao động ngoài nước, yêu cầu người lao động nộp tiền (có người đã nộp từ 40 - 50 triệu đồng) qua tài khoản hoặc thông qua thẻ tín dụng, thẻ thanh toán quốc tế như Visa, Mastercard.
Sau khi nhận tiền, các đối tượng lừa đảo gửi đường link để người lao động khai báo thông tin, sau đó đánh cắp thông tin tài khoản để mua hàng hoặc chuyển tiền sang tài khoản khác.
Cụ thể, sau khi yêu cầu người lao động chuyển tiền, đối tượng lừa đảo sẽ cung cấp một đường link giả mạo trang web chính thức để người lao động khai báo thông tin cá nhân. Thực tế, đây là một chiêu trò để lấy cắp thông tin tài khoản của người lao động để mua hàng hóa hoặc chuyển tiền sang một tài khoản khác.
Trung tâm Lao động ngoài nước khẳng định đơn vị này chỉ thực hiện phái cử lao động đi làm việc tại Hàn Quốc thông qua Chương trình Cấp phép lao động EPS.
Theo đó, người lao động muốn tham gia chương trình phải đăng ký thi tiếng Hàn trực tiếp tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và hoàn tất các thủ tục với Trung tâm Lao động ngoài nước mà không thông qua bất kỳ trung gian nào.
Đồng thời, Trung tâm cũng thông báo rằng hiện tại đang trong quá trình trao đổi và đàm phán với phía Australia về việc hợp tác tuyển chọn lao động, nhưng chưa triển khai chương trình tuyển dụng lao động đi làm việc tại quốc gia này.
Khi được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cho phép triển khai chính thức chương trình tuyển chọn lao động, Trung tâm sẽ công khai đầy đủ thông tin trên các website chính thức của cơ quan chức năng, bao gồm:
- Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội: molisa.gov.vn
- Cục Quản lý lao động ngoài nước - BLĐTBXH: dolab.gov.vn
- Trung tâm lao động ngoài nước – BLĐTBXH: colab.gov.vn
Cạnh đó, trung tâm khẳng định sẽ không thông qua bất kỳ trung gian nào trong việc tuyển dụng lao động, đồng thời kêu gọi người lao động cảnh giác với các đối tượng lừa đảo, lợi dụng thông tin để thu tiền bất hợp pháp.
Trong trường hợp người lao động đã bị lừa đảo và nộp tiền cho các đối tượng giả mạo, Trung tâm khuyến cáo nạn nhân nhanh chóng trình báo với cơ quan Công an.
Đồng thời, người lao động có thể liên hệ trực tiếp với Trung tâm Lao động ngoài nước qua số điện thoại 024 7303 0199, số máy lẻ 113, hoặc gửi thông tin tới địa chỉ số 01 Trịnh Hoài Đức, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội để phối hợp xác minh, làm rõ vụ việc.
Được biết, Trung tâm Lao động ngoài nước được giao thực hiện các chương trình phi lợi nhuận: Chương trình EPS (Hàn Quốc), Chương trình PALM (Úc).
Hàng trăm triệu đồng trong tài khoản mất sạch vì cài app điện lực giả
Hàng trăm triệu đồng trong tài khoản ngân hàng của khách hàng tại miền Trung – Tây Nguyên, đã bị mất sạch chỉ vì làm theo hướng dẫn cài app điện lực giả mạo.
EVNCPC cũng khuyến nghị khách hàng cảnh giác tuyệt đối và không đăng nhập vào các đường link và app giả mạo qua điện thoại hay các nền tảng mạng xã hội như Zalo, Facebook. |
Ngày 7-12, Tổng Công ty Điện lực miền Trung phát thông tin cảnh giác đến toàn bộ khách hàng khi chỉ trong tháng 11, đã có tới 254 cuộc gọi từ khách hàng ở các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên gọi đến tổng đài 19001909 phản ánh về tình trạng giả danh nhân viên điện lực.
Những người này thường yêu cầu khách hàng làm theo các bước như tải App điện lực giả, cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng hoặc chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của chúng…
Phương thức của những kẻ này là giả danh nhân viên điện lực để gọi điện yêu cầu khách hàng kết bạn qua Zalo và hướng dẫn cài đặt lại App điện lực giả nhằm thanh toán tiền điện.
Đồng thời, yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng qua các đường link mà chúng gửi. Sự việc này đã xảy ra tại nhiều tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên.
Điển hình như sáng ngày 24-11, anh TS, cư trú tại quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng phát hiện toàn bộ số tiền hơn 230 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng của mình bị mất sạch chỉ sau vài thao tác khai báo đơn giản.
Anh S cho biết vào cuối tuần, trong lúc đang bận giải quyết công việc, anh nhận được cuộc gọi từ người tự xưng là nhân viên điện lực, yêu cầu thanh toán tiền điện tháng 10.
Do anh S chưa thanh toán tiền điện, người này đã gợi ý anh kết bạn qua Zalo và gửi đường link cài app điện lực giả để thanh toán. Tin lời, anh S cài app và nhập thông tin tài khoản ngân hàng của mình vào. Ngay sau khi hoàn tất khai báo, toàn bộ số tiền trong tài khoản của anh đã bị mất.
Ông Lê Văn Tường, Giám đốc Trung tâm Chăm sóc khách hàng Điện lực miền Trung khuyến cáo khách hàng khi cần chỉ tải app EVNCPC CSKH từ Google Play (hệ điều hành Android) hoặc App Store (hệ điều hành iOS) theo hướng dẫn tại https://cskh.cpc.vn/cham-soc-khach-hang.
EVNCPC cũng khuyến nghị khách hàng cảnh giác tuyệt đối và không đăng nhập vào các đường link và app giả mạo qua điện thoại hay các nền tảng mạng xã hội như Zalo, Facebook.
Đặc biệt, tuyệt đối không nên thanh toán tiền điện qua tài khoản ngân hàng cá nhân hoặc tài khoản của doanh nghiệp khi chưa được xác minh. Nếu nhận được cuộc gọi nghi ngờ là mạo danh nhân viên điện lực, khách hàng gọi ngay tới Tổng đài Chăm sóc khách hàng Tổng Công ty Điện lực miền Trung qua số 19001909 để được hỗ trợ kịp thời.
Động đất có độ lớn 3.8 tại Kon Plông, Kon Tum
Theo Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng thần, Viện Vật lý Địa cầu (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), chiều 8/12, một trận động đất có độ lớn 3.8 đã xảy ra tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum; không gây thiệt hại về người và tài sản.
Cụ thể, trận động đất xảy ra lúc 17 giờ 19 phút 11 giây (giờ Hà Nội), có tọa độ 14.766 độ Vĩ Bắc, 108.304 độ Kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km; độ rủi ro thiên tai cấp 0.
Động đất tại khu vực huyện Kon Plông được các nhà khoa học của Viện Vật lý địa cầu nhận định là động đất kích thích, xảy ra do quá trình tích nước của hồ chứa thủy điện tác động lên hệ thống đứt gãy hoạt động bên dưới. Động đất kích thích cũng xảy ra thường xuyên theo chu kỳ và liên tục kể từ năm 2021 đến nay, có những thời điểm động đất xảy ra dồn dập, có thời kỳ yên tĩnh hơn, liên quan chặt chẽ đến quá trình vận hành tích nước của hồ chứa thủy điện.
Viện trưởng Viện Vật lý Địa cầu, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Anh cho biết, các trận động đất tại khu vực này có độ lớn không quá 5.0, mức độ động đất dù xảy ra nhiều nhưng chưa đến mức cảnh báo rủi ro. Viện Vật lý Địa cầu thường xuyên thông tin về động đất đến chính quyền và người dân trong khu vực.
Hiện nay, Viện Vật lý địa cầu duy trì hoạt động thường xuyên, ổn định, liên tục mạng lưới đài, trạm quan trắc vật lý địa cầu quốc gia của Việt Nam với 40 đài, trạm địa chấn quan trắc động đất, 4 đài trạm địa từ, 7 trạm định vị sét và vật lý khí quyển, 1 trạm quan trắc biến dạng vỏ Trái Đất, 1 đài điện ly.
Theo Viện trưởng Nguyễn Xuân Anh, với thiết bị hiện đại, các công cụ xử lý số liệu tự động cho phép định vị động đất trong khoảng thời gian từ 3-5 phút sau khi động đất xảy ra./.